'Thầy áo xanh' dạy bơi cho các em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các bạn trẻ ở Quảng Trị đang mở rộng mô hình dạy bơi, với hy vọng sẽ giảm đi những cái chết đuối tức tưởi giữa mùa hè...
 
Lớp học bơi bên bờ suối ở xã Vĩnh Hà (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị). ẢNH: THANH LỘC
Lớp học bơi bên bờ suối ở xã Vĩnh Hà (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị). ẢNH: THANH LỘC
Năm nào địa phương cũng mở hàng chục lớp dạy bơi do chính các bạn trẻ đứng lớp. Anh Lê Văn Phong, Bí thư Huyện đoàn Hải Lăng (Quảng Trị), cho biết đã có 12/14 xã, thị trấn triển khai mô hình thanh niên dạy bơi cho trẻ em. Năm nay, mới đầu mùa hè, các xã Đoàn đã mở được 15 lớp dạy bơi, với 370 học sinh tham gia.
“Trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay phải đặt ra mục tiêu mỗi đoàn viên nông thôn ít nhất phải hỗ trợ được một thiếu niên, nhi đồng (từ 9 - 14 tuổi) biết bơi, nhiều hơn thì càng tốt”, anh Phong nói.
Thay vì tận dụng các kênh thủy lợi để “lên lớp” như mọi năm, hiện nay các cơ sở Đoàn ở Hải Lăng đã sử dụng 4 bể bơi. Xã đoàn Hải Dương còn chủ động phối hợp với các đơn vị bên ngoài để mở 2 lớp dạy bơi miễn phí cho 60 học sinh tại bể bơi nhân tạo. Các bạn nhỏ còn được đào tạo các kỹ năng về phòng chống đuối nước, cứu người trong tình huống cấp bách.
Không chỉ ở vùng trũng, mà vùng cao Quảng Trị cũng bắt đầu có những mô hình dạy bơi đầu tiên do các “thầy giáo áo xanh” đứng lớp. Bởi vùng cao cũng lắm suối khe, mà trẻ em lại thiếu thốn sân chơi, thường lân la ra suối...
Xã đoàn Vĩnh Hà là đơn vị đi đầu trong các xã vùng cao Vĩnh Linh triển khai mô hình dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Bí thư Xã đoàn Đỗ Văn Chiến cho biết từ ý tưởng ra thực tế của mô hình là không đơn giản. Bởi kiếm được khúc suối không lởm chởm đá cuội sắc nhọn, phù hợp để làm “bể bơi” là chuyện chẳng đơn giản. Sau nhiều ngày khảo sát, các bạn trẻ cũng tìm được một đoạn suối ưng ý.
“Chúng tôi đã phải thiết kế lại bể bơi tự nhiên này khi sử dụng nhiều thanh tre, luồng và các can nhựa để quây lại thành những ô chữ nhật, mỗi ô dài 10 - 15 m để phù hợp cho việc dạy bơi. Trong đó cũng có chia khu, nơi cạn thì cho trẻ từ 7 - 9 tuổi học, nơi sâu hơn thì cho trẻ trên 10 tuổi học”, anh Chiến nói.
Với ý tưởng ngăn suối này, trong 1 tháng hè, Xã đoàn Vĩnh Hà đã dạy được 40 em nhỏ biết bơi. Ngoài các giáo viên thể dục có chuyên môn được mời tham gia, cứ mỗi buổi học xã đoàn huy động khoảng 10 đoàn viên, thanh niên kèm cặp từng em. Vào khoảng 16 - 18 giờ hằng ngày, ở khúc suối này luôn rộn vang tiếng cười của thầy và trò.
Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh Võ Thị Thu cho biết dù không tốn kém quá nhiều chi phí nhưng việc dạy bơi ở Vĩnh Hà đang phát huy hiệu quả vì vừa phù hợp tâm lý trẻ con, phụ huynh, vừa tạo sân chơi lành mạnh.
“Ông bà xưa đã nói 'có phúc biết lội, có tội biết trèo', nên việ dạy bơi cho các em nhỏ biết bơi lội là một niềm hạnh phúc của thầy dạy bơi mang áo màu xanh”, chị Thu cho hay.
Theo Nguyễn Phúc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.