Hỗ trợ phụ nữ nghèo Gia Lai không sinh con thứ 3: Thiết thực, nhân văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Việc hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo sinh con đúng chính sách dân số đã kịp thời động viên nhiều cặp vợ chồng ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) không sinh con thứ 3 để nuôi dạy con tốt và có cuộc sống hạnh phúc.
Chị Ksor H'Luyn trao đổi tại buổi tọa đàm về không sinh con thứ 3. Ảnh: Phạm Ngọc
Chị Ksor H'Luyn (buôn Ji, xã Krông Năng) trao đổi tại buổi tọa đàm về không sinh con thứ 3. Ảnh: Phạm Ngọc
Chị Ksor H’Luyn (buôn Ji, xã Krông Năng) kết hôn năm 2011. Chị cho biết: Lúc chị sinh cháu thứ 2, cán bộ dân số xã đến tuyên truyền về chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc diện hộ nghèo dân tộc thiểu số sinh con theo chính sách dân số.
“Cán bộ nói chỉ dừng lại ở 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt, có thời gian phát triển kinh tế gia đình, không bị nghèo mãi. Thấy hợp lý, vợ chồng tôi đã đăng ký ngay. Nay được nhận 2 triệu đồng hỗ trợ từ Nhà nước, vợ chồng tôi rất vui. Tôi dùng số tiền này để mua vật dụng, sữa, thức ăn bồi dưỡng cho con”-chị H’Luyn chia sẻ.
Còn chị Nay H’Bluk (buôn Ji, xã Krông Năng) thì bày tỏ: “Tôi thấy chị gái của mình ký cam kết thực hiện đúng chính sách dân số cách đây 3 năm. Nhờ đó, gia đình chị ấy đã thoát nghèo, 2 con được nuôi dạy tốt. Vì thế khi lập gia đình, tôi cũng bàn bạc với chồng để thống nhất làm theo. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ 2 triệu đồng vì thực hiện chính sách dân số mà tôi đã mua được một số đồ dùng phục vụ cho 2 con nhỏ”.
Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trao quà cho phụ nữ sinh con đúng chính sách tại xã Krông Năng (huyện Krông Pa). Ảnh: Phạm Ngọc
Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trao quà cho phụ nữ sinh con đúng chính sách tại xã Krông Năng (huyện Krông Pa). Ảnh: Phạm Ngọc
Theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng được hỗ trợ là phụ nữ dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Định mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/người. Đối tượng thụ hưởng tự nguyện cam kết bằng văn bản không sinh thêm con, nếu vi phạm phải hoàn trả lại kinh phí đã nhận.

Krông Năng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Krông Pa với 99% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, người dân vùng này vẫn giữ quan niệm “đông con, đông của” nên phụ nữ thường đẻ nhiều. Tuy nhiên, họ lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn đông con-nghèo đói.

Sau nhiều năm kiên trì tuyên truyền, vận động, hệ thống chính trị xã đã giúp chị em phụ nữ hiểu tầm quan trọng của việc sinh đẻ có kế hoạch, giúp thoát nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì thế, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình. Sau khi ký cam kết không sinh con thứ 3, các cặp vợ chồng đã nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước theo quy định của Nghị định số 39/2015/NĐ-CP. Từ năm 2015 đến nay, UBND xã Krông Năng đã chi trả 150 triệu đồng cho 75 phụ nữ thuộc hộ nghèo dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. 

Ông Nông Đức Công-Phó Chủ tịch UBND xã Krông Năng-cho rằng: Đây là chính sách thiết thực, góp phần động viên chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh đẻ có kế hoạch. “Mong muốn của xã là Nghị định được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới và mở rộng thêm đối tượng là hộ phụ nữ cận nghèo”-ông Công kiến nghị.
Mới đây, tại buổi làm việc với UBND xã Krông Năng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, bà Lê Thị Song Lê-Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra (Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) đánh giá cao hiệu quả đạt được trên địa bàn xã cũng như huyện Krông Pa. Theo bà Lê, Nghị định được triển khai khá tốt từ cấp huyện đến cấp xã với sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể. Đây là chính sách nhân văn của Chính phủ, góp phần kéo giảm tỷ lệ sinh con thứ 3.
Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, từ năm 2015 đến 2019, đơn vị đã làm thủ tục chi trả trên 1,6 tỷ đồng cho 808 phụ nữ thuộc hộ nghèo dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. Riêng năm 2020, các xã, thị trấn đang hoàn thiện hồ sơ để chi trả cho 17 đối tượng.
“Điều ý nghĩa nhất là Nghị định 39 đã giúp bà con dân tộc thiểu số vùng khó nâng cao nhận thức trong thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình. Đây là cơ sở để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”-bác sĩ Đinh Viết Bửu-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa-cho hay.
PHẠM NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.