Gia Lai: Tọa đàm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021). Tham dự buổi tọa đàm có các anh, chị trong Ban Thư ký Hội; nguyên Thường trực Hội qua các thời kỳ và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 65 năm của Hội LHTN Việt Nam. Thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Các hoạt động của Hội đã tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức Hội các cấp triển khai với nhiều hình thức thông qua các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, tuyên dương thanh niên “sống đẹp”. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã tạo môi trường để hội viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ. Tổ chức Hội các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên…
Toàn cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Phan Lài
Phát biểu tại buổi tọa đàm, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh-nhấn mạnh: Thời gian tới, tổ chức Hội các cấp cần tiếp tục ra mắt và triển khai các hoạt động xây dựng mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có”, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp... Với bản lĩnh vững vàng, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, cán bộ, hội viên, thanh niên toàn tỉnh phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2024.
Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng quà cho 4 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp và đồng hành cùng Hội trong thời gian qua.
* Cùng ngày, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ tổng kết chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19”.
Chương trình do Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Nhóm từ thiện Fly To Sky, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Triển khai từ ngày 28-7-2021 đến 7-10, chương trình đã nhận được sự đồng hành của 60 cá nhân, đơn vị hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng y tế với tổng trị giá hơn 461 triệu đồng. Theo đó, chương trình đã nhận được 6,8 tấn rau củ quả; 880 kg gạo, 146 thùng mì tôm, hơn 3.200 chai nước suối, hơn 4.300 chiếc bánh mì, 1.200 lon nước ngọt, 21.000 chiếc khẩu trang y tế, hơn 800 kính ngăn giọt bắn, 50 bộ đồ bảo hộ y tế, 9 nhiệt kế hồng ngoại và hơn 3.200 chai nước rửa tay sát khuẩn...
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19. Ảnh: Phan Lài
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình "San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19". Ảnh: Phan Lài
Số hiện vật này đã được Ban tổ chức chương trình gửi đến các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch Covid-19, Bệnh viện dã chiến, người dân có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn tỉnh.
Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19”.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.