Hiến máu đầu năm: Nghĩa cử cao đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 120 giáo dân ở TP. Pleiku vừa tham gia chương trình hiến máu tình nguyện (HMTN) do Giáo hạt Pleiku phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và Lễ hội xuân hồng.
Có mặt từ sáng sớm, anh Hồ Ngọc Khoa (23 Hoàng Quốc Việt) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi hiến máu. Tôi không kiêng cữ gì về việc hiến máu đầu năm mà chỉ nghĩ đơn giản là việc làm của mình sẽ giúp ích cho những bệnh nhân cần máu. Sau này, tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu”.
Cùng chồng và em gái đến tham gia hiến máu, chị Lê Thị Thanh Huệ (tổ 1, phường Hoa Lư) chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi tham gia hiến máu. Còn chồng tôi thì hiến máu lần thứ 4. Tôi nghĩ hiến máu là việc làm ý nghĩa, không ảnh hưởng sức khỏe mà còn góp phần cứu sống người bệnh.
“Mình đảm bảo điều kiện thì sẽ hiến ngay. Giữa năm 2020, thấy tin nhắn 1 em bé bị bệnh tiểu cầu cần máu gấp, tôi đã đến tận nơi hiến trực tiếp. Hay đầu tháng 12-2020, có vụ nổ xe bồn ở đường Lê Duẩn (TP. Pleiku), các nạn nhân cần máu khẩn cấp. Thấy chồng có cùng nhóm máu AB, tôi vận động anh ấy đến bệnh viện hiến máu cứu người”-chị Huệ nói.
Buổi hiến máu tình nguyện được tổ chức đảm bảo các quy định về an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện
Buổi hiến máu tình nguyện được tổ chức đảm bảo các quy định về an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện
Buổi hiến máu tình nguyện được tổ chức đảm bảo các quy định về an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Qua khám sàng lọc và xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận được 112 đơn vị máu an toàn phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
Chị Vũ Thị Ngọc Thủy-Phó Trưởng khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thông tin: Vào dịp Tết Nguyên đán, tình hình máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân rất khan hiếm. Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên người dân ngại đi hiến máu. Bên cạnh đó, vì dịch Covid-19 nên một số địa phương có kế hoạch tổ chức HMTN đã hoãn lại dẫn đến thiếu máu.
“Việc Giáo hạt Pleiku tổ chức chương trình hiến máu đầu năm là rất ý nghĩa. Chương trình góp phần giải quyết một phần tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại tỉnh hiện nay”-chị Thủy cho hay.
Theo ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, đây là năm thứ 3 Giáo hạt Pleiku tổ chức HMTN vào dịp đầu năm.
“Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo khởi động lại kế hoạch tổ chức hiến máu và chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức HMTN đảm bảo các điều kiện an toàn phòng-chống dịch Covid-19 theo đúng quy định”-ông Dương Đình Diện cho biết.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.