Đừng bỏ chứng chỉ… trên ti vi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Nội vụ vừa có công văn thúc giục các bộ, ngành sớm sửa đổi các thông tư để bỏ các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ đang “làm khổ” không ít công chức, viên chức trong suốt nhiều năm qua.

Câu chuyện chứng chỉ “hành” công chức, viên chức không phải tới gần đây mới được nhắc đến. Những quy định chứng chỉ hình thức, không dựa trên năng lực thực tế đã đẻ ra vô số câu chuyện cười ra nước mắt và là nguồn cơn của những tệ lậu như mua chứng chỉ, hoặc học giả, thi bao đỗ lâu lâu lại xuất hiện trên báo.

Có cử nhân công nghệ thông tin bị đánh trượt mọi vòng xét hồ sơ viên chức vì thiếu chứng chỉ tin học. Có vị giáo sư đào tạo hàng chục lứa sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ đứng trước nguy cơ không được tiếp tục đứng lớp nếu không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Hàng ngàn giáo viên hợp đồng lâu năm bỏ tiền để “chạy” chứng chỉ tin học, ngoại ngữ chỉ để được vào biên chế viên chức hay được thăng hạng nghề nghiệp dù công việc hằng ngày chẳng mấy khi dùng tới…

Từ tháng 5.2019, những câu chuyện tréo ngoe của chứng chỉ đã vào tới nghị trường Quốc hội. Tại phiên chất vấn trước Quốc hội cuối năm đó, trước rất nhiều câu hỏi của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khi đó là ông Lê Vĩnh Tân cũng thừa nhận: “Tôi cũng thấy rất phiền hà về việc văn bằng chứng chỉ”. Ông Tân hứa sẽ bỏ các chứng chỉ hình thức đang làm khổ công chức, viên chức hiện nay.

Trong năm cuối của nhiệm kỳ, Bộ trưởng Tân cũng đã chuẩn bị cho việc bỏ các chứng chỉ hình thức về tin học, ngoại ngữ hay bồi dưỡng nghiệp vụ. Nhưng sự chuẩn bị cũng mất đến gần 2 năm. Tới tận tháng 6.2021, Bộ Nội vụ mới chính thức có văn bản đề nghị Thủ tướng bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng và bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Chỉ 10 ngày sau, Chính phủ đã có trả lời bằng văn bản, đồng ý với đề nghị nói trên của Bộ Nội vụ. Việc bỏ các chứng chỉ hình thức đã có sự đồng ý của lãnh đạo cấp cao nhất của chính quyền.

Bộ Nội vụ sau đó cũng là cơ quan đi đầu khi ban hành Thông tư 02 trong đó bỏ quy định về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với chuyên ngành hành chính và văn thư - 2 ngành mà bộ này quản lý.

Thế nhưng, yêu cầu về chứng chỉ vẫn đang nằm trong thông tư của các bộ, ngành với hàng trăm ngành nghề khác nhau. Nhiều công chức, viên chức vẫn đang trong tình cảnh chạy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để hợp thức hóa các thủ tục. Niềm vui trước thông tin bỏ các loại chứng chỉ mang tính hình thức, hóa ra, như cách người ta vẫn đùa: “chỉ có trên ti vi”.

Một việc đã rõ, đã chín, và rõ ràng là đúng như thế, không rõ vì lý do gì mà các bộ, các ngành vẫn phải chờ?

Theo LÊ HIỆP (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Một quyết định hợp lý

Một quyết định hợp lý

UBND tỉnh Nghệ An vừa thành lập ban chỉ đạo chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng QL1A đã thực hiện cách đây hàng chục năm nhưng người dân bị giải tỏa chưa được bồi thường.
Giá trị của màu xanh

Giá trị của màu xanh

Rừng sạch, gạo "xanh", nông nghiệp tuần hoàn, tăng trưởng bền vững... không chỉ bảo vệ môi trường sống, bảo vệ bầu khí quyển của chính chúng ta mà còn mang lại giá trị vật chất thiết thực.
Bao giờ hết khổ vì SIM rác!?

Bao giờ hết khổ vì SIM rác!?

Những ngày qua, không ít người dùng điện thoại di động lại lo lắng mất thời gian khi nghe tin các nhà mạng sắp triển khai chiến dịch rà soát người đứng tên từ 4 SIM trở lên dành cho thiết bị di động, nhằm đảm bảo SIM được sử dụng đúng người đã đăng ký.
Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Sắp tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), chúng ta đều cảm nhận được lý tưởng và hoạt động của Đoàn suốt 93 năm qua là nhất quán, với một mục đích Đoàn tập hợp thanh niên là vì dân vì nước.
Thú cưng đâu chỉ để cưng!

Thú cưng đâu chỉ để cưng!

Trước cao điểm mùa nắng nóng năm nay, các trung tâm kiểm soát bệnh tật và bệnh viện ghi nhận nhiều ca mắc bệnh dại nhập viện và tử vong do bị chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ… cắn, cào. Trong đó, phần lớn là trẻ em.