Công ty 72 nhân rộng mô hình "Vườn rau xanh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Phụ nữ Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) phát động và nhân rộng mô hình “Vườn rau xanh”. Nhờ vậy, chị em phụ nữ không chỉ chủ động được nguồn rau sạch mà còn góp phần cải tạo môi trường sống.
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Siu H’Nang (làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) khi chị đang chăm sóc vườn rau của mình. Chị cho biết: “Trước đây, mình rất ít trồng rau, có trồng thì cũng không nhiều. Từ khi Hội Phụ nữ Công ty phát động mô hình “Vườn rau xanh” thì tất cả chị em đều trồng rau. Mình tận dụng đất vườn quanh nhà, dùng tre nứa rào xung quanh và áp dụng trồng xen canh gối vụ nhiều loại rau củ quả theo mùa. Từ khi thực hiện mô hình này, gia đình có nguồn rau sạch dồi dào”.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Minh (thôn Chư Bồ 1, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) cũng đã trồng các loại rau xanh để có nguồn thực phẩm sạch trong bữa ăn hàng ngày của gia đình. Chị cho biết: “Mùa nào thức ấy, tôi tận dụng các khoảnh đất trống, thậm chí mượn đất để trồng rau. Trồng rau vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho gia đình, lại vừa có thêm thu nhập”.
Các hội viên phụ nữ giúp nhau trồng rau xanh (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các hội viên phụ nữ giúp nhau trồng rau xanh (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công ty TNHH một thành viên 72 đóng quân trên địa bàn biên giới, hơn 50% người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Hội Phụ nữ Công ty có hơn 1.000 hội viên, sinh hoạt tại 13 chi hội. Tất cả các hội viên đều xây dựng cho mình một vườn rau xanh. “Mô hình này được chúng tôi triển khai gần 10 năm qua và đem lại hiệu quả rất thiết thực. Mỗi hội viên đều xây dựng cho mình một vườn rau có diện tích từ 15 m2 trở lên. Hàng tháng, Hội Phụ nữ Công ty đi kiểm tra, đánh giá, xếp loại. Nhờ đó, mô hình được nhân rộng, nhiều hội viên còn có thêm thu nhập từ việc bán rau xanh”-chị Nguyễn Thị Hương Phúc-Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty cho biết.
Chị Phạm Thị Kim-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Đội 17-cho hay: Đối với hội viên đồng bào dân tộc thiểu số, Chi hội đến hướng dẫn cách làm đất, trồng và chăm sóc từng loại rau. Những hội viên có hoàn cảnh khó khăn được Chi hội hỗ trợ cây giống và phân bón. Sau khi thực hiện mô hình này, nhiều chị em biết cải tạo đất để trồng rau tại nhà vừa không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo an toàn thực phẩm. 
Đánh giá về mô hình “Vườn rau xanh” của Hội Phụ nữ, Thượng tá Phan Văn Phú-Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên 72-cho biết: Mô hình đã góp phần thay đổi tư duy của người lao động, đặc biệt là công nhân dân tộc thiểu số. Đặc biệt, mô hình đã tạo điều kiện cho các gia đình có nguồn rau sạch đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày, góp phần thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, với nguồn sản phẩm dôi dư, nhiều công nhân có thể đem bán ra thị trường góp phần tăng thu nhập.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.