Tuổi trẻ Pleiku xung kích vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã góp sức thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thành phố ngày càng xanh-sạch-đẹp, văn minh.
Nhiều phần việc ý nghĩa
Gia đình anh Siu Sôl (làng B, xã Gào) thuộc diện hộ cận nghèo, phải sống trong ngôi nhà tạm bợ. Từ nguồn kinh phí vận động 50 triệu đồng, mới đây, Thành Đoàn Pleiku đã khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hộ anh Sôl. Đây là một trong những công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).
Anh Sôl phấn khởi nói: “Được Thành Đoàn Pleiku quan tâm xây tặng căn nhà kiên cố, mình rất vui. Đây là động lực để gia đình mình vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên”.
Đoàn viên, thanh niên xã Gào (TP. Pleiku) tham gia phát quang, vệ sinh đường giao thông. Ảnh: Quang Tấn
Đoàn viên, thanh niên xã Gào (TP. Pleiku) tham gia phát quang, vệ sinh đường giao thông. Ảnh: Quang Tấn
Trong dịp này, Thành Đoàn Pleiku cũng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Tại lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2021, Thành Đoàn đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Chi Lăng.
Bên cạnh đó, Thành Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân hưởng ứng chương trình “Ngày chủ nhật xanh” tại 5 cụm thi đua khối xã, phường với những hoạt động như: dọn vệ sinh, làm tuyến đường hoa mai tại Khu lâm viên Biển Hồ; trồng hoa tại tuyến đường Hùng Vương; nạo vét kênh mương nội đồng tại 2 phường Chi Lăng và Thắng Lợi; xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi tại phường Yên Thế. Đồng thời, 8 đội thanh niên tình nguyện ra quân hướng dẫn an toàn giao thông và triển khai mô hình thanh niên tuyên truyền trực quan về an toàn giao thông tại các chốt đèn tín hiệu chính trên địa bàn thành phố.
Theo anh Rmah Mang-Bí thư Đoàn xã Gào, bên cạnh việc đào móng xây nhà cho gia đình anh Sôl, Đoàn xã cũng đã tổ chức nhiều hoạt động khác như: tham gia dọn dẹp đường làng ngõ xóm; tuyên truyền người dân chung tay phòng-chống dịch Covid-19; tổ chức dọn vệ sinh tại Khu di tích lịch sử cách mạng Khu 9; phối hợp tổ chức ngày hội việc làm và tư vấn, định hướng nghề nghiệp năm 2021…
Còn anh Nguyễn Sỹ Nguyên-Bí thư Đoàn phường Hội Thương thì cho biết: Đoàn phường đã tổ chức ra quân hưởng ứng “Năm An toàn giao thông” và tuyên truyền trực quan tại 4 chốt đèn tín hiệu trên đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học. Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”, Đoàn phường tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay chăm sóc con đường hoa tại đường Hùng Vương; không lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh; tuyên truyền người dân chung tay phòng-chống dịch Covid-19; tổ chức nhặt kim tiêm và dọn vệ sinh tại khu vực bờ kè suối Hội Phú…
Phát huy tinh thần xung kích
Bí thư Đoàn phường Hội Thương cho hay: “Để góp phần xây dựng TP. Pleiku xứng tầm với đô thị loại I, thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” để cùng nhau dọn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường nhằm tạo cảnh quan đô thị ngày càng xanh-sạch-đẹp”.
Đoàn viên, thanh niên phường Hội Thương (TP. Pleiku) hỗ trợ điều tiết giao thông. Ảnh: Quang Tấn
Đoàn viên, thanh niên phường Hội Thương (TP. Pleiku) tham gia hướng dẫn giao thông. Ảnh: Quang Tấn
Trao đổi với P.V, anh Thái Giang Nam-Phó Bí thư Thành Đoàn Pleiku-thông tin: Thời gian tới, Thành Đoàn tiếp tục duy trì thường xuyên hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị; tuyên truyền về nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa; hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm phản ánh và tương tác trực tuyến (ORIM-X).
Cùng với đó, Thành Đoàn Pleiku sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn vận động đoàn viên, thanh niên ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao thu nhập; nhân rộng các mô hình đường hoa-cây xanh theo hướng vườn kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; phát động các phong trào làm sạch làng quê, nhân rộng mô hình chống rác thải nhựa. 
“Đặc biệt, Thành Đoàn sẽ chú trọng tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế, dễ bị tổn thương; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn nhận giúp đỡ thường xuyên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách neo đơn; đẩy mạnh phòng-chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, phòng-chống xâm hại tình dục. Ngoài ra, Thành Đoàn sẽ triển khai xây dựng trạm đọc sách miễn phí cho thiếu nhi và tổ chức các trò chơi dân gian tại Nhà Thiếu nhi thành phố nhằm tạo sân chơi cho các em”-Phó Bí thư Thành Đoàn Pleiku cho biết thêm.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.