Đồng loạt ra quân 'Ngày Chủ Nhật xanh' toàn quốc năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Ngày Chủ Nhật xanh” nằm trong khuôn khổ Tháng Thanh niên 2022 nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn.

Đoàn viên, thanh niên Bình Thuận trồng 1.000 cây sao đen dọc tuyến kênh thủy lợi tại Khu Lê Hồng Phong, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Đoàn viên, thanh niên Bình Thuận trồng 1.000 cây sao đen dọc tuyến kênh thủy lợi tại Khu Lê Hồng Phong, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Sáng 20/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức đồng loạt “Ra quân Ngày Chủ Nhật xanh toàn quốc lần thứ I” năm 2022.
Tỉnh Bình Thuận là một trong ba đơn vị được chọn làm nơi tổ chức điểm ra quân cấp Trung ương.
Tham dự có Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo các sở ban, ngành và các bạn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.
“Ngày Chủ Nhật xanh” nằm trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2022 nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Theo Tỉnh đoàn Bình Thuận, các hoạt động triển khai Ngày Chủ Nhật xanh tập trung vào các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đó là việc tổ chức trồng 1.000 cây sao đen dọc tuyến kênh thủy lợi tại Khu Lê Hồng Phong, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình; đẩy mạnh truyền thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Ngày Chủ Nhật xanh đến với đông đảo thanh thiếu nhi và người dân thông qua các kênh tuyên truyền, trong đó chú ý đến các phương thức truyền thông hiện đại; hoạt động “Hãy làm sạch biển”; đưa vào hoạt động công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình…
Dịp này, Trung ương Đoàn cũng phát động các cấp bộ Đoàn-Hội tổ chức nhiều đội thanh niên tình nguyện ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, "điểm đen" chân rác, cải tạo cảnh quan môi trường; trồng và chăm sóc cây xanh, triển khai tuyến đường hoa nông thôn mới, mô hình tạo nguồn giống cây xanh của Đoàn để triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; trồng cây xanh kết hợp với phát triển kinh tế như các vườn ươm cây xanh, vườn cây sinh kế, mô hình vườn đoàn trong trường học, đồi cây thanh niên...; thực hiện chỉ tiêu “trồng mới ít nhất 20 triệu cây xanh” năm 2022; triển khai các công trình "sáng-xanh-sạch-đẹp” tại địa phương, đơn vị…
Trong dịp này, Trung ương Đoàn đã hỗ trợ nhân dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhiều công trình ý nghĩa như: trao tặng 1 mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên Bình Thuận với kinh phí là 500 triệu đồng; trao tặng mô hình vườn đoàn trị giá 50 triệu đồng; 10 bồn chứa nước (loại 500 lít) cho các hộ gia đình với kinh phí là 15 triệu đồng; trao tặng 1 mô hình đọc sách và 100 đầu sách cho thiếu nhi trị giá 70 triệu đồng…
“Ngày Chủ Nhật xanh” là một chương trình nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của tuổi trẻ Bình Thuận cùng cộng đồng trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên góp phần tham gia bảo vệ môi trường, góp phần ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm, cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng dân cư.
Theo Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.