Chàng trai Jrai tạo dựng khu vườn đẹp như mơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Anh Kpă Sa (SN 1996, tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã thiết kế khu vườn nhỏ của gia đình theo phong cách hoài cổ đẹp như mơ khiến những ai từng ghé thăm đều không khỏi ngỡ ngàng, thích thú.
Từng theo học Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đak Lak nhưng rồi bỏ dở vì lý do sức khỏe, Kpă Sa trở về quê nhà phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. Với sở thích làm vườn, năm 2018, Sa lên ý tưởng cải tạo khu vườn của gia đình. Tìm hiểu qua Youtube, chàng trai 9X bị mê mẩn trước những khu vườn xanh tươi cây cỏ được bài trí theo phong cách hoài cổ. Theo đó, Sa quy hoạch mảnh vườn thành từng khu vực cụ thể: khu chăn nuôi, khu trồng rau, trồng hoa sao cho phù hợp với lượng ánh sáng tự nhiên và có điểm nhấn riêng. Sa tận dụng những vật dụng cũ như ghè, chén, bát cổ để trang trí. Dọc lối đi, những hòn đá cuội được xếp ngay ngắn tạo sự gần gũi, thân thiện. Điểm ấn tượng đầu tiên khi bước vào khu vườn là cánh cổng bằng gỗ với dòng chữ nắn nót “Welcome” cùng 2 hàng hoa hồng tỏa hương thơm ngát. Xung quanh là những luống rau cải, hành, ngò, xà lách, bắp sú, súp lơ, khổ qua, đậu rồng, dâu tây. Bên cạnh đó, những khóm lan chi, xương rồng, sen đá, sao nhái, thủy tiên… góp phần tạo cho khu vườn thêm sinh động.
Khu vườn của anh Kpă Sa (phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa) được thiết kế đơn giản, tạo cảm giác bình yên, gần gũi. Ảnh: Vũ Chi
Khu vườn của anh Kpă Sa (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) được thiết kế đơn giản, tạo cảm giác bình yên, gần gũi. Ảnh: Vũ Chi
Sa cho hay: “Từ cánh cổng vào đến những chiếc kệ gỗ trưng bày, em đều tự tay làm từ vật dụng có sẵn của gia đình. Vì vậy, chi phí đầu tư rất thấp, kinh phí chủ yếu dùng để mua một số loại hoa em yêu thích”. Theo Sa, làm vườn là công việc không đơn giản chút nào. Để thu được rau trái sạch và bảo vệ môi trường đất, Sa đầu tư làm vườn hữu cơ, không dùng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Thay vì dùng thuốc hóa học, Sa thường xuyên giã nhuyễn tỏi, ớt, rượu, gừng theo tỷ lệ nhất định để phun lên cây. Tối khuya khi cả nhà đã ngủ say, Sa lại tranh thủ soi đèn pin bắt sâu cho rau. “Với em, hạnh phúc nhất là sáng sớm nhâm nhi tách trà ngồi ngắm khu vườn xanh mướt, ngát hương thơm. Hiện tại, em còn rất nhiều ý tưởng với hy vọng làm mới khu vườn từng ngày”-Sa tâm sự.
Ban đầu, thấy con trai ngày nào cũng cần mẫn với khu vườn, ba mẹ Sa lấy làm ái ngại. Nhưng thấy khu vườn thay đổi từng ngày, ba mẹ không những đổi ý mà còn tư vấn cho Sa tạo thêm điểm nhấn cho sinh động. Nhờ bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, khu chăn nuôi trở nên thơ mộng một cách bất ngờ. Vì nằm trong khuôn viên nhà ở nên khu vườn của Sa ít người biết đến. Một lần tình cờ, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã tới tham quan mô hình chăn nuôi của mẹ Sa, bất ngờ trước vẻ đẹp như mơ từ khu vườn của chàng trai rồi chụp hình làm kỷ niệm. Những bức hình về khu vườn của Sa lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự thích thú của nhiều người. Hiện tại, Sa vẫn mở cửa miễn phí, chào đón tất cả mọi người tới tham quan, trải nghiệm.
Khu chăn nuôi của gia đình được Sa thiết kế trở nên đẹp thơ mộng. Ảnh: Vũ Chi
Khu chăn nuôi của gia đình được anh Kpă Sa bày trí sinh động, đẹp mắt. Ảnh: Vũ Chi
Bị cuốn hút trước vẻ đẹp của khu vườn, nhiều người đã nhờ Sa tư vấn thiết kế. Không ngại vất vả, Sa sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm có được và nhiệt tình giúp đỡ. Ngoài làm vườn, Sa cũng rất thích nấu ăn, đặc biệt là các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Jrai như lá mì, muối ớt kiến vàng, dé đắng, cà xóc đu đủ muối kiến vàng, lá é lòng mề gà um chuối… Những bài viết cùng hình ảnh về các món ăn do Sa tự chế biến cũng như những hình ảnh check-in từ khu vườn luôn nhận được nhiều lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội.
Nói về cậu con trai út của mình, bà Kpă H’Đon bộc bạch: “Ngay từ nhỏ, Sa đã rất thích làm vườn và yêu thích thiên nhiên. Nó mua cây giống, cây cảnh về trồng. Rảnh lúc nào, nó ra vườn lúc đó. Khu vườn thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, học hỏi”.
Những ngày đầu năm mới, nhiều gia đình đến đây thưởng ngoạn, hòa mình vào thiên nhiên. Chị Lê Thị Hà (tổ 1, phường Đoàn Kết) nhận xét: “Mình bất ngờ trước vẻ đẹp mộc mạc, nên thơ của khu vườn do bạn Sa thiết kế. Nó cho mình cảm giác thật bình yên và cuốn hút. Cách bài trí những chiếc ghè, chum bằng gốm sứ xen lẫn trong khóm hoa, cây cảnh gợi không gian hoài cổ, gần gũi. Một khu vườn đáng để những ai không có nhiều không gian song vẫn có cho mình một khoảng xanh lý tưởng đến để tham quan, trải nghiệm”.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.