Hình ảnh đẹp của đoàn viên thanh niên ở những khu cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày qua, lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Bình đã có mặt kịp thời, tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sau đó tham gia công tác hậu cần cùng lực lượng quân đội tại các khu cách ly tập trung.
Đoàn viên TX.Ba Đồn phụ giúp chuẩn bị bữa ăn cho người cách ly. Ảnh: C.T.V
Đoàn viên TX.Ba Đồn phụ giúp chuẩn bị bữa ăn cho người cách ly. Ảnh: C.T.V
Trước tình thế, lượng người Việt Nam ở nước ngoài về qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo lớn buộc tỉnh Quảng Bình phải cấp tập trưng dụng thêm nhiều khu cách ly tập trung.
Dọn dẹp rồi tiếp đón, phục vụ
Vì thời gian chuẩn bị gấp rút nên nhiều lực lượng địa phương được huy động chung tay cùng với quân đội dọn dẹp vệ sinh, lắp đặt thêm giường, tủ tại các khu cách ly. Tại H.Minh Hóa, Trung tâm giáo dục dạy nghề huyện này được chọn làm khu cách ly. Huyện huy động hàng trăm người thuộc quân sự, công an, đoàn viên thanh niên tổ chức dọn vệ sinh, kê đặt và lắp 154 giường.
 
Đoàn viên thanh niên TX.Ba Đồn dọn dẹp vệ sinh địa điểm chọn làm khu vực cách ly tập trung. Ảnh: C.T.V
Đoàn viên thanh niên TX.Ba Đồn dọn dẹp vệ sinh địa điểm chọn làm khu vực cách ly tập trung. Ảnh: C.T.V
Chăn, màn, gối, chiếu cũng như cơ sở vật chất ăn uống sinh hoạt và y tế được UBND huyện mua mới, đảm bảo cho người cách ly sử dụng. Lúc 1 giờ 30 phút ngày 23.3, khi nhiều người đang ngon giấc ngủ thì lực lượng chức năng, thanh niên tình nguyện Minh Hóa bắt đầu đón 67 công dân về khu cách ly. Trưa cùng ngày, bữa cơm đầu tiên tại khu cách ly với nhiều món như thịt gà go, thịt lợn xào măng, cá kho, bắp cải, canh... được lực lượng quân sự chuẩn bị tươm tất.
Tương tự, tinh thần tình nguyện của thanh niên các địa phương khác cũng sôi nổi không kém, mặc dù phải làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần. Chỉ trong 2 ngày, các khu cách ly như tại Trung tâm dạy nghề H.Quảng Trạch (ở P.Quảng Long, TX.Ba Đồn), Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề H.Bố Trạch (tại X.Trung Trạch), khu nội trú Trường Phổ thông dân tộc nội trú H.Lệ Thủy (X.Mai Thủy), KTX Trường ĐH Quảng Bình (TP.Đồng Hới)… được dọn dẹp sạch sẽ, sắp đặt giường tủ, bàn ghế gọn gàng đúng như quy chuẩn y tế. Không những thế, tại một số nơi như ở khu cách ly thuộc H.Lệ Thủy còn được lắp đặt cấp tập đường truyền internet để phục vụ người cách ly.
Thanh niên H.Quảng Trạch sắp xếp khu vực cách ly cùng lực lượng quân đội
Thanh niên H.Quảng Trạch sắp xếp khu vực cách ly cùng lực lượng quân đội
Các đoàn viên thanh niên nữ tổ chức quét dọn, lau chùi
Các đoàn viên thanh niên nữ tổ chức quét dọn, lau chùi
Đoàn P.Bắc Lý (TP.Đồng Hới) phối hợp với các lực lượng khác sắp dọn KTX ĐH Quảng Bình để sử dụng làm khu cách ly tập trung
Đoàn P.Bắc Lý (TP.Đồng Hới) phối hợp với các lực lượng khác sắp dọn KTX ĐH Quảng Bình để sử dụng làm khu cách ly tập trung
Đón người về xong, đoàn viên thanh niên các địa phương lại xắn tay vào cùng lo cơm nước, hậu cần với các cán bộ, chiến sĩ quân đội để phục vụ những người được cách ly một cách chu đáo.
Kêu gọi hỗ trợ khu cách ly
Mặt khác, nhiều cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên còn đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 và cả những người cách ly. Nghe lời kêu gọi của Thị đoàn Ba Đồn, ngày 22.3, Trung tâm thương mại Thiện Nhân (TX.Ba Đồn) đã gửi tặng 60 thùng nước uống đóng chai lên Cửa khẩu quốc tế Cha Lo để lực lượng biên phòng phát cho người nhập cảnh đang chờ ở cửa khẩu. Đến 24.3, Thiện Nhân tiếp tục ủng hộ mỗi ngày 50 bịt nước cam cho bộ phận phục vụ cách ly tại Ba Đồn.
Nước lọc được thanh niên H.Minh Hóa vận động đưa vào hỗ trợ khu cách ly tại huyện
Nước lọc được thanh niên H.Minh Hóa vận động đưa vào hỗ trợ khu cách ly tại huyện
Trung tâm thương mại Thiện Nhân hỗ trợ nước cam tại khu cách ly TX.Ba Đồn
Trung tâm thương mại Thiện Nhân hỗ trợ nước cam tại khu cách ly TX.Ba Đồn
Và tổ chức đưa nước suối lên hỗ trợ tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo sau lời kêu gọi của Thị đoàn Ba Đồn
Và tổ chức đưa nước suối lên hỗ trợ tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo sau lời kêu gọi của Thị đoàn Ba Đồn
Nghĩa cử đẹp càng được nhân lên khi cán bộ, nhân viên Ngân hàng NN-PTNT H.Quảng Trạch và Bắc Quảng Bình đồng hành cùng tuổi trẻ TX.Ba Đồn ủng hộ 50 thùng nước uống, Giám đốc VNPT H.Quảng Trạch ủng hộ 1.000 bánh lương khô; Công ty Thiết Lới và Công ty Phước Linh hỗ trợ hơn 1.000 bánh lương khô và 200 thùng nước uống…
Tại H.Minh Hóa, Văn phòng tư vấn xuất khẩu lao động Minh Hóa và CLB nồi cháo tình thương Minh Hóa đã chuyển 400 chai nước lọc tinh khiết hỗ trợ công dân đang ở tại khu cách ly huyện.
Theo Trương Quang Nam (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.