Đội xe 812 Chư Sê chung tay phòng-chống Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 2 tháng hoạt động, Đội xe 812 Chư Sê đã thực hiện hơn 200 chuyến xe chở 4.737 công dân từ các khu cách ly tập trung của tỉnh về địa phương với quãng đường vận chuyển hơn 28.700 km.
Ông Hồ Minh Hậu-Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, Đội trưởng Đội xe vận chuyển công dân cách ly huyện Chư Sê-cho hay: Sau khi TP. Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, người dân các tỉnh bắt đầu di chuyển về quê. Thời điểm ấy, tỉnh ta đón nhận hàng ngàn người dân đi bằng phương tiện xe máy trở về địa phương. Sau 14 ngày cách ly, người dân được trả về nơi cư trú. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu công dân của huyện nào thì đưa về trạm y tế xã để cách ly 14 ngày.
“Những ngày đầu, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện giao cho Ban Chỉ huy Quân sự đón công dân. Tuy nhiên, đơn vị làm không xuể vì còn phải đảm đương công việc ở khu cách ly của huyện. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thực hiện nhiệm vụ đón công dân hoàn thành cách ly về địa phương. Ngày 19-10, Đội xe vận chuyển công dân cách ly của huyện được thành lập, gọi tắt là Đội xe 812”-ông Hậu chia sẻ.
Đội xe có 7 thành viên gồm cán bộ, công chức Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện Chư Sê cùng một số tài xế. Về phương tiện vận chuyển, Đội điều động 1 xe khách loại 29 chỗ, 3 xe 16 chỗ và 1 xe 7 chỗ để thực hiện các chuyến đưa đón. Sau hơn 2 tháng hoạt động, Đội xe 812 đã vận chuyển được 4.737 lượt người với quãng đường hơn 28.700 km từ 28 khu cách ly tập trung của tỉnh trở về địa phương.
Đội xe 812 huyện Chư Sê đón công dân từ khu cách ly tập trung của tỉnh về trạm y tế xã. Ảnh: Hải Lê
Đội xe 812 huyện Chư Sê đón công dân từ khu cách ly tập trung của tỉnh về trạm y tế xã. Ảnh: Hải Lê
“Để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch cho anh em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi yêu cầu thực hiện 10K: ngoài “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế còn có thêm 5K của Đội xe (không bật máy lạnh trên xe, không đóng kín cửa sổ xe, không ăn uống dọc đường, không hút thuốc lá và không cởi bỏ bảo hộ y tế khi chưa hoàn thành nhiệm vụ)”-ông Hậu cho biết. 
Kỹ lưỡng là vậy nhưng vẫn không thiếu những trải nghiệm đầy lo lắng bởi sự lây nhiễm luôn cận kề trên mỗi chuyến hành trình. “Trong một chuyến xe đón công dân từ khu cách ly tập trung của tỉnh về địa phương thì phát hiện có đến 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Nghe được thông tin, thành viên kíp vận chuyển đi làm gấp xét nghiệm. Rất may kết quả xét nghiệm không ai dương tính. Một lần khác, Đội nhận nhiệm vụ chở 53 trường hợp F1 hoàn thành cách ly tập trung tại khu cách ly Tiểu đoàn 30 (Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 3) về bàn giao cho các trạm y tế xã. Ngày hôm sau, kết quả xét nghiệm có đến 8 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cả Đội xe lại phải đi test nhanh, lần này, tất cả vẫn âm tính và mọi người thở phào”-ông Hậu nhớ lại.
Anh Nguyễn Hữu Trung bày tỏ: “Khi nhận tin mình được tăng cường qua Đội xe 812, gia đình lo lắng vì tôi sống cùng ba mẹ già và con nhỏ. Tuy nhiên, bây giờ, tôi cảm thấy bình thường”. Tương tự, anh Phạm Tấn Vũ cũng tâm sự: “Nhà tôi có 2 xe loại 16 và 29 chỗ ngồi, thường ngày chạy hợp đồng. Lúc nhận điện thoại từ huyện, gia đình tôi can ngăn không muốn mình tham gia. Tôi nghĩ, nếu ai cũng như mình thì lấy người đâu mà phục vụ bà con trong lúc dịch bệnh như này? Sau một hồi giải thích thì mọi người trong nhà yên tâm để tôi tham gia. Chạy mấy chuyến đầu về cả nhà còn hoang mang lắm. Giờ thì mọi người quen hết rồi”.
Ông Hậu chia sẻ: “Điều khiến anh em trong Đội xe cảm thấy vui nhất là khi nhìn bà con mình được về đến nhà an toàn. Mọi vất vả cũng chỉ mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, cuộc sống bình yên trở lại thì coi như công sức anh em chúng tôi được đền đáp”.
HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.