8X Việt đầu tiên nhận giải thưởng Quản lý dự án trẻ quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tốt nghiệp tốp 1% khoa cơ khí trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), trở thành một trong những chuyên gia đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế trẻ nhất nước, Nguyễn Sĩ Triều Châu (34 tuổi) vừa ghi thêm cột mốc mới vào ngày 20-10.

Bạn Nguyễn Sĩ Triều Châu (trái) chụp lưu niệm với Simon Sinek, gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực huấn luyện khả năng lãnh đạo với hơn 20 triệu kết quả tìm kiếm trên Google - Ảnh: CHÂU NGUYỄN.
Bạn Nguyễn Sĩ Triều Châu (trái) chụp lưu niệm với Simon Sinek, gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực huấn luyện khả năng lãnh đạo với hơn 20 triệu kết quả tìm kiếm trên Google - Ảnh: CHÂU NGUYỄN.
Triều Châu (sáng lập viên Viện Quản lý dự án Atoha) là người Việt đầu tiên trong 40 năm gần đây được vinh danh với giải thưởng PMI Young Professional 2020. Đây là giải thưởng được trao thường niên cho hai đến bốn cá nhân xuất sắc nhất trên toàn cầu trong độ tuổi 25-35 ở lĩnh vực quản lý dự án (PM), do Viện Quản lý dự án (viết tắt PMI, trụ sở chính tại Hoa Kỳ) trao tặng. 
Năm nay, lễ trao giải được tổ chức trực tuyến thay vì tại Mỹ (do ảnh hưởng của COVID-19) vào đêm 20-10.
Nhân dịp này, Triều Châu chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online.
* Cảm xúc của bạn như thế nào khi biết mình được trao giải này?
- Đây là 1 trong số 3 hạng mục giải thưởng quan trọng nhất dành cho cá nhân của Viện PMI. Giải thưởng PMI Young Professional là sự công nhận và vinh danh của viện dành cho những chuyên gia trẻ và tài năng, có đóng góp quan trọng trong việc cải tiến quản lý dự án trong một tổ chức, nâng cao kiến thức và hiểu biết sâu rộng trong việc thực hành quản lý dự án, đồng thời chứng tỏ sự hiểu biết về các tiêu chuẩn, thông lệ và các nguyên tắc đạo đức của giới quản lý dự án.
Là người Việt đầu tiên nhận giải thưởng chuyên nghiệp PMI dành cho cá nhân sau 40 năm dĩ nhiên là niềm tự hào đáng kể, và cũng thỏa ước mong mang tên Việt Nam lên bản đồ quản lý dự án thế giới.
Nhưng tôi chưa bằng lòng với bản thân thời điểm hiện tại. Tôi nhận thức rõ những điểm cần hoàn thiện hơn nữa, chẳng hạn việc chưa hiểu sâu toàn bộ các chuẩn mực quản lý dự án trên thế giới, thiếu kinh nghiệm dẫn dắt đội ngũ hàng trăm người…

Nguyễn Sĩ Triều Châu - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nguyễn Sĩ Triều Châu - Ảnh do nhân vật cung cấp
* Bạn đã có được những bài học gì ý nghĩa trong quá trình đi tư vấn quản lý dự án quốc tế?
- Giai đoạn 2014-2015, tôi có cơ hội đi tư vấn quản lý tiến độ dự án cho GEA ở Singapore và Philippines. Đây là một dự án có tổng ngân sách hơn 100 triệu USD. Khi tôi qua Singapore làm việc với đội ngũ nhân sự nhóm dự án thì có cảm giác một nhân viên lớn tuổi không xem trọng nhà tư vấn người Việt, vì tôi lúc đó mới 28 tuổi. 
Bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, tôi đã điều phối dự án tốt đẹp và kết quả đã thuyết phục được đội ngũ lãnh đạo cũng như các thành viên dự án. Điều đó giúp tôi thêm tự tin vào chính mình và cội nguồn. Cuộc sống luôn đầy thử thách, vấn đề còn lại là chúng ta chọn góc nhìn, hướng giải pháp nào phù hợp.
Hay như năm 2016, tôi là người châu Á duy nhất trong tổng số 35 lãnh đạo PMI toàn cầu đã tham gia lớp PMI Leadership Institute Master Class tại Mỹ, được  nhận bằng LIMC trong Hội nghị PMI LIM (Leadership Institute Meeting) lớn nhất thế giới ở San Diego (Mỹ) năm 2016. Đó là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ, củng cố thêm niềm tin vào con đường đang đi.
* Với những thành công như hiện tại, bạn còn giữ quan điểm không quan trọng mình học ở đâu, mà quan trọng bản thân nỗ lực như thế nào không?
- Thế giới ngày càng phẳng nên nếu một người đã có tâm thế và thái độ tốt thì có thể học và phát triển bản thân ngay chính tại Việt Nam, để cạnh tranh với đồng nghiệp quốc tế.
Các nguồn học liệu rộng mở từ các trường hoặc tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới và công nghệ ngày càng phát triển giúp bất kỳ cá nhân nào ở nơi đâu cũng có thể tiếp cận hầu hết các kiến thức và chuẩn mực quốc tế.
Ngay cả đại dịch COVID-19 tưởng là "nguy" nhưng khía cạnh nào đó chính là "cơ", vì thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, công nghệ và các phần mềm mới giúp rút ngắn khoảng cách địa lý; khi đó rào cản duy nhất chính là tâm thế và thái độ của người học.
* Để tư vấn hiệu quả cho các tập đoàn đa quốc gia thì ngoại ngữ phải rất tốt. Bạn đã học tiếng Anh như thế nào khi xuất thân là dân kỹ thuật?
- Tôi học ngoại ngữ chủ yếu thông qua công việc và đọc, nghe các tài liệu chuyên ngành. Tiếng Anh là điểm yếu phổ biến của dân kỹ thuật và tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên tôi tin khi thấy được lợi ích dài hạn và kiên nhẫn học tập, thực hành thì chắc chắn sẽ có tiến bộ.
CÔNG NHẬT (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.