Hoa học tốt ở vùng biên giới Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đứng chân trên vùng đất khó và chỉ mới thành lập được 7 năm nhưng Trường THPT Pleime (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã dần khẳng định được chất lượng giáo dục. Năm học 2019-2020 là năm thứ 2 trường có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, trong số này, nhiều học sinh dân tộc thiểu số phía Bắc có thành tích học tập rất tốt, trở thành niềm tự hào của nhà trường.
Em Nguyễn Hồng Tín (dân tộc Tày, thôn Đồng Tâm, xã Ia Ga) đứng tốp đầu trong danh sách học sinh đạt điểm cao (từ 24 điểm trở lên) của Trường THPT Pleime trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ở bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, cậu học trò quê Thái Nguyên đạt 8,5 điểm môn Lịch sử, 8 điểm môn Địa lý và 9,75 điểm môn Giáo dục công dân. Ngoài ra, với 7 điểm ở môn Ngữ văn, tổng điểm ở khối C của Tín là 26,25 (tính cả 2,75 điểm cộng vùng và thí sinh dân tộc thiểu số). Với số điểm này, Tín tự tin bước vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh để theo đuổi ngành học yêu thích là Luật Kinh tế.

Tín chia sẻ: “2 năm trước, chị gái em đậu vào Trường Đại học Y Tây Nguyên. Bố mẹ rất tự hào vì lúc đó trong thôn còn hiếm người vào được đại học. Do đó, em tự nhủ sẽ cố gắng học tập để vào đại học như chị”.

Với quyết tâm ấy, Tín luôn chăm chỉ, nỗ lực trong học tập. Em đầu tư chuyên sâu cho những bộ môn thế mạnh, đồng thời chú tâm nắm vững kiến thức cơ bản ở những bộ môn còn lại. Nhờ phương pháp học hợp lý này, Tín đã đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và vươn tới ước mơ.

Em Nguyễn Hồng Tín đã đạt 26,25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Nguyễn Giang
Em Nguyễn Hồng Tín đã đạt 26,25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Nguyễn Giang
Không chỉ chăm lo học hành, Tín còn có nhiệm vụ kèm cặp cô em gái đang học lớp 8 khi bố mẹ bận bịu với nương rẫy, thường xuyên vắng nhà. Nhờ vậy mà em gái Tín nhiều năm liền đạt học sinh khá, giỏi. 3 chị em Tín đã trở thành những tấm gương hiếu học của xã.
Ông Triệu Thế Vinh-Trưởng thôn Đồng Tâm-cho hay: “Nhiều năm nay, số học sinh của thôn vào đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay nên chúng tôi rất trân trọng những cháu vượt khó, hiếu học như Tín. Các cháu trở thành tấm gương để chúng tôi nhân rộng mô hình gia đình hiếu học tại địa phương”.
Là thủ lĩnh Chi Đoàn 12B1, em Hoàng Thị Nhi (dân tộc Tày, thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu) đã trở thành thủ khoa môn Lịch sử của Trường THPT Pleime tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với 9,5 điểm. Ở các môn Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân em cũng giành được điểm cao, lần lượt là: 7; 8,5; 8,5. Qua đó, tổng số điểm xét tuyển đại học khối C của Nhi là 27,75 điểm (tính cả 2,75 điểm cộng vùng và thí sinh dân tộc thiểu số).
Yêu thích môn Lịch sử và mơ ước khám phá nền văn hóa các nước phương Đông, Nhi đã đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Đông phương học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Cánh cửa đại học đang mở ra, là sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực của cô học trò nghèo suốt 3 năm qua ngày nối ngày vượt quãng đường hơn 15 km từ nhà đến trường.
Nói về thành tích này, Nhi khiêm tốn: “Em không có bí quyết gì đặc biệt ngoài việc chăm chỉ luyện đề, học tập theo phương pháp sơ đồ tư duy. Theo em, để đạt điểm cao trong các kỳ thi quan trọng, điều cốt lõi nhất vẫn là bám sát kiến thức trong sách giáo khoa. Đối với môn yêu thích nhất là Lịch sử, em thường tự tìm hiểu thêm những câu chuyện lịch sử liên quan đến bài học để khắc sâu kiến thức”.
Ngoài Tín và Nhi, 11 học sinh dân tộc thiểu số phía Bắc khác cũng đã xuất sắc lọt tốp 27 học sinh của Trường THPT Pleime đạt từ 24 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Các em chính là những “hoa học tốt”, giúp ngôi trường vùng khó này khẳng định được chất lượng giáo dục sau 7 năm thành lập.
Thầy Nguyễn Tiến Dũng-Phó Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: “Ngoài thành tích có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2020 thì những gì các em học sinh dân tộc thiểu số phía Bắc đạt được là niềm tự hào, niềm vui lớn của nhà trường. Các em đã cùng thầy cô nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để khẳng định mình, trở thành những tấm gương sáng trong phong trào học tập của nhà trường”.
NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.