Đoàn trường Cao đẳng Nghề: Sôi nổi hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp sức mùa thi, tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm khai báo y tế, Bluezone... là những hoạt động thiết thực được Đoàn trường Cao đẳng Nghề Gia Lai tổ chức, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên. 
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đoàn trường Cao đẳng Nghề Gia Lai đã tổ chức cuộc thi tuyên truyền về dịch Covid-19 bằng tiếng địa phương. Theo đó, sinh viên nghề công tác xã hội (Khoa Nông nghiệp) tham gia cuộc thi dưới hình thức vẽ tranh kèm thuyết minh bằng tiếng Bahnar và Jrai. Những câu khẩu hiệu tuyên truyền được các bạn sinh viên dịch từ những tấm pa nô, áp phích vừa sinh động, vừa gần gũi, giúp đồng bào dân tộc thiểu số dễ hiểu, dễ nắm bắt những nội dung cơ bản như cách rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người… Trước đó, Đoàn trường cũng đã tổ chức tuyên truyền về phần mềm khai báo y tế và Bluezone để học sinh, sinh viên cài đặt cho bản thân, đồng thời hướng dẫn người dân cùng chia sẻ các ứng dụng này.
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa qua, 41 đoàn viên, thanh niên của nhà trường đã tích cực tham gia chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi”. Theo đó, các đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với những hoạt động như: tìm kiếm địa chỉ ăn uống, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà; hỗ trợ tư vấn chỗ nghỉ; hỗ trợ đo thân nhiệt, hướng dẫn kiến thức phòng-chống dịch bệnh cho thí sinh và phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Việt Hà-Phó Bí thư Đoàn trường-cho biết: “Đây là hoạt động thường niên nằm trong các chuỗi hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của nhà trường. Những hoạt động Đoàn thiết thực là sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống, đồng thời bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên lý tưởng cống hiến vì cộng đồng”.
 Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai cài đặt phần mềm Bluezone. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp
Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai cài đặt phần mềm Bluezone. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp
Một trong những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai là chiến dịch Mùa hè xanh. Năm nay, chiến dịch diễn ra từ ngày 2 đến 15-8 tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Trong thời gian này, các bạn đoàn viên nghề điện (Khoa Điện-Điện tử) và cơ khí (Khoa Cơ khí Động lực) cùng với đoàn viên, thanh niên xã Chư A Thai tiến hành sửa chữa nền nhà, làm sân chơi, lợp chống dột tại Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc. Thầy Nông Ngọc Huấn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng-chia sẻ: “Đoàn viên, thanh niên của 2 đơn vị rất nhiệt tình, hăng hái giúp đỡ nhà trường. Trong năm học tới, các em học sinh sẽ có sân chơi sạch sẽ, phòng học cũng không còn bị dột nữa”. Dịp này, các đoàn viên, thanh niên còn tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở làng Drok, xã Chư A Thai.
Trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Thị Lý-Bí thư Đoàn xã Chư A Thai-cho biết: “Chương trình Mùa hè xanh của Đoàn trường Cao đẳng Nghề Gia Lai rất ý nghĩa. Hoạt động này đã góp phần gắn kết tình cảm giữa 2 đơn vị, là cơ hội tốt để thu hút đoàn viên ở địa phương cùng tham gia các hoạt động Đoàn, giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, nhất là đoàn viên người dân tộc thiểu số”.
TẠ NGỌC ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.