Huyện Đoàn Kông Chro chung tay ngăn chặn tai nạn đuối nước ở trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) có nhiều sông suối, ao hồ. Những năm qua, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ trẻ em đuối nước. Trước thực tế đó, Huyện Đoàn Kông Chro đã triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng này.

Thời gian qua, Huyện Đoàn Kông Chro chú trọng công tác tuyên truyền nhằm giúp các bậc phụ huynh nhận thức rõ nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước. Đồng thời, Huyện Đoàn cũng đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thi rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản khi xảy ra đuối nước. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân giám sát, quản lý, giáo dục trẻ em tránh xa các khu vực nước sâu nguy hiểm. Đặc biệt, Huyện Đoàn đã chỉ đạo khảo sát các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước đối với trẻ em để lắp đặt biển cảnh báo. Đến nay, toàn huyện đã cắm được hơn 30 biển cảnh báo với nội dung dễ hiểu nhưng hết sức thiết thực nhằm giúp trẻ em tránh xa những khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Cán bộ Đoàn xã Yang Nam đi khảo sát ao hồ, sông suối… để lắp đặt các biển cảnh báo phòng tránh đuối nước. Ảnh:  R'Ô HOK
Cán bộ Đoàn xã Yang Nam đi khảo sát ao hồ, sông suối… để lắp đặt các biển cảnh báo phòng tránh đuối nước. Ảnh: R'Ô HOK


Anh Đinh Cư-Bí thư Đoàn xã Yang Nam-cho biết: Trên địa bàn xã có nhiều sông suối, ao hồ tự nhiên. Trước đây, vào dịp nghỉ hè, nhiều em nhỏ thường ra suối tắm. Đặc biệt, vào mùa mưa, nhiều em học sinh phải tự băng qua đập tràn, sông suối đi học nên rất nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, hàng năm, Đoàn xã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, nhà trường tổ chức hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em. “Trong dịp hè, chúng tôi thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các em; làm các khu vui chơi tại nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng để các em có nơi vui chơi an toàn. Đồng thời, tại khu vực sông suối, hồ nước sâu thì chúng tôi lắp đặt biển cảnh báo đuối nước”-anh Cư thông tin.

Em Đinh Gia Bình (7 tuổi, làng Rơng Tnia, xã Yang Nam) cho biết: “Khi được nghe các thầy cô và các cô chú đoàn viên tuyên truyền, nhắc nhở, em tự giác chấp hành và khuyên các bạn trong làng không vui chơi, bơi lội tại những nơi nguy hiểm nữa”.

Về vấn đề này, anh Đinh Công Xuân-Bí thư Huyện Đoàn Kông Chro-cho hay: Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook, Zalo; tổ chức các hoạt động truyền thông bằng hình ảnh trực quan, sinh động như chiếu phóng sự để tác động đến nhận thức của các em. Đồng thời, tham mưu và phối hợp với chính quyền, đoàn thể, ban, ngành, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hội thi, sân chơi bổ ích và tập huấn để các em nâng cao kỹ năng về cách sơ cứu.

 

 R'Ô HOK
 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.