Nhóm bạn trẻ muốn khơi dậy 'gen' sống xanh trong mỗi người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lấy tên là Gen Xanh, các bạn trẻ trong nhóm muốn khơi dậy 'gen' sống xanh của mỗi người. Vì các bạn tin rằng ai cũng có 'gen' sống xanh trong người, chỉ cần chúng ta chạm được và khơi dậy điều đó.

Thơm và Uyên (từ trái sang) tại một địa điểm đổi rác lấy quà của nhóm Ảnh: HOA NỮ
Thơm và Uyên (từ trái sang) tại một địa điểm đổi rác lấy quà của nhóm Ảnh: HOA NỮ

Gen Xanh là nhóm bạn trẻ yêu môi trường, cùng nhau thực hiện những chiến dịch đổi rác lấy quà khắp mọi nơi tại TP.HCM. Dù đang làm một hoạt động mà yếu tố quyết định lại liên quan đến ý thức của con người, nhưng nhóm vẫn không nề hà những khó khăn bước đầu, bởi đối với các bạn, chỉ cần thay đổi và tác động được đến một người thì chắc chắn sẽ lan tỏa thêm một người khác và nhiều hơn thế nữa, để cùng nhau sống xanh bảo vệ môi trường.

Những bạn trẻ yêu môi trường
Thật bất ngờ khi người điều hành và sáng lập ra nhóm này lại là cô học trò lớp 11 tại Củ Chi (TP.HCM). Đó là Đặng Thị Thơm (Trường THPT Trung Phú, Củ Chi), Thơm yêu môi trường và có nhiều ấp ủ cho các hoạt động vì môi trường.

Những hoạt động đổi rác lấy quà của nhóm. Ảnh: GEN XANH
Những hoạt động đổi rác lấy quà của nhóm. Ảnh: GEN XANH
Kể về cơ duyên thành lập Gen Xanh, Thơm cho biết từ đầu năm lớp 10 đã rất thích những hoạt động đổi rác lấy quà nhưng lúc đó dường như những hoạt động này chỉ có ở các quận trung tâm, mà Thơm thì không có điều kiện để lên các quận trung tâm để tham gia. Thế là cô quyết tâm thành lập một nhóm để thực hiện các chiến dịch đổi rác lấy quà tại Củ Chi.

Các hoạt động của nhóm đã thu hút được những người trẻ cùng chí hướng. Trong hình là anh Nguyễn Thanh Long, chủ quán cà phê Ngách 160 Bùi Đình Túy (Q.Bình Thạnh), vì cũng yêu môi trường nên anh Long tìm đến các bạn Gen Xanh và tình nguyện cho mượn địa điểm để đặt nơi đổi rác lấy quà. Không những thế anh còn thường xuyên tái chế những vật dụng xinh xinh và tặng cho nhóm để làm quà đổi rác với mọi người. Ảnh: HOA NỮ
Các hoạt động của nhóm đã thu hút được những người trẻ cùng chí hướng. Trong hình là anh Nguyễn Thanh Long, chủ quán cà phê Ngách 160 Bùi Đình Túy (Q.Bình Thạnh), vì cũng yêu môi trường nên anh Long tìm đến các bạn Gen Xanh và tình nguyện cho mượn địa điểm để đặt nơi đổi rác lấy quà. Không những thế anh còn thường xuyên tái chế những vật dụng xinh xinh và tặng cho nhóm để làm quà đổi rác với mọi người. Ảnh: HOA NỮ

Lúc đầu, Thơm cùng nhóm bạn đi quyên góp những tập vở của các bạn đã xài rồi, về những trang nào còn giấy trắng thì các bạn xé ra, gom lại và làm thành những cuốn sổ, để làm quà đổi cho mọi người và lấy lại rác.

Những gian hàng đổi rác lấy quà của nhóm. Ảnh: GEN XANH
Những gian hàng đổi rác lấy quà của nhóm. Ảnh: GEN XANH
Sau một thời gian thì nhóm của Thơm phát triển dần lên và được nhiều người biết đến. Cũng nhờ mạng xã hội nên nhóm đã gắn kết được những bạn trẻ đồng chí hướng, đến tháng 2.2020 thì cái tên Gen Xanh ra đời.
Hiện nay, nhóm tổ chức các điểm thu gom rác và đổi lấy quà. Mọi người chỉ cần mang rác đến như pin, thiết bị điện tử hay quần áo cũ… thì nhóm sẽ đổi lại cho các bạn những phần quà nào là sổ tay, ống hút gạo, ống hút tre, các sản phẩm từ xơ mướp, mo cau…

