Những phong trào khơi dậy tình yêu đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (2019-2024), nhiều phong trào thanh niên đã để lại dấu ấn sâu đậm, khơi dậy tình yêu đất nước trong người trẻ.

Lan tỏa những giá trị sống cao đẹp

Theo đánh giá của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội), trong những năm qua, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động thiết thực trong đời sống thanh niên. Tiêu biểu như phong trào “Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích”. Các cấp bộ Hội triển khai rộng rãi cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên website, mạng xã hội, fanpage, các bản tin của Hội, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thanh niên. Thông qua đó, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, lối sống đẹp đã được chia sẻ, ghi nhận, biểu dương, từ đó tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, hội viên, thanh niên hướng tới những giá trị sống cao đẹp, sống có lý tưởng, có hoài bão và khát vọng vươn lên. T.Ư Hội đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng những thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

 

 Thanh niên tham gia lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi trong chương trình “Tháng ba biên giới” năm nay. Ảnh: Đăng Hải
Thanh niên tham gia lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi trong chương trình “Tháng ba biên giới” năm nay. Ảnh: Đăng Hải


Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tiếp tục được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc xây dựng văn hóa giao thông. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được T.Ư Hội tổ chức đã khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết của các giáo viên trẻ, thanh niên tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của Tổ quốc.

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” đã tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật, có ý chí vượt lên, chiến thắng số phận và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển cộng đồng. Thông điệp “Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực” đã lan tỏa đến đông đảo thanh niên Việt Nam, từng cơ sở Hội, trở thành hoạt động thường xuyên, nhân văn, ý nghĩa.

Đặc biệt, chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” đã góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh trong hội viên, thanh niên; đồng thời, tạo sức lan tỏa văn hóa đọc và phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy hình thành xã hội học tập.

Tình nguyện vì cộng đồng

Một trong những phong trào nổi bật do tổ chức Hội phát động trong thời gian qua là “Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng”. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Hội đã kịp thời tổ chức chuỗi hoạt động hướng về cộng đồng, phát huy tinh thần xung phong tình nguyện của hội viên, thanh niên; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19. Thanh niên đã tham gia đấu tranh, phản bác các tin giả, thông tin độc hại, xuyên tạc và chủ động đăng tải cung cấp, lan tỏa, chia sẻ các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh; thành lập và duy trì hoạt động đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh, đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19…

 

Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia
Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia.


Theo T.Ư Hội, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ Hội triển khai hiệu quả, nội dung đổi mới theo hướng cụ thể, rõ việc, sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”... đi vào chiều sâu; hoạt động thăm hỏi, tặng quà, thực hiện các công trình an sinh xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân được hội viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng.

Đặc biệt, nhằm khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, hỗ trợ các trường học tại vùng khó khăn, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình “Điều ước cho em” với hoạt động xây dựng và trao tặng các công trình Trường đẹp cho em, Nhà vệ sinh cho em, Nhà bán trú cho em, Bữa ăn trưa cho em. Các cấp bộ Hội xây mới 4.001 và nâng cấp, sửa chữa 3.451 Nhà nhân ái, Nhà bán trú, Trường đẹp cho em, với tổng kinh phí hơn 254 tỉ đồng.

Một số chương trình ý nghĩa và nhân văn đã được triển khai trong thời gian qua là hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Cùng sống khỏe”, “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, “Tiếp sức người bệnh” đã huy động được nguồn lực hơn 250 tỉ đồng để khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và thanh thiếu nhi.

Công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được các cấp bộ Hội đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên thông qua cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam chống rác thải nhựa”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. Tổ chức Hội cũng xây dựng và thực hiện các đề án, các mô hình cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Giữ gìn bản sắc văn hóa

Một trong những hoạt động được tổ chức Hội đẩy mạnh trong thời gian qua là giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, đồng hành với thanh niên dân tộc thiểu số. Hội đã tổ chức các trò chơi dân gian, lễ hội văn hóa truyền thống; xây dựng và phát triển các đội dân ca, cồng chiêng trẻ; phối hợp tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan các loại hình nghệ thuật, hội thi ẩm thực trong hội viên, thanh niên dân tộc thiểu số.


 

 Hành trình Ảnh: Nguyệt Ánh


Đặc biệt, một dấu ấn nhiệm kỳ này là việc tổ chức phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” và chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” để kêu gọi cộng đồng, hội viên, thanh niên đi bộ, chạy bộ mỗi ngày vừa rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất vừa gây quỹ ủng hộ chương trình xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Theo báo cáo số liệu của các tỉnh, TP, phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” đã thu hút được hơn 1,9 triệu hội viên, thanh niên tham gia. Ban tổ chức đã khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Lự (Lai Châu), đang triển khai xây dựng Nhà văn hóa dân tộc Chứt (Quảng Bình), đã khởi công 2 Nhà văn hóa Lô Lô (Cao Bằng) và Cờ Lao (Hà Giang).

T.Ư Hội cho biết các hoạt động đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống được tổ chức đa dạng thông qua xây dựng chương trình, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ Hội về kỹ năng xã hội; tổ chức các lớp huấn luyện, trại huấn luyện kỹ năng xã hội cho cán bộ, hội viên, thanh niên. Các cấp bộ Hội tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện kỹ năng thông qua các phong trào, chương trình, các hoạt động trải nghiệm thực tiễn.

 


Khơi dậy khát vọng thanh niên

Chiều 29.6, tại Hà Nam đã diễn ra Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 6, khóa VIII với sự chủ trì của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hội nghị đã cho ý kiến về công tác nhân sự và thống nhất giới thiệu vào Ủy ban T.Ư Hội 12 anh, chị; 6 anh, chị tham gia Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội; 1 nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra của T.Ư Hội.

Hội nghị đã thảo luận về dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết trong bối cảnh tình hình có nhiều vấn đề mới như dịch bệnh Covid-19, chuyển đổi số… việc tập hợp, đoàn kết thanh niên có nhiều câu chuyện đặt ra. Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đặt ra những yêu cầu mới đối với thanh niên. Vì vậy, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do T.Ư Hội phát động cần góp phần khích lệ thanh niên cao hơn nữa, khơi dậy khát vọng thanh niên xây dựng quê hương đất nước. Đồng thời, các hoạt động của Hội phải tránh trùng lắp với các hoạt động của Đoàn; mặt trận Hội phải rộng hơn, nhanh hơn, hấp dẫn hơn, tiệm cận gần gũi hơn, để có sức hút tốt hơn với thanh niên.


Theo Vũ Thơ (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.