Phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 10, khóa XI, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó sẽ giúp thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo.
Ngày 7.1, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn lần thứ 10, khóa XI với sự tham dự và chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; và các Bí thư T.Ư Đoàn.
Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến các nội dung quan trọng, trong đó có Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; dự thảo Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 12; đề án BCH, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII…
Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin
Thảo luận tại hội nghị, đa số các ý kiến đồng ý với chủ đề công tác năm và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022. Theo đó, chủ đề công tác năm 2022 là “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”.

Anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Bùi Quang Huy chủ trì hội nghị. Ảnh: Đăng Hải
Anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Bùi Quang Huy chủ trì hội nghị. Ảnh: Đăng Hải
Các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện trong năm gồm: tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 12. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên; nâng cao vị thế, vai trò, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn các cấp.
Đặc biệt, T.Ư Đoàn đặt nhiệm vụ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; đổi mới triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thích ứng với tình hình dịch bệnh. Trong năm nay, sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tạo môi trường, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp, tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Tổ chức Đoàn cũng đẩy mạnh việc triển khai phổ biến, thực hiện luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.
Nhiều đại biểu đề xuất trong các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức Đoàn cần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong việc chuyển đổi số, để hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước.
Phát hiện từ sớm, từ xa biểu hiện suy thoái
Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và tri ân sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ở cơ sở trong năm 2021. Theo anh Tuấn, trong những thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất, đoàn viên, thanh niên đã xông pha trên mọi mặt trận phòng chống dịch bệnh, bằng tinh thần sáng tạo.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng chị Nguyễn Phạm Duy Trang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Ảnh: Bảo Anh
Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng chị Nguyễn Phạm Duy Trang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Ảnh: Bảo Anh
“Sự thích ứng, lăn xả của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã tạo nên bức tranh rất đẹp về sự tham gia của người trẻ trong phòng chống dịch”, anh Tuấn nói. Theo anh Tuấn, từ câu chuyện năm 2021, chính sự đau đáu, trăn trở, không chịu ngồi yên trước tình hình đất nước, nhân dân gặp khó khăn vì dịch bệnh đã giúp người trẻ có nhiều mô hình sáng tạo, hoạt động hiệu quả, tạo được dấu ấn sâu đậm.
Anh Tuấn cho biết, năm 2022 nhiệm vụ của Đoàn rất nặng nề vì đây là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 12. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 là không chỉ tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, đúng điều lệ, thực sự là ngày hội lớn của thanh niên cả nước mà còn phải rà soát, tiếp tục triển khai, hoàn thành các công việc, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời, phải tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực hiện Kết luận Hội nghị T.Ư 4.
Theo anh Tuấn, dự báo năm 2022 tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức mới cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Vì vậy, anh Tuấn trăn trở: “Làm sao công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi có nhiều đổi mới, sáng tạo, có sức hấp dẫn thanh thiếu nhi, lay động xã hội, mang lại giá trị cho công cuộc phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh...”.
Anh Tuấn cho biết năm 2022 cũng là năm bắt đầu thực hiện Kế hoạch 460 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về thực hiện Kết luận 21 của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Anh Tuấn đề nghị, tổ chức Đoàn các cấp tập trung, bám sát những nội dung đề ra trong kế hoạch để thực hiện tốt.
Về công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, anh Tuấn đề nghị cần phát hiện từ sớm, từ xa nhằm ngăn ngừa một cách kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ mầm mống. Công tác giám sát, phản biện cần có tính cảnh báo sớm, phòng ngừa để phát hiện từ sớm, từ xa, nhất là nâng cao hiệu lực hiệu quả ban kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư

Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng ý để anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, thôi tham gia Hội đồng Đội T.Ư khóa VIII, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; kiện toàn chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khóa VIII.

12 sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

T.Ư Đoàn đã công bố 12 sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Cụ thể: 1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 2. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 3. Chương trình “Triệu túi an sinh”; 4. Chương trình “Nối vòng tay thương”; 5. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; 6. Chương trình “Thank you, VietNam” năm 2021; 7. 20 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi”; 8. Chương trình “Cùng em học trực tuyến”; 9. Tổ chức hỗ trợ Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022; 10. Cuộc thi Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân; 11. Ngày thanh niên cùng hành động; 12. Chốt giao thông - Lưu thông hàng hóa.

Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.