"Mùa hè yêu thương" của trẻ em vùng sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để giúp các em thiếu nhi ở vùng sâu có sân chơi bổ ích trong những ngày hè, Huyện Đoàn Chư Prông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Mùa hè yêu thương”.
Cầm trên tay bức tranh “Việt Nam chung tay phòng-chống Covid-19”, em Trần Thị Mỹ Nhớ (10 tuổi, làng Ngó, xã Ia Pia) hào hứng: “Em thích vẽ nên khi biết thông tin về cuộc thi, em đăng ký tham gia ngay. Ngày diễn ra cuộc thi, em và các bạn có mặt tại nhà sinh hoạt văn hóa của làng từ rất sớm”.
Không riêng gì Nhớ, nhiều em nhỏ ở Ia Pia cũng hào hứng tham gia cuộc thi vẽ tranh “Mùa hè yêu thương”. Với chủ đề mô tả nét đẹp của quê hương đất nước, biển đảo, con người Việt Nam qua sinh hoạt hàng ngày; những chuyến phiêu lưu, nhân vật, sự kiện; về dịch Covid-19 và phòng-chống thiên tai, lũ lụt... mỗi bức tranh của các em đều thể hiện sự sáng tạo xen lẫn nét hồn nhiên, trong sáng. Có em chọn đề tài thả diều ở vùng quê; có em tái hiện cảnh làng quê yên bình với mùa gặt trên cánh đồng; có em thì chọn chủ đề về công tác phòng-chống dịch Covid-19…
Thiếu nhi xã Ia Pia hào hứng tham gia cuộc thi. Ảnh: Trần Dung
Thiếu nhi xã Ia Pia hào hứng tham gia cuộc thi. Ảnh: Trần Dung
Anh Nguyễn Thanh Phương-Bí thư Đoàn xã Ia Pia-cho biết: “Toàn xã có trên 1.200 trẻ em. Dịp hè năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức sân chơi cho các em bị hạn chế. Vì vậy, cuộc thi vẽ tranh “Mùa hè yêu thương” rất được các em mong đợi. Tham gia cuộc chơi thú vị này, các em được thỏa sức sáng tạo, thể hiện năng khiếu hội họa cũng như sự hiểu biết của mình về cuộc sống”.
Bức tranh ý nghĩa về chung tay chống dịch Covid-19 của các em nhỏ. Ảnh Trần Dung
1 tác phẩm về đề tài phòng-chống dịch Covid-19 tham gia cuộc thi. Ảnh: Trần Dung
Để đảm bảo công tác phòng dịch, Đoàn xã phân công các chi Đoàn chủ động tổ chức cuộc thi theo hình thức tập trung tại nhà văn hóa thôn, mỗi lượt thi có 5 đến 10 em tham gia. Theo anh Nguyễn Thế Sơn Kiên-Bí thư Đoàn xã Ia Lâu, cuộc thi được tổ chức tại 10 thôn, làng của xã. Sau khi được tuyên truyền, vận động, 250 thiếu nhi trong xã đã mạnh dạn tham gia cuộc thi. Đến cuối tháng 6, Đoàn xã đã chọn 8 bức tranh tiêu biểu nhất (trong đó có 4 bức tranh của các em 6-10 tuổi và 4 bức của các bạn 11-15 tuổi) gửi về Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổng hợp, chấm giải.   
Theo Bí thư Huyện Đoàn Lê Thế Đô, cuộc thi vẽ tranh năm 2021 với chủ đề “Mùa hè yêu thương” sẽ được trao giải vào trung tuần tháng 7-2021. “Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa, sân chơi lành mạnh, bổ ích; là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi và phát triển năng khiếu, bồi dưỡng tư duy, sự sáng tạo trong lĩnh vực hội họa. Bên cạnh đó, cuộc thi nhằm giáo dục các em thiếu nhi về tình yêu quê hương đất nước và gia đình”-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông cho biết.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.