Gần bằng một tỉnh chứ có ít đâu!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin nhiều người Trung Quốc “lập xóm, lập phố”, thu mua đất đai gần khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh khiến dư luận rất bất bình và lo lắng.

 

Bộ Quốc phòng đã có báo cáo nhiều người Trung Quốc "núp bóng" thuê, mua số lượng lớn đất đai ở biên giới, khu vực phòng thủ. Bạn đọc Nguyễn Ngọc bức xúc nêu ý kiến: Rõ ràng người Trung Quốc đã có ý đồ chọn nơi đắc địa, trọng yếu, đưa người sang "lập xóm, lập phố" tại Việt Nam; chưa kể còn là nhiều hình thức, thủ đoạn, chiêu trò với cái gọi là "đường lưỡi bò". Theo thông tin thì tổng diện tích nhóm người Trung Quốc đang sử dụng là 162.467,7 ha tương đương bằng cả một tỉnh (hay thành phố) chứ đâu phải nhỏ, điều này thật đáng lo ngại.

"Hiện nay từ Bắc chí Nam, nhiều nơi người Trung Quốc định cư đến cả ngàn người"; "Việc người Trung Quốc "lập xóm, lập phố" không thể chủ quan, phải xem đây là nguy cơ vì tham vọng bành trướng của họ thì cả thế giới đã biết, mong cơ quan chức năng có hướng xử lý sớm"- nhiều bạn đọc lên tiếng.


 

Nhiều người Trung Quốc “lập xóm, lập phố” tại Việt Nam, khiến dư luận rất lo lắng.
Nhiều người Trung Quốc “lập xóm, lập phố” tại Việt Nam, khiến dư luận rất lo lắng.



Bạn đọc Tin cho rằng "Phải lấy luật cư trú, di trú của Việt Nam ra để giải quyết tình trạng "lập xóm, lập phố" của người Trung Quốc".

Bạn đọc Lelam tâm tư : Rất mong chính quyền địa phương, và các cơ quan chức năng có liên quan hãy thật cảnh giác, nghiêm minh trong việc quản lý, xử lý vấn đề nhạy cảm này vì đây cũng là lợi ích lâu dài của đất nước.

"Nhà nước cần phải sớm ban hành một Bộ luật quy định rõ ràng về nơi ăn chốn ở của người nước ngoài vào làm việc và sinh sống ở nước ta, để vừa bảo đảm cuộc sống của họ bình thường như những người khác, vừa bảo đảm trật tự xã hội và an ninh quốc gia" - bạn đọc Hương đề nghị.

 

Theo Mai Chân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ba trụ cột và 3 hành động

Ba trụ cột và 3 hành động

Một khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức, viên chức TPHCM vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố thực hiện trên 12.869 phiếu đối với công chức, 76.601 phiếu đối với viên chức.
Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc, từ việc tối ưu hóa quy trình công nghiệp đến việc tạo ra các hệ thống tương tác thông minh có khả năng học hỏi và phát triển theo thời gian.
Tự giác… thoát nghèo

Tự giác… thoát nghèo

Từ cuối năm 2023 đến nay, Mường Lát, huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa và là một trong những huyện nghèo nhất nước, đã có hơn 100 hộ gia đình ở các xã biên giới Mường Chanh, Quang Chiểu xung phong thoát nghèo.