Thủ khoa chia sẻ: 'Biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý sẽ học tập tốt'!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bùi Hải Anh, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, thủ khoa tốt nghiệp đầu ra năm 2020, với số điểm 3.66/4.0 đã chia sẻ kinh nghiệm học tập hiệu quả của mình.
Bùi Hải Anh, thủ khoa tốt nghiệp đầu ra năm 2020 Học viện Hàng không Việt Nam chia sẻ về cách học của mình. LÊ THANH
Bùi Hải Anh, thủ khoa tốt nghiệp đầu ra năm 2020 Học viện Hàng không Việt Nam chia sẻ về cách học của mình. LÊ THANH
Theo Hải Anh, bên cạnh nhiệm vụ chính là học tập thì việc tham gia các hoạt động phong trào có thể giúp sinh viên hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và thái độ rất tốt. Quan trọng là cách thức chúng ta sắp xếp thời gian một cách khoa học, hợp lý. “Bởi từng khoảnh khắc, từng sự cố gắng, từng công việc đã trải qua dù nhỏ nhất đều mang lại cho tôi kinh nghiệm, các mối quan hệ tốt đẹp và góp phần xây dựng con người tôi ngày hôm nay”, Hải Anh cho biết.
Hải Anh cho rằng nhờ tham gia công tác Đoàn Hội và phong trào mà từ một cô gái e dè đã giúp mình tự tin hơn, học hỏi được các kỹ năng tốt và hỗ trợ cho công việc sau này. Đó là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chịu áp lực trong công việc, kỹ năng sắp xếp và thực hiện nhiều công việc một lúc sao cho trôi chảy và đạt hiệu quả cao.
Chia sẻ về cách làm thế nào để học đại học đạt kết quả tốt cho các bạn tân sinh viên tham khảo, Hải Anh nói: “Để đạt được hiệu quả học tập theo mình là phải xác định thế mạnh của bản thân. Bên cạnh đó, với những môn mình tự tin thì cố gắng để đạt điểm cao. Ngoài ra, các bạn sinh viên cũng nên học nhóm sẽ rất hiệu quả...", Hải Anh đúc kết.
Bùi Hải Anh vừa được Hội Sinh viên TP.HCM tuyên dương danh hiệu thủ khoa vào tối 27.11. LÊ THANH
Bùi Hải Anh vừa được Hội Sinh viên TP.HCM tuyên dương danh hiệu thủ khoa vào tối 27.11. LÊ THANH
Không chỉ học tập luôn đạt kết quả cao mà bạn bè còn biết đến Hải Anh là người luôn chinh phục các cuộc thi và đạt được những danh hiệu, giải thưởng cao. “Mình bắt đầu theo đuổi phong trào sinh viên 5 tốt như một mục tiêu cho quãng thời gian sinh viên. Vì khi tìm hiểu về phong trào này, mình thấy đây là một phong trào mang tính định hướng cao, giúp sinh viên không chỉ học tập tốt mà còn rèn luyện tốt, cụ thể 5 tiêu chí bao gồm: học tập, đạo đức, tình nguyện, hội nhập, thể lực. Hơn nữa, với một cô sinh viên xa nhà không khỏi khiến bố mẹ và gia đình lo lắng, cho nên mình luôn cố gắng đạt được những danh hiệu ấy để hoàn thiện bản thân, giúp bố mẹ cảm thấy yên tâm”, Hải Anh tâm sự.
Mặc dù mới tốt nghiệp nhưng Hải Anh cho biết đã có việc làm như mình từng mong ước: “Hiện tại em đang trong quá trình huấn luyện để trở thành Kiểm soát viên không lưu tại Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam”, Hải Anh nói.
Nói về ước mơ và dự định trong tương lai của mình trong 5 năm tới, Hải Anh bật mí: “Sẽ không ngừng cố gắng học tập để hoàn thiện bản thân và trở thành một kiểm soát viên không lưu tốt. Do đặc điểm công việc, hằng năm em sẽ phải trải qua những kỳ thi đáng giá năng lực không những để trụ lại với công việc mà mong muốn ngày một phát triển tốt hơn”.
Thủ khoa tốt nghiệp với điểm số 3.66/4.0; đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2017; Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2018; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT năm 2017; Đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác năm 2019; Giải nhì Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên TP.HCM năm 2017…
Theo Lê Thanh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.