Trao giải hội thi "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-1, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ trao giải hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” năm học 2021-2022 với chủ đề “Tôi và dự án tình nguyện”.

Dự buổi lễ có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên, các đội thi tham gia vòng chung khảo. Buổi lễ được kết nối đến điểm cầu các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ trái qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải nhất và giải nhì cho các nhóm tác giả. Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ trái sang)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải nhất và giải nhì cho các nhóm tác giả. Ảnh: Phan Lài


Hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” được triển khai từ tháng 12-2021. Ban tổ chức đã nhận được 28 hồ sơ dự án tình nguyện với nhiều ý tưởng sáng tạo, chủ đề đa dạng của các nhóm tác giả là giảng viên, giáo viên trẻ; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THPT trong tỉnh. Qua chấm điểm dự án, Ban giám khảo đã chọn 10 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung khảo và triển khai vòng bình chọn trên trang mạng xã hội Facebook: Đoàn-Đội trường học tỉnh Gia Lai. Ngày 8-1, 10 đội thi chính thức tranh tài tại vòng chung khảo với phần thi thuyết trình và bảo vệ các dự án tình nguyện.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 13 giải thưởng cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho 3 đội thi có dự án nhận được bình chọn nhiều nhất trên trang mạng xã hội Facebook. Theo đó, giải nhất thuộc về Dự án “Một ngàn ngôi sao hi vọng” của Đoàn trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku).

Hội thi đã phát huy sự sáng tạo, hiến kế, xây dựng ý tưởng triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần giáo dục đạo đức, ý thức trách nhiệm, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong tuổi trẻ Gia Lai.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 72 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/20222); giao lưu với chị Lý Thị Hồng Trị-Trưởng ban Thường trực Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên về các dự án tình nguyện và hoạt động phục vụ cộng đồng. Dịp này, thừa ủy nhiệm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn đã trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho 1 tập thể; tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021.

 

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.