Tuổi trẻ Binh đoàn 15 thi đua chào mừng Đại hội Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, tuổi trẻ Binh đoàn 15 đã tổ chức nhiều hoạt động, triển khai thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, hướng về cơ sở.

Có mặt tại Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) những ngày này, chúng tôi chứng kiến không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của cán bộ, quân nhân và người lao động nơi đây. Thượng tá Hà Trọng Bảo-Giám đốc Công ty-cho biết: Tất cả các bộ phận trong đơn vị đều triển khai các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công ty đã hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi với những công trình, phần việc cụ thể.

Theo đó, đoàn viên, thanh niên đã chọn 2 công trình gồm vườn cây ăn quả ở Đội sản xuất 21 và cải tạo nâng cấp giọt nước làng Chan (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Các đơn vị đã huy động hơn 150 ngày công và hơn 20 triệu đồng để thực hiện các công trình. Ngoài ra, phong trào “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” cũng huy động hàng ngàn ngày công để giúp các địa phương dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương nội đồng.

  Đoàn viên, thanh niên Trung đoàn Kinh tế Quốc phòng 710 giúp dân sửa chữa đường. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đoàn viên, thanh niên Trung đoàn Kinh tế Quốc phòng 710 giúp dân sửa chữa đường. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn Thanh niên Binh đoàn 15 đã tập trung triển khai các phong trào thi đua như: “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Từ các phong trào đó, tuổi trẻ Binh đoàn đã cụ thể hóa thành các hoạt động thiết thực như: hoạt động “Gắn kết hộ”, mô hình “Trang trại thanh niên”, “Chi đoàn 4 nhất”; các phong trào: “3 chủ động”, “Vườn rau-Ao cá”, “Hũ gạo tình thương”, “Vườn cây thanh niên kiểu mẫu”…

Qua đó, Đoàn Thanh niên Binh đoàn 15 đã huy động hơn 16.000 ngày công để thiết kế miệng cạo, gắn máng che mưa cho hơn 300 ha cao su. Nhiều phong trào và việc làm của đoàn viên, thanh niên ở các đơn vị đã tập trung hướng về cộng đồng như: giúp đỡ các địa phương nạo vét 8 km kênh mương nội đồng; sửa chữa, làm mới 5 km đường giao thông, 7 giọt nước, 6 cây cầu, 11 sân bóng đá, bóng chuyền. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Binh đoàn còn tổ chức 785 ngày công giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn; tặng quà cho 156 trẻ em khuyết tật, mồ côi, bị bệnh tim bẩm sinh với trị giá 38 triệu đồng...

 Đoàn cơ sở Công ty 72 tham gia hiến máu. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đoàn cơ sở Công ty 72 tham gia hiến máu. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Binh đoàn đã phát miễn phí 1.300 chiếc khẩu trang y tế, 450 bánh xà bông, 50 chai nước sát trùng cho công nhân dân tộc thiểu số trên địa bàn. Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên Binh đoàn đã làm 4 tủ sách pháp luật đặt tại 4 điểm cách ly thuộc Công ty 732.

Đặc biệt, những ngày này, các tổ chức Đoàn của Binh đoàn đang tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thanh niên các địa phương tổ chức các hoạt động “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, ngày hội “Bánh chưng xanh”, “Tết sum vầy” năm 2021. Theo đó, tuổi trẻ Binh đoàn sẽ tổ chức các hoạt động này tại 2.000 điểm trên địa bàn 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Bình nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với P.V, Đại úy Lã Hồng Mạnh-Trợ lý Thanh niên Binh đoàn 15-cho biết: Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Binh đoàn đã phát động nhiều phong trào thi đua với những việc làm cụ thể. Bên cạnh thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo vệ vững chắc địa bàn được giao thì phong trào thi đua hướng về cơ sở đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội các địa phương phát triển.

 

VĨNH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.