Câu lạc bộ Tin học ITerS: "Ngôi nhà chung" nuôi dưỡng đam mê sáng tạo của học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua gần 5 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Tin học ITerS (Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã trở thành “ngôi nhà chung” cho những học sinh có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Được sự hỗ trợ, định hướng của Ban Giám hiệu nhà trường và thầy-cô giáo, CLB đã có nhiều dự án đạt giải cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật.

Năm 2018, Trường THPT Lương Thế Vinh thành lập CLB Tin học Algorithm unlock với 20 thành viên gồm các em học sinh có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đến năm 2021, CLB đổi tên thành ITerS. Những năm qua, CLB đã tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh và bồi dưỡng kiến thức liên quan đến công nghệ. Hàng tháng, CLB tổ chức hoạt động ngoại khóa; giao lưu với những anh, chị khóa trước vào ngày thành lập (2-2); tổ chức học nhóm online để củng cố kiến thức, các ngôn ngữ lập trình như C++, Python, Java… Qua đó, CLB giúp học sinh nâng cao kỹ năng thuyết trình, phản biện cũng như bồi dưỡng kỹ năng lắp rắp, sửa chữa máy tính.

Em Đặng Thành Tuấn (bìa phải) và em Tô Gia Bảo (thành viên CLB Tin học ITerS, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang) nhận chứng nhận đạt giải khuyến khích tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII-năm 2022. Ảnh: Đặng Tuấn
Em Đặng Thành Tuấn (bìa phải) và em Tô Gia Bảo (thành viên CLB Tin học ITerS, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang) nhận chứng nhận đạt giải khuyến khích tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII-năm 2022. Ảnh: Đặng Tuấn


Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, CLB luôn hỗ trợ nhà trường những vấn đề liên quan đến công nghệ như lắp ráp thiết bị máy tính, chỉnh sửa video... Đồng thời, CLB chủ động tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng; hội thi tin học trẻ...

Để thu hút học sinh tham gia, hàng năm, CLB tuyển bổ sung thành viên nhằm hỗ trợ triển khai các dự án tin học. Thầy Nguyễn Đình Thuận-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Từ năm học 2019-2020, Ban Giám hiệu phát động cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường. “Hàng năm, các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường thu hút 25-40 dự án của các em học sinh. Qua các cuộc thi, chúng tôi lựa chọn 2 sản phẩm xuất sắc đăng ký tham gia cuộc thi ở các cấp cao hơn”-thầy Thuận nói.

Vừa cùng các thành viên nhận giải khuyến khích tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc với dự án “Mã nguồn mở về trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người khiếm thị”, em Đặng Thành Tuấn (lớp 12A1) phấn khởi cho biết: Nhờ sự hỗ trợ của Ban Giám hiệu nhà trường và sự chỉ bảo tận tình của các thầy-cô giáo trong suốt quá trình nghiên cứu, làm sản phẩm, chúng em đã đạt kết quả cao trong hội thi vừa qua. Khi tham gia CLB, chúng em tích lũy kiến thức, có tư duy phản biện, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, đồng thời có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân trong tương lai.

Còn em Tô Gia Bảo (lớp 11A1) thì chia sẻ: “Gần 2 năm tham gia CLB, được thầy cô chỉ bảo và các anh chị đi trước hướng dẫn tận tình nên em đã học hỏi được nhiều về kỹ năng lập trình, tiếp thêm cảm hứng nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, tại các buổi sinh hoạt, chúng em có cơ hội gặp gỡ, giao lưu chia sẻ việc học tập cũng như đưa ra những ý tưởng sáng tạo, triển khai dự án đạt hiệu quả”.

Năm học 2019-2020, Trường THPT Lương Thế Vinh có 2 dự án gồm: “Cây phơi đồ thông minh” đạt giải ba và “Hệ thống điểm danh học sinh thông minh” đạt giải tư tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học. Tiếp đến, năm học 2020-2021, cũng tại cuộc thi này, nhà trường có dự án “Hệ thống cảnh báo hỏa hoạn tối ưu” đạt giải nhất và dự án “Hệ thống kiểm soát an toàn giao thông thông minh” đạt giải tư. Đặc biệt, năm học vừa qua, dự án “Mã nguồn mở về trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người khiếm thị” không chỉ giành giải nhất tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học và Hội thi Tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh mà còn đạt giải khuyến khích tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII diễn ra tại Hà Nội.

Về định hướng hoạt động của CLB trong tương lai, thầy Nguyễn Đình Thuận cho biết: “Những năm tới, nhà trường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để CLB hoạt động hiệu quả, góp phần giúp các em học sinh trải nghiệm, sáng tạo; đồng thời, chú trọng phương pháp giáo dục hoạt động trải nghiệm, ứng dụng lý thuyết vào thực tế; tiếp tục đầu tư, nâng cấp các dự án đạt giải thưởng cao hơn, từng bước đưa các dự án áp dụng vào cuộc sống”.

 

AN PHÁT

 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.