Chàng trai người Gia Lai đạt triệu view trên Tik Tok

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chàng trai Võ Gia An (24 tuổi, quê TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) được giới trẻ biết đến với vai trò là một influencer (người có sức ảnh hưởng) đạt triệu view trên TikTok. Nhưng ít ai biết Gia An đã từng trải qua nhiều khó khăn để theo đuổi đam mê.
Khi mới tốt nghiệp THPT hồi năm 2016, gia đình đã yêu cầu Võ Gia An không nên tiếp tục học đại học để ở nhà phụ giúp việc chăm sóc vườn cà phê và hồ tiêu.
Sau đó, An đã lựa chọn việc học đại học và quyết tâm thuyết phục gia đình để được vào TP. Hồ Chí Minh. Gia An học ngành luật của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ngoài thời gian học tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh chàng trai trẻ tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và làm thêm công việc người mẫu ảnh.
Với ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng 1m80, Gia An dần xây dựng được thương hiệu cá nhân trên các nền tảng như TikTok, Facebook… và bén duyên với nghề “influencer” từ lúc là sinh viên năm 2.
Võ Gia An sở hữu ngoại hình điển trai, anh chàng thường xuyên được các nhãn hàng lựa chọn để quảng bá sản phẩm. Ảnh: baothanhnien.vn

Võ Gia An (24 tuổi, quê TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ảnh: baothanhnien.vn

Theo Báo Thanh Niên, Gia An cho biết: Công việc này giúp anh được trải nghiệm những dịch vụ cao cấp, những tặng phẩm mới nhất của các nhãn hàng. Tuy nhiên, nghề này cũng tìm ẩn nhiều khó khăn như không thể làm chủ được thời gian, điển hình là phải làm việc trong suốt 2 đến 3 ngày liên tục. Luôn phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp dù đang trong trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng.
"Trái ngược với những hình ảnh sang trọng, hay được trải nghiệm các dịch vụ cao cấp thì influencer phải trải qua những ngày làm việc “mất ăn, mất ngủ”. Việc thức trắng đêm để suy nghĩ ý tưởng và lên kịch bản cho những dự án là điều thường xuyên diễn ra. Ngoài ra, những influencer như anh phải có chế độ ăn uống, tập luyện khắt khe để giữ gìn vóc dáng, cũng như tốn kém các khoản phí đầu tư về ngoại hình"-anh An cho biết thêm.
Với kênh TikTok “Nhà của An Vy” đạt 342.000 lượt theo dõi và 1,5 triệu lượt thích, anh An và bạn gái thường xuyên đăng tải những video ghi lại cuộc sống đời thường một cách đầy dễ thương và hài hước.
Võ Gia An sở hữu ngoại hình điển trai, anh chàng thường xuyên được các nhãn hàng lựa chọn để quảng bá sản phẩm. Ảnh: baothanhnien.vn
Võ Gia An sở hữu ngoại hình điển trai, anh chàng thường xuyên được các nhãn hàng lựa chọn để quảng bá sản phẩm. Ảnh: baothanhnien.vn
Gia An chia sẻ, khi nhận quảng cáo từ nhãn hàng thì anh sẽ suy nghĩ cách để lồng ghép nội dung một cách tự nhiên, không gượng ép khiến video bị mất chất. Điển hình như trong một video giới thiệu game, anh An đã vào vai một người đang đau đầu trong việc tìm một tựa game để giải trí, nhờ tận dụng tốt yếu tố ngoại hình, giọng nói nên đã đạt 3,1 triệu lượt xem với một video quảng cáo đã thu hút được lượng người xem khá cao. Gia An còn có 259.862 người theo dõi trên Facebook với những bài đăng đạt chục nghìn lượt tương tác.
Cũng thông tin trên Tạp chí Thanh Niên Việt, trước đây Võ Gia An cũng đã được nhiều cộng đồng cư dân mạng biết đến sau khi anh tham gia chương trình "Hành lý tình yêu". Với ngoại hình điển trai cùng quan điểm sống hiện đại. Cái tên Võ Gia An từng là từ khóa được tìm kiếm nhiều bởi các bạn trẻ gen Z.
Dù đã có được những thành công nhất định trong nghề influencer nhưng hiện tại Gia An vẫn đang học thêm chứng chỉ công chứng viên để trở thành một công chứng viên trong tương lai sau khi tốt nghiệp Đại học năm 2021.
THIÊN MINH (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.