Bác sĩ trẻ phát triển 'hệ sinh thái y khoa online' giữa dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn tiếp tục ảnh hưởng, "Hệ sinh thái y khoa online" của nhóm bác sĩ trẻ và sinh viên ngành y đã vượt qua hơn 40 dự án trên toàn quốc để giành Giải nhất cuộc thi Thanh niên kiến tạo 2021
Sử dụng 5 nền tảng để chia sẻ kiến thức
Bác sĩ - giảng viên Huỳnh Lê Thái Bão (27 tuổi), đang theo học lên bậc tiến sĩ tại Trường ĐH Y dược Huế, là người sáng lập dự án Hệ sinh thái y khoa online đoạt giải nhất này. Bão cho biết: "Y khoa có vai trò rất quan trọng trong xã hội hiện đại. Kết hợp công nghệ thông tin vào y khoa là một xu hướng tất yếu phải diễn ra và diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, chưa có 1 hệ thống nào đạt cả 2 tiêu chí là đa nền tảng (trên 5 công cụ phổ biến nhất gồm Facebook, YouTube, website, app, zoom - webinar) và hướng đến mọi khía cạnh của y khoa. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cần có hệ thống thông tin, kiến thức y khoa online phong phú có giá trị chiều sâu, phục vụ nhu cầu học tập, tham khảo của nhân viên y tế và sinh viên ngành y trên cả nước. Đó chính là lý do Hệ sinh thái y khoa online ra đời".

Vòng chung kết của cuộc thi vừa diễn ra vào cuối tháng 9, được tổ chức trực tuyến bởi Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững (là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế, trụ sở tại 72 Phạm Nhật Duật, Hà Nội), với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland. Giải thưởng này nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tích cực của thanh niên Việt Nam với cộng đồng, qua đó khuyến khích tinh thần hành động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng và sự thích ứng trong bối cảnh dịch Covid-19.

Có 5 dự án được lựa chọn từ 44 dự án về y tế, giáo dục, môi trường để tranh giải ở vòng chung kết, với sự đánh giá của gần 50 giám khảo đến từ các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, trường ĐH...

Được biết, Hệ sinh thái y khoa online của bác sĩ Bão được phát triển từ tháng 1.2019 với nòng cốt đầu tiên là CLB Tình nguyện y khoa hoạt động tại miền Trung, phát triển trang web ykhoa.org và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Mục tiêu hoạt động là tạo ra một hệ thống thông tin, kiến thức y khoa online phong phú có giá trị chiều sâu, phục vụ nhu cầu học tập, tham khảo của nhân viên y tế và sinh viên y khoa toàn quốc.
 
Sơ đồ của Hệ sinh thái y khoa online. Ảnh: Thái Bảo
Sơ đồ của Hệ sinh thái y khoa online. Ảnh: Thái Bảo
Đến nay hệ sinh thái đã có hơn 2,5 triệu lượt sử dụng, bao gồm 1 app “Hệ sinh thái y khoa online", trang web ykhoa.org và trang kênh y khoa cùng chia sẻ thông tin và hoạt động y khoa hữu ích. Bên cạnh đó, diễn đàn y khoa có hàng chục triệu thành viên, được điều hành bởi nhóm chuyên gia y khoa với hoạt động thảo luận thường xuyên cùng chuỗi lớp học chia sẻ kiến thức trực tuyến.
"Hệ thống đặc biệt hữu dụng trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khi mà hầu hết các hoạt động giáo dục, đào tạo đặc biệt là y học ngày càng ứng dụng công nghệ thông tin để hướng đến hoạt động trực tuyến bền vững và lâu dài", bác sĩ Bão thông tin thêm.
300 thành viên khắp 3 miền cùng xây dựng
Ngày 27.9 vừa mới đây, Bão cùng các thành viên của Hệ sinh thái Y khoa đã vỡ hoà niềm vui khi được xướng tên trong buổi chung kết cuộc thi Thanh niên kiến tạo, với sự đánh giá của gần 50 giám khảo là các chuyên gia hoạt động tại các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp. Các thành viên ban giám khảo đánh giá đây là dự án cộng đồng vô cùng ý nghĩa và thiết thực trong bối cảnh dịch Covid-19 có tác động tới toàn cầu, trong đó Việt Nam.
 
Bác sĩ Thái Bão (thứ 2 từ phải vào) và một số thành viên của dự án. Ảnh: Văn Hậu
Bác sĩ Thái Bão (thứ 2 từ phải vào) và một số thành viên của dự án. Ảnh: Văn Hậu
Dự án được đánh giá cao và trao giải nhất vì đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của giải thưởng, trong đó có tiêu chí về khả năng thích ứng với những thay đổi do dịch Covid-19. Thật vậy, ngay khi đại dịch Covid-19 diễn ra, hệ sinh thái y khoa online của Bão và các cộng sự đã liên tục dịch thuật các bài viết cập nhật về dịch cũng như nhận đóng góp bài của các chuyên gia, đồng thời liên tục đưa các thông tin hữu ích về dịch này trên các trang của hệ thống như “Kênh Y khoa” và “Sống khỏe”. Bão cũng tổ chức các hội thảo tăng cường trao đổi học trực tuyến trên “Diễn đàn Y khoa”, phát triển hệ thống các khóa học trực tuyến hoàn toàn miễn phí, duy trì và củng cố kiến thức cho nhân viên y tế và sinh viên y khoa trong hoàn cảnh dịch bệnh khi không thể tiếp cận được các khóa học chính khóa và ngoại khóa thực tế.
Bác sĩ Bão và các thành viên còn thực hiện các chiến dịch tình nguyện thực tế như: Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư, Tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng và được nhận giấy khen của Trung tâm tình nguyện quốc gia VVC...
"Hiện nay, có khoảng 300 thành viên là các bác sĩ, sinh viên ngành y trên khắp mọi miền đất nước cùng chung tay đóng góp vào việc xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống. Chúng tôi rất hạnh phúc khi sản phẩm hướng đến cộng đồng của mình đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với nhân viên y tế và sinh viên y dược cả nước, nhất là khi có dịch Covid-19", bác sĩ Bão bày tỏ.
Theo Mỹ Quyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.