Nấu cơm tặng những người nghèo khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rất nhiều hoạt động tình nguyện của người trẻ trong thời gian gần đây, dù hình thức có khác nhau nhưng đều hướng đến mục đích hỗ trợ người nghèo, người lang thang cơ nhỡ.
Thanh niên tình nguyện nấu suất ăn…
Thanh niên tình nguyện nấu suất ăn…
Anh Võ Quốc Bình, Đội trưởng Đội công tác xã hội thanh niên TP.HCM, cho biết đội của mình có tổ chức chương trình phát thức ăn miễn phí cho người nghèo, người vô gia cư, xe ôm... diễn ra lúc 16 giờ mỗi ngày tại số 5 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1.
“Đây là hoạt động do các thanh niên vận động từ nhiều nguồn khác nhau trong xã hội để hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong mùa dịch bệnh. Trung bình mỗi ngày, thanh niên tình nguyện phát miễn phí khoảng 200 suất ăn cơm hoặc bún, hủ tiếu xào, đi kèm theo đó là nước sâm tự nấu... cho người khó khăn”, anh Bình thông tin thêm.
Hằng ngày, từ 4 giờ sáng, các tình nguyện viên thay nhau đi chợ mua thức ăn. Sau đó cả nhóm đến địa chỉ 30 Duy Tân, P.15, Q.Phú Nhuận (tiệm cơm của chị Nguyễn Hằng) để nấu rồi tiếp tục phân chia suất ăn để phát miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt.
Chị Hằng chia sẻ: “Trong mùa dịch này, chung tay giúp đỡ được ai thì giúp thôi. Tôi vốn dĩ bán cơm nên tận dụng bếp có sẵn, rồi điều nhân viên về phụ với nhóm tình nguyện nấu cơm để hỗ trợ người nghèo. Ngoài cơm, tôi cũng hỗ trợ hằng ngày khoảng vài trăm ly trà chanh, trà tắc để bà con uống giải nhiệt vì thời tiết đang vào mùa nắng nóng”.

Những hành động, việc làm dù nhỏ thôi nhưng rất có ý nghĩa, góp phần cùng xã hội ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Phan Thị Thanh Phương
Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM
Ông Nguyễn Anh Tường (ở trọ tại hẻm nước đá, trên đường Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh) cho biết mưu sinh kiếm sống qua ngày bằng việc lượm ve chai. Nhưng những ngày này, để kiếm ve chai không phải dễ. Và rồi, cái ăn cái mặc, sự thiếu thốn cứ bủa vây. “Hôm nay tôi tưởng mình sẽ nhịn đói vì không biết lấy tiền đâu mua cơm. Nào ngờ biết được thông tin ở đây có tặng cơm miễn phí nên đến nhận lấy. Vậy là đỡ đói rồi”, ông Tường chia sẻ.
… để tặng cho người khó khăn. Ảnh: Lê Thanh
… để tặng cho người khó khăn. Ảnh: Lê Thanh
Còn chị Nguyễn Thị Ngọc (42 tuổi, trú ở đường Nguyễn Văn Lạc, Q.Bình Thạnh) cũng kể trước đây làm tạp vụ cho một công ty ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3). Nhưng suốt nửa tháng nay, công ty nghỉ, chị cũng mất việc. “Cuộc sống vốn dĩ khó khăn lại càng khó khăn hơn, nên với việc được nhận suất cơm miễn phí ở đây, tôi vui lắm”, chị Ngọc tâm sự.
Cũng theo anh Bình, ngoài điểm phát chính tại số 5 Đinh Tiên Hoàng (Q.1), các thanh niên chia nhau đến nhà các hộ dân và phát cho những người vô gia cư ở các gầm cầu, vỉa hè... Ngoài ra, các thanh niên còn dành tặng cho những trường hợp trên khẩu trang, dung dịch rửa tay để giúp họ đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch Covid-19.
Chia sẻ về những hoạt động tình nguyện, chị Phan Thị Thanh Phương, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, cho biết: “Những bạn trẻ có chuyên môn không hề ngại khó khăn đi ngay vào công tác tại nơi cách ly khi có lời kêu gọi. Có bạn nhận công việc đi chợ, mua nhu yếu phẩm giúp người lớn tuổi neo đơn. Có nhiều bạn bằng nhiều cách khác nhau đã san sẻ với người bán vé số, người vô gia cư, công nhân mất việc với những phần quà nhu yếu phẩm, dù không quá lớn nhưng cũng tạm đủ trải qua khó khăn lúc này”.
Chị Phương cũng đánh giá rất cao những bạn trẻ đã tạo ra các sản phẩm công nghệ phục vụ đời sống hay tạo ra sân chơi online giúp cho các em thiếu nhi dù ở nhà nhưng vẫn có môi trường rèn luyện.
“Những hành động, việc làm như thế dù nhỏ thôi nhưng rất có ý nghĩa, góp phần cùng xã hội ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, chị Phương nói.
Theo Lê Thanh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.