Chàng trai khuyết tật tình nguyện "tiếp sức tới trường"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về nghị lực phi thường của chàng trai tật nguyền Nay Djrueng nhưng chưa có dịp gặp mặt. Lần này, nghe tin Djrueng về quê nhà thực hiện chương trình “Tiếp sức tới trường” nhân dịp khai giảng năm học mới, tôi quyết tâm gặp bằng được.
Một sáng cuối tháng 8, tôi chủ động gọi điện cho Djrueng khi biết chuyến xe khách từ Bến xe miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) vừa về đến Krông Pa (tỉnh Gia Lai). Sau đó, tôi liền ra ngay chợ thị trấn Phú Túc để giúp Djrueng sắp xếp đồ đạc và vận chuyển số hàng gồm sách giáo khoa cũ, cặp sách, vở, đồ dùng học tập... về nhà em bằng xe máy, cách thị trấn hơn 20 cây số. Ngoài chúng tôi còn có 2 người bạn học cũ của em cũng đến trợ giúp.
Djrueng đứng trước đống đồ đạc ngổn ngang ngay cổng chợ, khuôn mặt rịn mồ hôi, cặp mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ nhưng vẫn luôn nở nụ cười thân thiện. Em di chuyển từng bước trên đôi chân giả, đôi tay chỉ có cẳng tay và 2 mẩu thịt tròn cụt ngủn, thế mà mọi cử chỉ của em lại vô cùng chuẩn xác. Nhờ đó mà Djrueng có thể chủ động trong mọi sinh hoạt cá nhân. 
Trên tuyến đường Trường Sơn Đông về nhà tại buôn Ji A (xã Krông Năng), tôi thấy Djrueng rất vui khi gặp lại cảnh vật quê hương, gặp lại khúc sông Krông Năng mà em từng chơi đùa cùng chúng bạn trên bãi cát ngày nào. Nhìn em luôn cười nói khoe hàm răng thưa ngộ nghĩnh, tôi cũng vui lây.
Djrueng kể, tính từ năm 2014 đến nay, đây là lần thứ 7 em thực hiện chương trình thiện nguyện “Tiếp sức tới trường”. Chương trình này do em đảm nhiệm với sự giúp đỡ của rất nhiều người, từ các Mạnh Thường Quân cho đến bạn bè, ai cũng sẵn lòng hỗ trợ. Hàng năm, vào khoảng tháng 7 là em đã chuẩn bị mọi thứ cho chương trình, gom sách giáo khoa cũ, quyên góp tiền của các nhà từ thiện để mua quà cho học sinh nghèo tại 2 ngôi trường mình từng theo học: Tiểu học Krông Năng và THPT Đinh Tiên Hoàng. Có năm không vận động được tiền tài trợ, em tự bỏ tiền tiết kiệm ra để mua quà tặng.
Nay Djrueng cùng bạn đi quyên góp sách giáo khoa cũ. Ảnh: Mai Hương
Nay Djrueng cùng bạn đi quyên góp sách giáo khoa cũ. Ảnh: Mai Hương
Trước thềm năm học 2020-2021, được sự đồng hành của anh Thành Lễ-chủ nhiệm chương trình TV show “Ngọc trong tim” dành cho người khuyết tật, Djrueng đã vận động được số tiền hơn 10 triệu đồng để thực hiện chương trình. Em dành khoảng 2 triệu đồng để mua quà, số tiền còn lại em dành làm học bổng trao tặng những học sinh nghèo vượt khó.
Tôi hỏi: “Em khuyết tật thế này đã vất vả lắm rồi, sao còn tham gia công tác thiện nguyện?” thì Djrueng vui vẻ trả lời: “Thời đi học, em được sống trong sự dìu dắt của thầy cô và bạn bè cùng sự trợ giúp của rất nhiều người tốt. Vì vậy, em nghĩ mình nên làm gì đó để giúp lại những em học sinh nghèo tại quê hương”.
Chia sẻ với chúng tôi, thầy giáo Ninh Văn Dậu-giáo viên Trường THPT Đinh Tiên Hoàng-cho biết: “Em Nay Djrueng là học sinh để lại trong tôi những dấu ấn sâu đậm. Em là một người đầy nghị lực, tự tin, tự lập, lạc quan. Tuy khiếm khuyết về cơ thể nhưng em có một tâm hồn vô cùng trong sáng, hướng thiện”.
Hiện nay, Nay Djrueng đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (Đại học Đà Nẵng), từng làm lập trình viên cho một trang web tại TP. Hồ Chí Minh. Nhưng do dịch Covid-19, Djrueng mất việc làm và đang tích cực tìm kiếm việc làm mới. Đọc những dòng tâm sự của em: “Sống là để hiểu, để cảm thông. Sống là để chia sẻ những gì ta đang có và tiếp thu những thứ ta cần và đang thiếu”, tôi càng hiểu thêm về nghị lực sống của chàng trai tật nguyền 28 tuổi ấy.
MAI HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.