Ông Hoàng 2.700 tỉ đồng, ông Tài 2.000 tỉ đồng, không nghèo mới lạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quan chức sai phạm gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, ngàn tỉ đồng. Ông Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Thành Tài, cứ mỗi ông sai phạm mất vài ngàn tỉ đồng thì nước không nghèo mới lạ.

Vũ Huy Hoàng gây thiệt hại 2.700 tỉ đồng
Vũ Huy Hoàng gây thiệt hại 2.700 tỉ đồng


Ông Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) bị cáo buộc có nhiều sai phạm khiến khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP HCM) TP.HCM từ Tổng Công ty Sabeco rơi vào công ty tư nhân. Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo dự kiến, từ ngày 16 - 21.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài (68 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 2008 - 2011) và 4 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Tài và 4 đồng phạm bị xét xử liên quan việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1).

Cả hai vị quan lớn trên đều dính dáng tới đất đai và là phi vụ lớn. Hai lô đất kim cương trên hai con đường thuộc loại đắc địa nhất TPHCM là Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, thật khó kiềm chế được lòng tham.

Ông Vũ Huy Hoàng và ông Nguyễn Thành Tài đều bị truy tố với mức án từ 10-20 năm tù.

Các cơ quan tố tụng làm rõ hành vi vi phạm, tòa án sẽ xét xử và kết luận đối với các cá nhân liên quan đến hai mảnh đất này. Người dân chờ đợi một bản án đúng pháp luật.

Nhưng điều đó sẽ vô nghĩa nếu như không xử lý khắc phục được thiệt hại. Thiệt hại là như thế nào, ai gây ra, có chia chác nhau không và mỗi người được bao nhiêu.

Khó ai có thể tin rằng, các vị sai phạm một cách vô tư, do thiếu hiểu biết về pháp luật, do hạn chế về năng lực quản lý. Với hai lô đất kim cương, được xác định bị thiệt hại gần 5.000 tỉ đồng, thì những người liên quan không thể có hai bàn tay sạch.

Làm cho tới, bắt phải khai ra hết các mưu chước biến tài sản công thành tài sản tư để chia nhau. Thu hồi từng đồng cắc để hạn chế thiệt hại.

Khắc phục hậu quả được đồng nào hay đồng đó, nhưng không thể bù đắp được thiệt hại. Bao nhiêu năm qua, hai lô đất này không đưa vào khai thác đúng với tiềm năng của nó, đã là một thiệt hại rất lớn cho nhà nước.

Có nhiều người đặt câu hỏi Việt Nam giàu tài nguyên nhưng vì sao đất nước vẫn còn nghèo. Xin thưa lại, chỉ hai ông quan với đám thuộc cấp, đã gây thiệt hại gần 5.000 tỉ đồng thì nước không nghèo mới là lạ.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ong-hoang-2700-ti-dong-ong-tai-2000-ti-dong-khong-ngheo-moi-la-836087.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Ba trụ cột và 3 hành động

Ba trụ cột và 3 hành động

Một khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức, viên chức TPHCM vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố thực hiện trên 12.869 phiếu đối với công chức, 76.601 phiếu đối với viên chức.
Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc, từ việc tối ưu hóa quy trình công nghiệp đến việc tạo ra các hệ thống tương tác thông minh có khả năng học hỏi và phát triển theo thời gian.
Tự giác… thoát nghèo

Tự giác… thoát nghèo

Từ cuối năm 2023 đến nay, Mường Lát, huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa và là một trong những huyện nghèo nhất nước, đã có hơn 100 hộ gia đình ở các xã biên giới Mường Chanh, Quang Chiểu xung phong thoát nghèo.