Lều Vũ Thanh: "Thủ lĩnh" Đoàn hết lòng vì thiếu nhi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù đã quá tuổi nhưng anh Lều Vũ Thanh-Bí thư Chi Đoàn thôn Tân An (xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vẫn tâm huyết, sáng tạo và gắn bó với hoạt động Đoàn ở địa phương.
Hoạt động nổi bật nhất của Chi Đoàn thôn Tân An chính là việc mở lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi vào dịp hè. Đây là năm thứ 3 anh Thanh tổ chức lớp dạy bơi, mỗi khóa 15 ngày, mục tiêu đặt ra là các em biết những kỹ năng bơi an toàn, cách sơ cứu người bị đuối nước. Các lớp dạy bơi đều nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo phụ huynh. Theo đó, số lượng học viên mỗi khóa trên 50 em, từ lớp 1 đến lớp 9.

Anh Thanh cho hay: Anh lựa chọn những bể bơi có đầy đủ trang-thiết bị và uy tín để làm nơi dạy học viên. Tuy nhiên, khó khăn nhất chính là chi phí dịch vụ. Vì vậy, anh đã thuyết phục chủ các cơ sở giảm chi phí xuống còn 10.000 đồng/lượt, thay vì 20.000-30.000 đồng. Thấy được việc làm hữu ích của anh Thanh, các chủ hồ bơi đều thuận tình, còn phụ huynh vui vẻ đồng ý đóng tiền cho con theo học.

Để các em có kiến thức và kỹ năng, anh Thanh nhờ huấn luyện viên bơi lội ở các trung tâm hướng dẫn, đồng thời, tự tìm hiểu tài liệu trên mạng và biên tập thành giáo án hoàn chỉnh gồm các tư thế bơi, kỹ năng bơi an toàn, cách sơ-cấp cứu người bị đuối nước… Trong khóa học, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong Chi Đoàn giám sát, hướng dẫn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em.

Anh Lều Vũ Thanh (bìa phải) vận động các em thiếu nhi tham gia lớp dạy bơi miễn phí. Ảnh: Thủy Bình
Anh Lều Vũ Thanh (bìa phải) vận động các em thiếu nhi tham gia lớp dạy bơi miễn phí. Ảnh: Thủy Bình
Dịp hè năm 2020, lớp dạy bơi có 70 học viên. Em Đoàn Hoàng Đức Chuyên (lớp 8A, Trường THCS Tôn Đức Thắng, xã Ia Sao) chia sẻ: “Đây là năm thứ 3 em đăng ký tham gia lớp học bơi. Em trai của em cũng theo học. Nhờ anh Thanh hướng dẫn tận tình, chúng em đều đã biết bơi và biết thêm nhiều kỹ năng, có ý thức tránh xa những khu vực nguy hiểm như sông, suối, hồ chứa nước tưới cà phê”.
Thường thì ở các chi đoàn kinh phí hoạt động là vấn đề nan giải, ảnh hưởng tới chất lượng sinh hoạt. Nhưng với sự dẫn dắt của anh Thanh, Chi đoàn thôn Tân An đã tổ chức các đợt bán hoa gây quỹ vào dịp lễ 8-3, 14-2, 20-10 hay các ngày 1, 15 Âm lịch hàng tháng.
Lúc đầu, anh Thanh tạm ứng tiền sinh hoạt của gia đình mua hoa để bán. Mỗi đợt, Chi Đoàn lãi từ 700 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Số tiền này, 1 phần bổ sung vào quỹ hoạt động của Chi Đoàn, phần còn lại dùng để trao tặng học bổng cho các em học sinh khó khăn. Hiện quỹ Chi Đoàn luôn duy trì ở mức 2-3 triệu đồng. Đặc biệt, để giáo dục lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái”, Chi Đoàn kêu gọi ĐVTN cùng các nhà hảo tâm quyên góp áo quần, sách vở để tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở làng Dút 1 (xã Ia Sao).
Em Lê Trần Quý Nhi (lớp 6, Trường THCS Tôn Đức Thắng) nhận xét: “Anh Thanh rất nhiệt tình, hướng dẫn chúng em nhiều kỹ năng sống bổ ích. Được tham gia những hoạt động do Chi Đoàn tổ chức, mùa hè của chúng em bớt nhàm chán hơn”.
 Hoạt động bán hoa gây quỹ của Chi đoàn thôn Tân An. Ảnh: Thủy Bình
Hoạt động bán hoa gây quỹ của Chi đoàn thôn Tân An. Ảnh: Thủy Bình
Hiện Chi Đoàn thôn Tân An chỉ có 12 ĐVTN tham gia sinh hoạt thường xuyên. Bởi lẽ, phần lớn ĐVTN tham gia sản xuất ở Công ty Cà phê Ia Sao 2 nên đồng thời sinh hoạt Đoàn tại đơn vị. Để tập hợp ĐVTN tham gia hoạt động phong trào tại địa phương, anh Thanh sắp xếp tổ chức các buổi sinh hoạt vào ngày nghỉ. Dẫu khó khăn nhưng với sự “truyền lửa” của anh Thanh, ĐVTN luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, chăm sóc người có công với cách mạng.
Chị Trần Thị Thương-Bí thư Đoàn xã Ia Sao-nhận xét: Anh Thanh là người tâm huyết, nỗ lực sáng tạo làm mới hoạt động Đoàn, đặc biệt là công tác chăm sóc thiếu nhi. Sự dẫn dắt, đi đầu để làm gương của anh Thanh đã tạo sự lôi cuốn cho các chương trình, hoạt động, thu hút ĐVTN tham gia. Chi Đoàn thôn Tân An luôn được đánh giá cao, anh Thanh cũng nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp vì những nỗ lực đó. 
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.