Loại bớt hội họp, công tác phí, tiết kiệm được gần 2 tỉ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Loại bớt hội họp, hạn chế tối đa cán bộ đi công tác, khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ để họp trực tuyến sẽ tiết kiệm hơn 2 tỉ USD mỗi năm.
 
Giảm tối đa hội họp để tiết kiệm ngân sách Ảnh: Minh Quân
Giảm tối đa hội họp để tiết kiệm ngân sách Ảnh: Minh Quân
Việc tiết kiệm kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác, cùng với một số giải pháp khác đã giúp ngân sách Nhà nước năm 2020 tiết kiệm được 49,3 ngàn tỉ đồng, theo thông tin từ Bộ Tài chính.
Chỉ tiết kiệm một số chi tiêu "vặt" như tổ chức hội nghị và công tác phí, đã tiết kiệm được tương đương 2 tỉ USD trong một năm, vậy thì việc gì mà không tiếp tục khai thác thành quả này.
Vừa rồi là tiết kiệm kinh phí hội nghị, và bỏ các hội nghị không cần thiết, giảm chi thường xuyên, nhưng như vậy cũng chưa phải là cách hay nhất để tiết kiệm. Chúng ta nói nhiều đến "Make in Việt Nam", nói đến chính quyền điện tử, nói đến chuyển đổi số, nhưng vẫn cứ họp offline là quá vô lý, là rất lạc hậu.
Không ít cán bộ diễn thuyết trên các diễn đàn về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng ở cơ quan, hội họp hay hội nghị toàn mở sổ ra ghi chép. Người trên đọc báo cáo, người dưới dò chính tả. Đây chính là miệng nói 4.0 nhưng tư duy 0.4.
Hạn chế tối đa các loại hội họp trực tiếp thay bằng trực tuyến, không giấy tờ in ấn tốn kém, chỉ riêng chi phí văn phòng cho họp hành cũng cả đống tiền.
Hãy cứ tính, từ cấp phường xã, quận huyện, tỉnh thành lên tới các cơ quan Trung ương, nếu như chỉ họp trực tuyến, trừ những cuộc họp quan trọng phải bảo mật, thì sẽ không còn chuyện đi lại tốn kém như từ trước đến nay.
Ở trong tỉnh, nếu họp trực tuyến, cán bộ quận, huyện không cần phải đánh ôtô lên tỉnh để họp. Cấp quốc gia, nếu họp trực tuyến, cán bộ không sử dụng máy bay đi họp. Kèm theo là lắm thứ chi tiêu, khách sạn nhà hàng, ôtô đưa đón. Tính hết toàn quốc, mỗi năm tiết kiệm không chỉ 2 tỉ USD mà sẽ nhiều hơn.
Ngoài lợi ích về tiết kiệm ngân sách, dẹp hội họp, hội nghị theo cách cũ sẽ rèn luyện tư duy, tác phong của cán bộ lãnh đạo, phù hợp với thời đại công nghệ. Đã là cán bộ công chức của chính quyền điện tử, của một đất nước cải cách theo chiều hướng công nghệ hiện đại, thì không thể ôm cái cặp đi họp như ông chủ nhiệm hợp tác xã thời bao cấp.
Đất nước đang bước vào một “cuộc cách mạng” về chuyển đổi số, vậy thì hãy bắt đầu bằng việc từ bỏ những loại họp hành thủ công, mất thì giờ, tốn kém và làm hỏng tư duy của cán bộ.
LÊ THANH PHONG (LĐO)

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/loai-bot-hoi-hop-cong-tac-phi-tiet-kiem-duoc-gan-2-ti-usd-869236.ldo

Có thể bạn quan tâm

Ba trụ cột và 3 hành động

Ba trụ cột và 3 hành động

Một khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức, viên chức TPHCM vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố thực hiện trên 12.869 phiếu đối với công chức, 76.601 phiếu đối với viên chức.
Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc, từ việc tối ưu hóa quy trình công nghiệp đến việc tạo ra các hệ thống tương tác thông minh có khả năng học hỏi và phát triển theo thời gian.
Tự giác… thoát nghèo

Tự giác… thoát nghèo

Từ cuối năm 2023 đến nay, Mường Lát, huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa và là một trong những huyện nghèo nhất nước, đã có hơn 100 hộ gia đình ở các xã biên giới Mường Chanh, Quang Chiểu xung phong thoát nghèo.