Chư Păh: Sáng tạo trong gây quỹ Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đối với các phong trào Đoàn tại cơ sở, thiếu kinh phí hoạt động luôn được xem là vấn đề nan giải. Tuy nhiên, nhiều chi đoàn trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã tìm được cho mình lối đi riêng để giải quyết vấn đề này. 
Làng Kon Sơ Lăh (xã Hà Tây) có 100% thanh niên là người dân tộc thiểu số nên bài toán nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn đã khó lại càng khó hơn. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của nhiều năm trước. Giờ đây, đến Kon Sơ Lăh, có thể cảm nhận rõ một luồng sinh khí mới được thổi vào hoạt động Đoàn nơi đây. Chi Đoàn làng Kon Sơ Lăh được Đoàn xã Hà Tây đánh giá là đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng hoạt động phong trào cùng những đóng góp đáng ghi nhận tại địa phương.
Câu chuyện gây quỹ của Chi Đoàn làng Kon Sơ Lăh bắt đầu cách đây hơn 2 năm. Nhờ có phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, Chi Đoàn đoàn kết, tập hợp thanh niên rất nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, lúc đó, quỹ Đoàn “nghèo” đến nỗi không có tiền mua bóng cho thanh niên tập luyện, sân bóng xuống cấp cũng không có kinh phí sửa chữa. Vì thế, nhiều phương thức gây quỹ đã được đưa ra bàn luận. Cuối cùng, Ban Chấp hành Chi Đoàn quyết định đăng ký mượn hơn 2 ha đất trống của làng để trồng mì.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Chơuh-Bí thư Chi Đoàn làng Kon Sơ Lăh-cho biết: Mỗi năm, rẫy mì mang lại nguồn thu 90-130 triệu đồng. Số tiền này dùng để tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi người già trong làng lúc ốm đau, giúp đỡ những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tạo nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất. Đặc biệt, năm 2018, Chi Đoàn đã xây dựng được 1 sân bóng chuyền trị giá hơn 30 triệu đồng, mua được dàn âm thanh trị giá hơn 40 triệu đồng đặt tại nhà rông để phục vụ giao lưu văn nghệ.
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) rào rẫy mì trồng để gây quỹ. Ảnh: Hà Đức Thành
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) rào rẫy trồng mì để gây quỹ. Ảnh: Hà Đức Thành
Tương tự, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Nghĩa Hưng cũng có nhiều mô hình gây quỹ rất hiệu quả. Tiêu biểu nhất là mô hình huy động ĐVTN đi hái cà phê thuê, làm dịch vụ thu gom rác… Nhờ vậy, có lúc nguồn quỹ của Đoàn xã lên đến 70 triệu đồng.
Anh Quản Văn Duẩn-Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hưng-chia sẻ: “Từ nguồn quỹ này, Đoàn xã dùng để tổ chức các giải thể thao, văn nghệ, tặng quà các em thiếu nhi khó khăn trên địa bàn xã, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27-7... Cách làm trên đã nhận được sự ủng hộ tích cực, tạo động lực để ĐVTN hăng hái, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động do Đoàn xã tổ chức.
Nhiều đơn vị khác trên địa bàn huyện Chư Păh cũng có những cách gây quỹ hiệu quả như: Đoàn xã Ia Khươl với mô hình nuôi dê, trồng mì; Đoàn xã Ia Nhin huy động ĐVTN đi hái cà phê thuê… Khi có được nguồn quỹ ổn định, các đơn vị dùng một phần để hỗ trợ ĐVTN khó khăn phát triển kinh tế, chi phí cho nhiều hoạt động chung tại địa phương. Đặc biệt, nguồn quỹ này còn được dùng để mua cồng chiêng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
Trao đổi với chúng tôi, anh Trịnh Công Duy-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-khẳng định: Hiện nay, trên địa bàn huyện có hàng chục mô hình gây quỹ thanh niên rất hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng vùng. Đây là những cách làm sáng tạo, phần nào thể hiện được tính tích cực, chủ động của thanh niên trong việc tìm hướng đi để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.