"Ngày làm việc tốt": Để xã hội tốt đẹp hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Ngày làm việc tốt” là hoạt động do Trung tâm Tình nguyện quốc gia thuộc Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động vào ngày 17-4 hàng năm. Hưởng ứng hoạt động này, các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm tình nguyện trong tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người dân vùng khó, góp phần lan tỏa việc tốt trong cộng đồng.
Những năm qua, CLB Tấm lòng vàng An Khê thuộc Mạng lưới tình nguyện quốc gia có nhiều hoạt động ý nghĩa nhân “Ngày làm việc tốt”. Trong ngày này năm nay, CLB phối hợp với Đoàn xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) tổ chức chương trình “Ươm mầm hạt giống yêu thương” tại làng Bung Tờ Số. Từ nguồn quỹ huy động, CLB và Đoàn xã Ya Hội đã trao tặng tủ sách cộng đồng với 500 cuốn sách về: nông nghiệp, gương điển hình tiên tiến, gieo hạt cùng vĩ nhân và nhiều truyện tranh dành cho thiếu nhi. Câu lạc bộ cũng tặng 5 túi quà an sinh cho trẻ mồ côi, người già và người khuyết tật tại xã Ya Hội.
Cùng thời gian, các thành viên CLB tổ chức chuỗi hoạt động phong phú, sôi nổi cho thiếu nhi như: giáo dục kỹ năng sống, thi đọc sách, lắp ráp đồ chơi. 4 “quầy hàng 0 đồng” mang nhiều niềm vui đến cho người dân và các em thiếu nhi tham gia chương trình. Em Đinh Thị Xuyến-học sinh lớp 8 (Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, xã Ya Hội) cho biết: “Chương trình rất hấp dẫn. Chúng em vừa được vui chơi, vừa được nhận những phần quà ý nghĩa mà các anh chị trao tặng. Chúng em mong có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này được tổ chức tại làng”.
Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê và Đoàn xã Ya Hội tổ chức chương trình “Ươm mầm hạt giống yêu thương” tại làng Bung Tờ Số. Ảnh: Phan Lài
Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê và Đoàn xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) tổ chức chương trình “Ươm mầm hạt giống yêu thương” tại làng Bung Tờ Số. Ảnh: Phan Lài
Bà Phan Thị Nhung-Chủ nhiệm CLB Tấm lòng vàng An Khê-chia sẻ: “Ngày làm việc tốt” là hoạt động hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp nhằm chung tay giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Quy mô hoạt động dù lớn hay nhỏ đều hướng tới mục đích tạo niềm vui, trao hạnh phúc cho mọi người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tích cực cho xã hội”.
Trong “Ngày làm việc tốt”, nhóm “Dự án Sách tình nguyện” phối hợp với Huyện Đoàn Đak Đoa trao tặng 3 bộ đèn năng lượng mặt trời và hàng trăm bộ quần áo cũ cho người dân làng Đak Mong, xã Đak Krong. Do nhóm mới thành lập, đa số thành viên đều là học sinh nên việc huy động nguồn lực có hạn. Số quà tặng không nhiều, kinh phí chương trình cũng không lớn nhưng dân làng Đak Mong đều xúc động đón nhận tình cảm thân thương từ các bạn. Ông Byik-Trưởng thôn Đak Mong-cho biết: “Làng mình còn nghèo, được các đơn vị về tặng quà, bà con ai cũng vui và trân trọng”.
Thành viên nhóm Dự án Sách tình nguyện kiểm tra đèn năng lượng mặt trời sau khi lắp đặt cho làng Đak Mong (xã Đak Krong, huyện Đak Đoa). Ảnh: Phan Lài
Thành viên nhóm Dự án Sách tình nguyện kiểm tra đèn năng lượng mặt trời sau khi lắp đặt cho làng Đak Mong (xã Đak Krong, huyện Đak Đoa). Ảnh: Phan Lài
Em Lê Hoàng Thao-Trưởng nhóm “Dự án Sách tình nguyện”-cho hay: “Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của chúng em gửi tới bà con vùng khó khăn. Hoạt động này nhằm hướng sự sẻ chia đến bà con ở cơ sở, chung sức vì cộng đồng. Không chỉ trong “Ngày làm việc tốt” mà tất cả các ngày trong năm, mọi người đều có thể làm việc tốt để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Những năm qua, các CLB, đội, nhóm tình nguyện trong tỉnh đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày làm việc tốt” như: CLB Vòng tay yêu thương trao tặng 500 cuốn sách, 4.000 cuốn vở và tổ chức trò chơi, tặng bánh kẹo cho các em học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Chía, huyện Ia Grai); nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em vẽ ước mơ”, giao lưu văn nghệ với thiếu nhi Làng trẻ em SOS Pleiku… Anh Lê Tuấn Thành-thành viên CLB Vòng tay yêu thương-cho rằng: “Bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào đều có thể làm việc tốt. Các hoạt động thiện nguyện đều hướng tới mục đích làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.