Thầy giáo Jrai và hành trình chinh phục ước mơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, nhất là công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ, thầy Nay A Yôn-Phó Bí thư Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) là 1 trong 63 giáo viên dân tộc thiểu số trên toàn quốc được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc tổ chức trong 2 ngày 16 và 17-11.
“Chia sẻ cùng thầy cô” là chương trình tôn vinh và tri ân những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ của các giáo viên người dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc có quy mô dân số dưới 10.000 người, đang trực tiếp dạy học cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.
Nỗ lực vượt khó
Chúng tôi gặp thầy Nay A Yôn khi anh vừa trở về từ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Không giấu được sự xúc động và tự hào, anh A Yôn cho biết: “Tôi rất vinh dự khi là đại biểu duy nhất của tỉnh tham gia chương trình ý nghĩa này. Được gặp gỡ với nhiều giáo viên ở những vùng khó khăn, cùng nhau chia sẻ về sự nhiệt huyết, cống hiến và có cả sự hy sinh vì sự nghiệp trồng người, tôi được tiếp thêm nguồn động lực để cố gắng hơn trong công tác”.
Để có được thành công như ngày hôm nay, anh A Yôn đã trải qua những năm tháng khó khăn, vất vả. Anh tâm sự: “Bố mẹ ly hôn từ khi tôi đang còn trong bụng mẹ, khi tôi 10 tuổi thì mẹ đi bước nữa. Cuộc sống khó khăn nên một buổi đi học, một buổi cùng mẹ đi làm thuê cho người ta, buổi tối mới có thời gian cho việc ôn lại bài vở. Rồi tôi thi đậu chuyên ngành Toán Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Lúc đó, vừa vui vừa lo lắng vì gia đình khó khăn, đi học phải tốn nhiều chi phí”.
Thầy Nay A Yôn nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020. Ảnh: Thủy Bình
Thầy Nay A Yôn nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020. Ảnh: Thủy Bình
Là học sinh dân tộc thiểu số ở Pleipa Ama H’Lăk (xã Chư Mố, huyện Ia Pa), nếu như bạn bè phần lớn dang dở việc học thì anh A Yôn lại nỗ lực học tập, quyết tâm theo học đại học để thay đổi cuộc đời. Thuyết phục mãi, bố mẹ mới đi vay mượn để có tiền cho con đi học. Nhưng tiền bố mẹ cho không đủ chi phí nên anh tìm việc làm thêm và không ngừng cố gắng học tập để thay đổi cuộc đời. Tốt nghiệp đại học năm 2009, nộp hồ sơ vào Sở Giáo dục và Đào tạo, anh A Yôn được phân công về giảng dạy tại Trường THPT Trần Hưng Đạo.
“Nghĩ đến những học sinh dân tộc thiểu số thường dang dở việc học, tôi thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ, động viên các em cố gắng vươn lên. Bởi có kiến thức mới có thể thay đổi được cuộc đời”-anh A Yôn tâm sự.
Người thầy tận tâm
Trong quá trình công tác, thầy A Yôn luôn tận tâm hướng dẫn, dạy bảo các em học sinh. Trong chuyên môn, thầy luôn cố gắng tìm tòi tài liệu để bổ sung kiến thức; học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy từ đồng nghiệp. Toán là môn học khó, nhiều kiến thức trừu tượng; thầy A Yôn thường tạo không khí lớp học sôi nổi, phân chia nhóm để học tập, những em tiếp thu kiến thức tốt hướng dẫn lại cho học sinh tiếp thu bài chậm.
Thầy A Yôn đặc biệt quan tâm đến các em học sinh dân tộc thiểu số. Thấy nhiều em chưa hiểu hết bài giảng, sau buổi học, anh dành thời gian hướng dẫn thêm. Các em cũng có thể đến nhà anh để được chỉ dạy học bài, làm bài, bổ sung kiến thức.
Không chỉ tâm huyết trong truyền dạy kiến thức, anh A Yôn còn là một Phó Bí thư Đoàn trường năng nổ, nhiệt tình. Đoàn trường thành lập các câu lạc bộ xung kích, thể thao, văn nghệ, tiếng Anh; đồng thời, sáng tạo giờ hoạt động ngoại khóa về phòng-chống bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp... Nhờ thế, trường không xảy ra tình trạng bạo lực học đường; học sinh tự giác, chủ động trong học tập và tham gia các phong trào chung.
Em Xuy (lớp 12C6) cho biết: "Thầy A Yôn là người gần gũi, luôn sẵn sàng hướng dẫn, tư vấn mỗi khi học sinh cần. Thầy là tấm gương để em cố gắng hơn trong học tập”.
Thầy Nay A Yôn (bìa phải) cùng các em học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo tham gia Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng do Huyện Đoàn Mang Yang tổ chức. Ảnh: Thủy Bình
Thầy Nay A Yôn (bìa phải) cùng các em học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo tham gia Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng do Huyện Đoàn Mang Yang tổ chức. Ảnh: Thủy Bình
Sau 11 năm gắn bó với nghề dạy học, những cống hiến, đóng góp của thầy Nay A Yôn đã được ghi nhận, được nhận nhiều giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Mang Yang, Huyện Đoàn. Đặc biệt, trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, thầy vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh tại các vùng biên giới và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.
Nhận xét về người đồng nghiệp thân thiết, thầy Ngô Thanh Hà-Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo-cho biết: Thầy Nay A Yôn là người nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người và phong trào Đoàn, vững về chuyên môn. Giao nhiệm vụ nào, thầy cũng đều hoàn thành tốt, có phương pháp riêng để tiếp cận, tìm hiểu giúp đỡ học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số. Thầy A Yôn chính là tấm gương sáng để các em học sinh nói chung, học sinh người dân tộc thiểu số nói riêng phấn đấu noi theo. 
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.