Chương trình "Tháng ba biên giới": Vì hạnh phúc người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 20-3, chúng tôi theo đoàn công tác của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai về xã biên giới Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) để tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới”. Chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho người dân mà còn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên.
Tham gia đoàn công tác có hơn 30 hội viên, thanh niên của các đơn vị: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh; Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi Đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn; Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ; Hội LHTN Việt Nam Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh.
Các y-bác sĩ thuộc Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho người dân. Ảnh: Phan Lài
Các y-bác sĩ Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho người dân. Ảnh: Phan Lài
Sau 2 giờ di chuyển, điểm tập kết của đoàn là Nhà văn hóa xã Ia Pnôn. Tại đây, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh 1.000 kính chắn giọt bắn và 1.000 chiếc khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã hướng dẫn bà con cách phòng-chống dịch Covid-19 lồng ghép tuyên truyền Luật Biên giới. Đồng thời, người dân được cung cấp thông tin liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cùng với đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các gia đình khó khăn của xã Ia Pnôn.
Đại úy Lê Bá Nhiên-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Pnôn-chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm của Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy có chương trình tình nguyện, bà con trong xã tham gia đông vui lắm. Thông qua hoạt động của Hội, việc lồng ghép tuyên truyền cũng đạt hiệu quả hơn”.
Ngoài tuyên truyền, đoàn công tác còn tổ chức một số hoạt động ý nghĩa như: cắt tóc miễn phí và tặng sữa cho các em nhỏ; trao tặng hơn 500 bộ quần áo cho người dân. Là đơn vị “quen mặt” trong chương trình “Tháng ba biên giới”, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân; đồng thời, tuyên truyền về cách phòng-chống dịch Covid-19.
Nghe tin có đoàn y-bác sĩ về xã, cựu chiến binh Rơ Châm Ét (SN 1954, làng Bua, xã Ia Pnôn) đã đi bộ hơn 4 km để đến khám bệnh. Ông cho biết: “Mình bị huyết áp cao, phải thường xuyên uống thuốc. Được các bác sĩ thăm khám và cho thuốc miễn phí, mình vui lắm”.
Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng mô hình kinh tế cho hộ gia đình thanh niên dân tộc thiểu số ở làng Bua (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Ảnh: Phan Lài
Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng mô hình kinh tế cho hộ thanh niên dân tộc thiểu số ở làng Bua (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Ảnh: Phan Lài
Khi những phần việc thực hiện ở nhà văn hóa vừa xong, các thành viên trong đoàn tiếp tục di chuyển đến làng Bua để tặng mô hình sinh kế cho 2 thanh niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn là: anh Siu H’Pép và chị Rơ Mah H’Yoan (mỗi hộ được tặng 3 con heo giống). Đồng thời, các thành viên còn giúp gia đình ông Rơ Lan Kek (làng Ba) sửa chữa hàng rào, đào hố rác và làm vườn rau.
Anh Siu H’Pép chia sẻ: “Được đoàn công tác tặng heo giống, mình sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt. Có thêm sinh kế, gia đình mình sẽ cố gắng vươn lên thoát nghèo”.
Trong đoàn công tác, nhiều người đã đến vùng biên giới Ia Pnôn nhiều lần nhưng cũng có người lần đầu đặt chân đến. Điều dưỡng Trương Quang Dũng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ: “Được gặp gỡ người dân và các chiến sĩ Biên phòng, tôi thêm yêu và tự hào về Tổ quốc mình. Qua mỗi hành trình, tôi thấy mình càng phải cố gắng trau dồi nghiệp vụ, chuyên môn hơn nữa để phục vụ người dân tốt hơn”.
Anh Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh-cho biết: Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2021) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới” được rút gọn hơn mọi năm. Qua chương trình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh mong muốn góp phần giáo dục ý thức, tinh thần trách nhiệm cho hội viên, thanh niên.
PHAN LÀI-VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.