Nguyễn Hoàng Khánh, chàng trai Quảng Ninh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyễn Hoàng Khánh, thí sinh đến từ Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh đã trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021 sau các phần thi gay cấn sáng nay, 14.11.

Nguyễn Hoàng Khánh là nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia 2021. Ảnh: Chụp màn hình
Nguyễn Hoàng Khánh là nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia 2021. Ảnh: Chụp màn hình
Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia vừa diễn ra tại trường quay S14, Đài truyền hình Việt Nam vào sáng nay, 14.11 và được tường thuật trực tiếp từ 4 điểm cầu. Có mặt tại trường quay cổ vũ các thí sinh là anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và ông Đỗ Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.
Bộ câu hỏi của chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 ở tất cả các lĩnh vực, song tập trung nhiều hơn cả xung quanh chủ đề về Covid-19, học trực tuyến, thích ứng an toàn trong dịch Covid-19.
Cả 4 thí sinh đều rất xuất sắc trong các phần thi của mình. Song, bình tĩnh và tự tin, điềm đạm, cũng rất bứt phá đó là Nguyễn Hoàng Khánh, nam sinh tới từ Quảng Ninh.

Chàng trai Quảng Ninh đã có một chiến thắng xứng đáng
Chàng trai Quảng Ninh đã có một chiến thắng xứng đáng
Với 80 điểm ở phần khởi động, trả lời được từ khóa phần Vượt chướng ngại vật chỉ mới sau một hàng ngang được lật mở là ‘Miễn dịch cộng đồng’ và nhanh chóng trả lời chính xác các câu hỏi ở phần thi Tăng tốc, Hoàng Khánh của Quảng Ninh nhanh chóng dẫn đầu. Kết thúc phần thi Tăng tốc, Hoàng Khánh đã đạt 250 điểm.
Nguyễn Hoàng Khánh lựa chọn gói 30 điểm - lựa chọn khá an toàn ở phần thi Về đích. Chỉ giành 10 điểm ở phần thi của mình nhưng Nguyễn Hoàng Khánh đã lấy thêm được không ít điểm từ các thí sinh khác, khi họ chưa trả lời đúng ở phần Về đích.
Nguyễn Hoàng Khánh đã lấy thêm 30 điểm từ Hải An ở câu hỏi về tên hòn đảo ở quần đảo Trường Sa. Bạn trẻ từ Quảng Ninh đã xuất sắc nêu tên hòn đảo trong quần đảo Trường Sa là đảo Phan Vinh. Hoàng Khánh cũng trả lời tên nhà thơ “Lưu Quang Vũ”, lấy thêm 10 điểm từ Việt Thái. Hoàng Khánh cũng rất xuất sắc lấy thêm điểm của thí sinh Duy Anh với câu trả lời “tính phân cực của ánh sáng”.
Tổng cộng, Nguyễn Hoàng Khánh đã giành 315 điểm, cao nhất trong 4 nhà leo núi.

Hình ảnh đẹp trong chương trình, 3 nhà leo núi còn lại chúc mừng Nguyễn Hoàng Khánh
Hình ảnh đẹp trong chương trình, 3 nhà leo núi còn lại chúc mừng Nguyễn Hoàng Khánh
Với vòng nguyệt quế chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Hoàng Khánh sẽ nhận được học bổng trị giá 40.000 USD.
Nguyễn Hoàng Khánh là thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận chung kết với thành tích nhất Quý 1: 375 điểm. Điều đáng nói, ngay từ lần đầu tham dự chương trình, Hoàng Khánh đã thể hiện tốc độ tuyệt vời khi lập kỷ lục trả lời 17 câu hỏi trong vòng 60 giây ở cuộc thi tuần.
Đây là lần thứ tư tỉnh Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận Chung kết. Trong ba lần trước, thí sinh Quảng Ninh đã hai lần giành ngôi vô địch vào các năm 2012 và 2018. Năm 2012 là Đặng Thái Hoàng, Trường THPT Hòn Gai và năm 2018 là Nguyễn Hoàng Cường, Trường THPT Hòn Gai.
"Không ai là người thua cuộc"
Bên cạnh ngôi vô địch, Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đã trao cho Nguyễn Việt Thái, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nguyễn Duy Anh, Trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) giải ba.
Bạn Nguyễn Thiện Hải An, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội đã về thứ nhì.
“Có người thắng, có người chưa thắng, nhưng sau chương trình hôm nay, không ai thua cả”, MC Trần Ngọc nói từ điểm cầu Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên. Tinh thần ấy đã tỏa sáng trong chương trình quan trọng nhất của Đường lên đỉnh Olympia.

Trường THPT Bạch Đằng, nơi tài năng Nguyễn Hoàng Khánh đang theo học
Trường THPT Bạch Đằng, nơi tài năng Nguyễn Hoàng Khánh đang theo học
Thông thường, chương trình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia diễn ra cuối tháng 9 song năm nay dịch bệnh diễn ra phức tạp tại hầu khắp các địa phương trên cả nước nên ban tổ chức dời tới ngày 14.11.
“Đây là thời điểm mỗi người hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, đây là món quà mà nhóm sản xuất muốn dành tặng các thầy cô giáo trên khắp cả nước”, MC Ngọc Huy nói.
Nhà vô địch 2021 của sân chơi Đường lên đỉnh Olympia đã được trao vòng nguyệt quế. Vào năm thứ 19, quán quân của cuộc thi là Trần Thế Trung, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Còn năm ngoái, trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, nhà vô địch là Nguyễn Thị Thu Hằng, Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình.
Theo Thúy Hằng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.