Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 16-6, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Vũ Minh Thảo-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các thành viên đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai đã báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022; công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027; việc triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.

 Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Tỉnh Đoàn Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Tỉnh Đoàn Gia Lai. Ảnh: Phan Lài


Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tổ chức 17 hoạt động tư vấn, tuyển sinh hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 3.700 đoàn viên, thanh niên; tặng 24 mô hình sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp mới hơn 9.300 đoàn viên; tuyên dương 44 gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào Sáng tạo trẻ năm 2021; tặng 329 suất học bổng cho học sinh, sinh viên… Riêng trong Tháng Thanh niên năm 2022, tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện ược 18 công trình thanh niên cấp huyện, 321 công trình thanh niên cấp cơ sở.

Về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, tính đến ngày 31-5, các đơn vị đã hoàn thành 100% Đại hội Đoàn cấp cơ sở, 4/25 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương đã tổ chức Đại hội. Tỉnh Đoàn đã tổ chức nhiều hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV. Đặc biệt, Tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027…

Về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, 100% tổ chức Đoàn đã tổ chức lễ ra quân và thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Trong đó, cấp tỉnh đã trao kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” và 20 đàn gà “Khăn quàng đỏ”, tặng 30 suất quà cho thiếu nhi; trồng 250 cây xanh; tổ chức cuộc thi dân vũ cho học sinh khối THPT; tập huấn, tuyên truyền về phòng-chống bạo lực và xâm hại trẻ em.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề như: việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đánh giá hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ; các chương trình đồng hành với thanh niên tín đồ tôn giáo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên sau ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn Vũ Minh Thảo đã ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả nổi bật của Tỉnh Đoàn Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu những nội dung trao đổi, định hướng của đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm, đặc biệt là công tác tổ chức tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tại buổi làm việc sẽ được Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.