Tuổi trẻ Chư Prông tích cực phòng-chống tệ nạn ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Huyện Đoàn Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh-thiếu niên.
Chư Prông có 42 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Toàn huyện có 20 xã, thị trấn với 21 dân tộc anh em sinh sống, lượng dân di cư tự do và người ra vào địa bàn khá lớn. Vì thế, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện, xử lý 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước tình hình đó, Huyện Đoàn Chư Prông đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng-chống ma túy trong thanh-thiếu niên, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cuộc sống cộng đồng.
Anh Lê Thế Đô-Phó Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: “Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có 44 trường hợp thanh niên lầm lỡ (trong đó có 6 trường hợp liên quan đến ma túy) được Huyện Đoàn giúp đỡ, cảm hóa để tái hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi nắm chắc số lượng thanh-thiếu niên nghiện ma túy trên địa bàn để phân công đoàn viên, thanh niên phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình theo dõi, giúp họ cai nghiện. Đặc biệt, Huyện Đoàn xác định: “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực về phòng-chống ma túy” để đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật và kiến thức về phòng-chống ma túy cho thanh-thiếu niên thông qua sinh hoạt Đoàn, Hội và các hoạt động khác; tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới từng đối tượng thanh niên, nhất là nhóm thanh niên có nguy cơ cao và tới gia đình, địa bàn dân cư”.
Huyện đoàn Chư Prông phối hợp Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng-chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: Trần Dung
Huyện Đoàn Chư Prông phối hợp Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng-chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: Trần Dung
Các tổ chức cơ sở Đoàn thường xuyên triển khai các hoạt động phòng-chống ma túy phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các buổi tọa đàm, hội thi với những thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ.
Anh Nguyễn Thanh Phương-Bí thư Đoàn xã Ia Pia-cho hay: “Xã có gần 80% đoàn viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền, chúng tôi còn tổ chức các phong trào, hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao để tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên. Trên địa bàn chỉ có 1 thanh niên từng nghiện ma túy. Sau khi thanh niên này cai nghiện trở về, chúng tôi thường xuyên tới nhà động viên, hướng dẫn cách làm ăn. Hiện nay, thanh niên này đã từ bỏ ma túy và tu chí làm ăn”.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn thành lập câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” để cảm hóa, giúp đỡ những thanh niên chậm tiến, thanh niên chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Anh Thủy Ngọc Hòa-Bí thư Đoàn xã Thăng Hưng-thông tin: “Những năm gần đây, thanh-thiếu niên trên địa bàn xã có lối sống lành mạnh, biết cách bảo vệ bản thân trước những cám dỗ từ ma túy. Đồng thời, họ có thái độ tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn các cấp phát động trong công tác phòng-chống ma túy”.
Huyện đoàn tổ chức lễ phát động “Tuổi trẻ Chư Prông hành động vì cộng đồng không ma túy”. Ảnh: Trần Dung
Huyện Đoàn tổ chức lễ phát động “Tuổi trẻ Chư Prông hành động vì cộng đồng không ma túy”. Ảnh: Trần Dung
Huyện Đoàn Chư Prông cũng đã triển khai các giải pháp nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng-chống ma túy. Cụ thể, đơn vị đã tuyên truyền phòng-chống ma túy cho hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên Trường THPT Lê Quý Đôn và 163 bí thư chi đoàn thôn, làng, tổ dân phố; xây dựng mô hình “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội” tại làng Kly, xã Ia Tôr.
Trong tháng 6-2020, Huyện Đoàn phối hợp với Công an huyện tổ chức phát động phong trào “Tuổi trẻ Chư Prông hành động vì cộng đồng không ma túy” thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia; qua đó tạo sức lan tỏa ý thức phòng-chống ma túy trong cộng đồng.
“Các tổ chức cơ sở Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong tuyên truyền phòng-chống ma túy, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy; tuyên truyền, vận động không để tình trạng trồng cây có chất ma túy xảy ra tại địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện”-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông cho biết.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.