Nhà "Khăn quàng đỏ": Tiếp bước em đến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 5 năm qua, chương trình xây nhà “Khăn quàng đỏ” do Tỉnh Đoàn Gia Lai triển khai đã tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa tinh thần nhân văn. Chương trình đã giúp nhiều học sinh nghèo có nhà ở mới, tạo động lực để các em vững bước đến trường.
Ngôi nhà kiên cố, vững chãi là niềm mơ ước của em Ksor Sao-học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Hbông, huyện Chư Sê). Bố Sao bị bệnh thần kinh đã nhiều năm nay. Cả gia đình 6 người sống trong ngôi nhà sàn tạm bợ. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Sao vẫn đạt thành tích tốt trong học tập. Đầu tháng 6 vừa qua, gia đình Sao được Huyện Đoàn Chư Sê hỗ trợ xây tặng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá hơn 50 triệu đồng. “Em rất vui khi nhận được sự hỗ trợ này. Có nhà rồi, gia đình em sẽ không lo mưa nắng nữa. Mẹ em yên tâm đi làm nuôi bố và 4 anh em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người”-Sao chia sẻ.
Nhiều năm qua, Ksor Sao (áo vàng) phải cùng bố mẹ và các em sống trong căn nhà tôn dột nát. Ảnh Trần Dung
Nhiều năm qua, em Ksor Sao (áo vàng) phải cùng gia đình sống trong căn nhà tôn dột nát. Ảnh: Trần Dung
Theo anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê, 5 năm qua, tuổi trẻ huyện nhà đã chung tay xây dựng được 4 căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho trẻ em nghèo. Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng cùng nhiều ngày công của đoàn viên, thanh niên. “Huyện Chư Sê vẫn còn rất nhiều học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bởi vậy, sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nhằm tiếp thêm động lực cho các em học sinh nghèo trên hành trình đến trường”-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê mong mỏi.
Thời gian qua, Huyện Đoàn Chư Prông cũng tích cực triển khai chương trình xây nhà “Khăn quàng đỏ” từ nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ. Đơn vị đã xây dựng được 3 nhà “Khăn quàng đỏ”, mỗi căn có diện tích 50 m2 với kinh phí xây dựng 60 triệu đồng (gia đình đóng góp thêm 10 triệu đồng). Anh Lê Thế Đô-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông-cho biết: “Thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động xung kích tình nguyện, Huyện Đoàn tiếp tục kêu gọi các nguồn lực nhằm nhân rộng chương trình xây nhà “Khăn quàng đỏ”, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để các em thiếu nhi có thêm động lực trong cuộc sống”.
Khởi công xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho trẻ em nghèo ở xã Hbông, huyện Chư Sê. Ảnh: Trần Dung
Khởi công xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho trẻ em nghèo ở xã Hbông (huyện Chư Sê). Ảnh: Trần Dung
Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn, từ năm 2015 đến 2020, tuổi trẻ Gia Lai đã chung tay xây dựng 9 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh nghèo với tổng kinh phí hơn 450 triệu đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 5 căn nhà được thực hiện từ chương trình này với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-thông tin: Chương trình xây nhà “Khăn quàng đỏ” được Tỉnh Đoàn triển khai nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em tiếp tục đến trường. Mức hỗ trợ trung bình 50 triệu đồng/nhà, kinh phí thực hiện bằng nguồn kêu gọi xã hội hóa và đóng góp ngày công của đoàn viên, thanh niên. Chương trình đã tạo được hiệu ứng tích cực và lan tỏa tinh thần nhân văn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nhân rộng chương trình này để phần nào giúp đỡ trẻ em nghèo có thêm động lực theo đuổi giấc mơ học tập.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.