Mang niềm đam mê bóng đá cho bạn gái trẻ từ một giải đấu thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sân bóng Chảo Lửa, Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra giải bóng đá hữu nghị Huỳnh Như nhằm gây quỹ thiện nguyện truyền cảm hứng bóng đá cho trẻ em gái tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Giải đấu bóng đá thiện nguyện dành cho các cầu thủ nữ trẻ không chuyên thu hút đến 7 đội tham dự - Khánh Nguyễn
Giải đấu bóng đá thiện nguyện dành cho các cầu thủ nữ trẻ không chuyên thu hút đến 7 đội tham dự - Khánh Nguyễn

Với sự góp mặt của 7 đội bóng không chuyên nữ trên toàn TP.HCM, giải bóng đá thiện nguyện là nơi quy tụ các bạn nữ trẻ có niềm đam mê bóng đá. Đến với giải đấu, các bạn trẻ được truyền cảm hứng thể thao, kết nối và cổ vũ phong trào bóng đá nữ đồng thời đóng góp công sức của mình vào chương trình thiện nguyện.

Từ sáng kiến “Giao lưu bóng đá vì hòa bình và phát triển” do Mekongaholics & dự án Cầu thủ bóng đá thứ 12 (Vietnam Football 12th Players - VF12P) khởi xướng , giải đấu nhằm gây quỹ thiện nguyện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trà Vinh và  truyền cảm hứng bóng đá cho trẻ em gái tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây  là nơi các cầu thủ nữ không chuyên được giao lưu, kết nối và cọ xát chuyên môn hay chỉ đơn giản là nâng cao sức khỏe - Khánh Nguyễn
Đây là nơi các cầu thủ nữ không chuyên được giao lưu, kết nối và cọ xát chuyên môn hay chỉ đơn giản là nâng cao sức khỏe - Khánh Nguyễn

Thành phần chính tham dự giải đến từ đến từ các đội bóng đá nữ phong trào học sinh, sinh viên đặc biệt là cổ động viên của đội tuyển nữ quốc gia và đội trưởng Huỳnh Như. Phạm Ngọc Minh Như ( cầu thủ thuộc đội 3S ) chia sẻ : “ Đội mình đến với giải đấu với tinh thần là học hỏi và giao lưu là chính nên khi giành chiến thắng ở trận đầu tiên tụi mình cũng khá bất ngờ. Những giải đấu này đã tạo cơ hội chú chúng mình có thể vừa học, vừa làm, vừa giải trí.”

“Đến với giải đấu này thì mình nghĩ ai cũng mang theo tinh thần cố gắng hết mình để dành chiến thắng. Giải đấu đã đem lại sân chơi cho các bạn trẻ và quan trọng và có ý nghĩa hơn cả là việc có thể làm từ thiện cho các trẻ em có niềm đam mê bóng đá giống tụi mình. Sau giải đấu này thì em muốn có thêm nhiều hoạt động tương tự để phát triển phong trào bóng đá nữ không chuyên vì hiện tại sân chơi cho các bạn nữ chưa có nhiều.” Nguyễn Thị Ái Phi ( cầu thủ đội SOS ) cho hay.

Các cầu thủ nữ vào bóng quyết liệt không kém gì những đồng nghiệp nam - Khánh Nguyễn
Các cầu thủ nữ vào bóng quyết liệt không kém gì những đồng nghiệp nam - Khánh Nguyễn

Đến giải đấu với tư cách là đội bóng nữ ngoại quốc duy nhất, Alex ( cầu thủ đội Saigon Storm) cho biết : “ Giải đấu rất có ý nghĩa khi các cầu thủ vừa có thể vừa tận hưởng đam mê vừa có thể góp công sức của mình cho công việc thiện nguyện.”

Đỗ Thanh Hoa ( cầu thủ đội HDT ) chia sẻ : “ Mình mong muốn sau khi kết thúc giải, các bạn có nhiệt huyết với đá bóng với mình sẽ tự tin thực hiện ước mơ của mình. Một điều nữa chính là việc đem những món quà đến cho các em nhỏ làm mình cảm thấy hạnh phúc thực sự.

Giải đấu diễn ra với một ý nghĩa lớn là gây được quỹ thiện nguyện giúp đỡ trẻ em khó khăn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Khánh Nguyễn
Giải đấu diễn ra với một ý nghĩa lớn là gây được quỹ thiện nguyện giúp đỡ trẻ em khó khăn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Khánh Nguyễn

Sáng ngày 16.2, đoàn thiện nguyện của giải đấu khởi hành từ TP. HCM đi Trà Vinh gây quỹ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tại Trà Vinh, mỗi đội bóng sẽ cử ra 2 thành viên đại diện để cùng Huỳnh Như tham gia trận thi đấu giao hữu truyền cảm hứng bóng đá cho trẻ em. Ngoài ra, Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ dẫn dắt các em thi đấu với nhau để tìm ra “chiến binh Sao Vàng nhí” và trao huy chương khích lệ.

Theo Khánh Nguyễn (ThanhNiên)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.