Mỗi chiến lợi phẩm thu về. Ảnh: GEN XANH
Mỗi chiến lợi phẩm thu về. Ảnh: GEN XANH
“Chủ yếu là để mọi người hiểu được những tác hại của quần áo cũ khi thải ra môi trường và từ đó dần dần hình thành ý thức, thói quen không vứt bỏ quần áo cũ khi không còn sử dụng nữa”, Thơm chia sẻ.
Sau khi thu gom những rác này về, đối với pin và thiết bị điện tử thì nhóm chuyển đến tổ chức Việt Nam tái chế (đơn vị chuyên thu hồi và tái chế rác thải điện tử) để xử lý, còn đối với quần áo cũ thì nhóm bắt đầu phân loại. Nếu chất lượng quần áo còn tốt thì sẽ chuyển lên cho trẻ em và người dân vùng cao (như Kon Tum và Gia Lai), còn quần áo nào quá cũ các bạn sẽ gửi đến cho các đơn vị cứu trợ chó mèo, vì ở những đơn vị này họ rất cần quần áo cũ để sử dụng lốt ổ cho chó mèo.
Mong muốn khơi dậy “gen” sống xanh của mỗi người
Chia sẻ về lý do chọn tên của nhóm là Gen Xanh, Thơm cho biết gen ở đây được hiểu như gen di truyền, tức là một điều mà khó thể thay đổi được trong mỗi người và nhóm tin rằng ai cũng mang trong mình một “gen” sống xanh nên chỉ cần được khơi dậy thì tất cả mọi người sẽ đều có ý thức để sống xanh và thân thiện với môi trường.

Tổ chức những hoạt động giúp các em nhỏ tìm hiểu về vấn đề môi trường. Ảnh: GEN XANH
Tổ chức những hoạt động giúp các em nhỏ tìm hiểu về vấn đề môi trường. Ảnh: GEN XANH
Hiện nay, nhóm có những địa điểm thu gom rác đổi quà cố định hằng ngày như tại địa chỉ160/29 Bùi Đình Túy (P.12, Bình Thạnh), Trường mầm non Eijiko Q.10, số 3A đường An Nhơn Tây (An Nhơn Tây, Củ Chi), 888/6A Lạc Long Quân (P. 8, Q.Tân Bình). Ngoài ra còn các điểm mà nhóm đang chuẩn bị để đặt nơi thu gom như Q. 6, Q. 1 và Q.Bình Tân.
Bên cạnh đó, nhóm còn thường xuyên tổ chức những chương trình nói chuyện với các bé về môi trường và tạo sân chơi để các bé tìm hiểu về tác hại của rác thải đối với môi trường xung quanh.

Thơm (áo xanh) trong một lần tổ chức chương trình về môi trường. Ảnh: GEN XANH
Thơm (áo xanh) trong một lần tổ chức chương trình về môi trường. Ảnh: GEN XANH
Do tất cả thành viên trong nhóm đều còn rất trẻ nên việc tổ chức và phát triển được dự án cho đến ngày hôm nay là một điều hoàn toàn không phải dễ. “Tất cả các phần quà của nhóm đều nhờ vào các đơn vị cùng đồng hành và hỗ trợ. Mà lúc đầu với một nhóm chỉ toàn là học sinh như tụi em, để cho mọi người tin tưởng và tài trợ thì thật sự cũng rất khó. Nhưng cũng nhờ thế, khi có được những đơn vị đồng hành và đi cùng nhóm ngay từ những ngày đầu cho đến ngày hôm nay, thì đó lại là động lực để tụi em cố gắng mỗi ngày”, Thơm chia sẻ.

Nhiều lúc là dang nắng cả ngày trên các tuyến đường để thực hiện đổi rác lấy quà. Ảnh: GEN XANH
Nhiều lúc là dang nắng cả ngày trên các tuyến đường để thực hiện đổi rác lấy quà. Ảnh: GEN XANH
Hiện nay, ngoài những phần quà được tài trợ thì các chi phí còn lại để tổ chức chương trình đều do các thành viên nhóm tự bỏ tiền túi ra, mà đây cũng chính là điều các bạn trăn trở. “Bình thường mỗi đợt tổng thu gom (1 tháng/1 lần) thì tụi em phải thuê xe ba gác để chuyển từ dưới Hóc Môn lên trung tâm thành phố, rồi từ trung tâm phân loại đồ sau đó gửi đi các nơi như Gia Lai, Kon Tum… thì chi phí vận chuyển là rất lớn. Mà nếu chỉ phụ thuộc vào tiền túi của các thành viên như hiện nay thì sẽ hạn chế số lượng tình nguyện viên tham gia vào nhóm. Nên sắp tới nhóm cũng sẽ nghiên cứu và tổ chức thêm các hoạt động gây quỹ để có kinh phí duy trì dự án”, Đào Thu Uyên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, thành viên nhóm tâm huyết.



Những địa điểm đổi rác kèm những thông điệp bảo vệ môi trường và truyền thông về tác hại của rác thải điện tử của nhóm. Ảnh: GEN XANH
Những địa điểm đổi rác kèm những thông điệp bảo vệ môi trường và truyền thông về tác hại của rác thải điện tử của nhóm. Ảnh: GEN XANH
Với các thành viên nhóm, dù biết rằng việc thay đổi ý thức của mọi người là vấn đề phải cần có nhiều thời gian và sự kiên trì, nhưng các bạn vẫn không nản chí mà ngược lại luôn quyết tâm mỗi ngày. “Chỉ cần hôm nay tụi mình tác động được một người và thay đổi được một hành động dù là rất nhỏ, nhưng tụi mình tin dần dần sẽ được lan rộng và tác động đến nhiều người hơn để cùng nhau sống xanh bảo vệ môi trường sống của chúng ta”, Thơm bày tỏ.
Theo Hoa Nữ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.