Kể về cuộc đời mình, giành giải nhất cuộc thi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kể lại câu chuyện xảy ra với chính mình khi tham gia cuộc thi 'Đọc sách để thay đổi', một cán bộ đoàn đã vượt qua 600 bài dự thi, xuất sắc giành giải nhất cuộc thi.
Kể lại câu chuyện xảy ra với chính mình khi tham gia cuộc thi “Đọc sách để thay đổi” nằm trong chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động để triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chị Trần Ngọc Thìn, công tác tại Tỉnh đoàn Ninh Thuận, đã vượt qua 600 bài dự thi, xuất sắc giành giải nhất cuộc thi.
Năm 2019, trong thời gian theo học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực II, chị Thìn phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp, phải phẫu thuật. Trước khi quyết định phẫu thuật, chị đã khóc rất nhiều vì lo cho tương lai của mình và đứa con trai còn nhỏ, bởi lỡ trên bàn mổ xảy ra chuyện không mong muốn… May mắn ca mổ đã thành công.

Chị Thìn giữ thói quen đọc sách 30 phút mỗi ngày. Ảnh: T.N
Chị Thìn giữ thói quen đọc sách 30 phút mỗi ngày. Ảnh: T.N
Một tuần sau, chị Thìn không nói chuyện được do dây thanh quản bị ảnh hưởng. Không phải là người ham mê đọc sách, nhưng vì không giao tiếp được nên chị cũng tìm sách đọc để “giết thời gian”. Quyển sách chị đọc đầu tiên sau ca phẫu thuật liên quan đến ung thư: Tế bào gốc, bí mật suối nguồn tươi trẻ của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. Sau khi nghiền ngẫm hết các trang sách, chị thấy vơi đi phần nào lo lắng về khả năng di căn khi đã hiểu rõ yếu tố nguy cơ của ung thư cũng như tỷ lệ chữa khỏi cao nếu được phát hiện sớm.
Hoàn thành khóa học Cao cấp lý luận chính trị, trở lại đơn vị làm việc, tiếp tục làm bạn với sách, với các chủ đề phong phú hơn, đã giúp chị vực dậy tinh thần, có thêm động lực để tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Nhận thấy việc đọc sách mang đến sự thay đổi tích cực cho bản thân, chị Thìn đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai, thực hiện cuộc vận động “Tặng sách thay hoa - Khơi nguồn tri thức” nhằm xây dựng, phát triển văn hóa đọc, đưa việc đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên; thông qua hoạt động này để trao tặng nguồn tri thức quý báu từ những cuốn sách với các nội dung thiết thực và ý nghĩa cho người trẻ.
Việc thay đổi từ tặng hoa sang tặng sách trong các chương trình, hội nghị, cuộc thi, hội thi của Đoàn - Hội - Đội các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn bắt đầu thực hiện từ tháng 8.2020 đến nay, đã tặng hơn 1.000 cuốn sách với nhiều nội dung phong phú về khởi nghiệp, lập nghiệp, sách học tập làm theo lời Bác, lịch sử địa phương, kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, trải nghiệm của tuổi trẻ… cho người trẻ trên địa bàn Ninh Thuận.
Cũng nhờ đọc sách tích lũy tri thức, chị Thìn đã có nhiều sáng kiến cho công việc. Năm 2020, chị Thìn đăng ký tham gia với 10 đề xuất sáng kiến và giành được giải nhì cùng hai giải ba các cuộc thi... Hiện chị Thìn vẫn giữ thói quen đọc sách 30 phút mỗi ngày.
Theo Thiện Nhân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.