Một ngày làm sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau kỳ thi kết thúc năm học, để giúp học sinh lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân cũng như điều kiện kinh tế gia đình, nhiều trường THCS và THPT đã tổ chức cho học sinh đi tham quan các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.
Những ngày gần đây, Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai luôn tấp nập dù đã gần đến thời điểm kết thúc năm học. Nhiều trường THCS và THPT trong tỉnh đã đăng ký để đưa học sinh đến tham quan cơ sở đào tạo, xưởng thực tập sản xuất để giúp các em hình dung rõ hơn về việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai.
Cô Nguyễn Thị Tuyết-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pah-cho biết: “Vừa rồi, nhà trường có tham dự hội nghị phân luồng học sinh phổ thông theo tinh thần Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” tổ chức tại Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai. Sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường có kế hoạch đưa học sinh các lớp cuối cấp đi tham quan một vài cơ sở đào tạo. Với phương châm “Trăm nghe không bằng một thấy”, việc này sẽ giúp các em có thêm cơ hội lựa chọn học nghề hoặc học tiếp THPT theo nhu cầu bản thân. Sau khi đi tham quan thực tế, khoảng 10 em đăng ký học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai”.
Học sinh các trường THCS, THPT trong tỉnh tham quan Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp
Học sinh các trường THCS, THPT tham quan Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp

Dịp này, Trường Cao đẳng nghề Gia Lai đã trao 40 suất học bổng (200.000 đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường: THPT Tôn Đức Thắng (huyện Đức Cơ); THPT A Sanh, THCS Phan Đình Phùng (huyện Ia Grai); Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lơ Pang (huyện Mang Yang).

Bà Doãn Thị Thanh Tú-Phó Trưởng ban tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai-chia sẻ: “Sau thành công của hội nghị phân luồng, Ban tuyển sinh của nhà trường đã xây dựng chương trình “Một ngày làm sinh viên” với các hoạt động như: tổ chức cho các em dự giảng một tiết học, tham quan xưởng sản xuất, thưởng thức những sản phẩm do chính các anh chị sinh viên chế biến… Đến nay, nhà trường đã đón 8 đoàn với gần 500 lượt học sinh đến tìm hiểu thực tế, qua đó giúp các em định hướng trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, gia đình và nhu cầu của thị trường lao động, góp phần vào việc cân đối thị trường này trong những năm tới”.

Lần đầu tiên được trải nghiệm một ngày làm sinh viên, em Nguyễn Hiểu Hy-học sinh Trường THPT Tôn Đức Thắng (huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Em đã được tận tay tháo ốc vít của xe ô tô tại xưởng sửa chữa, được trồng cây ở môi trường thủy canh. Đó là những việc em chưa được làm bao giờ nên rất thích. Em sẽ thuyết phục ba mẹ cho em theo học nghề cơ khí tại đây”.
Trò chuyện với chúng tôi, ThS. Nguyễn Minh Nhựt-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Ngoài tham quan trường, xưởng và tham gia một tiết học để trải nghiệm, các em có thể được đi thăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để hiểu thêm về sự kết nối giữa đào tạo và giải quyết việc làm, từ đó yên tâm lựa chọn ngành nghề”.
Cũng theo ThS. Nhựt, hiện nay, các trường phổ thông đều có chương trình hướng nghiệp cho học sinh. Tuy nhiên, những tiết học này chưa được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung lẫn hình thức, hơn nữa đều do giáo viên bộ môn kiêm nhiệm nên chưa đạt hiệu quả. Chính vì vậy, những chương trình trải nghiệm ngắn sẽ giúp các em có cái nhìn đa chiều về hướng nghiệp, hiểu hơn về nhu cầu và định hướng của thị trường lao động trong tương lai. Mặt khác, quá trình giao lưu, tiếp xúc, trải nghiệm văn hóa địa phương sẽ bước đầu giúp các em mở rộng tầm mắt, hiểu hơn về vùng đất mà mình đang sinh sống cũng như công việc mình sẽ lựa chọn trong tương lai.
TẠ NGỌC ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.