Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trẻ tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và sáng tạo không ngừng, nhiều đảng viên trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần tích cực dựng xây, phát triển đất nước trong thời đại mới.
Chị Nguyễn Thị Hoài Thu-Bí thư Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, Gia Lai) cho hay, là một Bí thư Đoàn, bản thân chị luôn tự nhắc mình phải gương mẫu và nỗ lực. Nhưng hơn hết, khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng thì người cán bộ Đoàn lại phải cố gắng nhiều hơn để ngày càng trưởng thành và đóng góp cho sự phát triển của Đảng. Bởi vậy, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn trong các hoạt động tình nguyện. Chị luôn được biết đến là người đi đầu, đưa phong trào Đoàn của xã Ia Hlốp không ngừng phát triển, được cấp ủy, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. 
 Tuyên dương các cá nhân xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời bác”. Ảnh: H.Đ.T
Tuyên dương các cá nhân xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời bác”. Ảnh: H.Đ.T
Còn anh Trần Hữu Tâm-Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Chế biến cao su Kdang (Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang) thì luôn tâm niệm: Là đảng viên trẻ phải xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, nhất là trong lĩnh vực chuyên môn. Chính vì vậy, 2 năm qua, anh đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đó là sáng kiến “Máy lạng mủ tự động” giúp giảm nhân công và hạn chế tai nạn lao động. 2 cải tiến kỹ thuật khác của anh là “Máy cán 4 cặp trục thành máy 6 cặp trục” và “Cầu nâng mủ-kết hợp mâm xoay”, từ đó tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, giảm công lao động... Mới đây nhất, anh Tâm đã cải tiến thành công hệ thống tháp khử mùi tại phân xưởng SVR10 với hệ thống tầng lọc dạng than tổ ong và dàn lọc bằng nước tái sử dụng, nhờ vậy giảm thiểu được 70% lượng mùi thải ra môi trường xung quanh. Với những nỗ lực và tinh thần sáng tạo ấy, anh Tâm đã được Tỉnh Đoàn đề cử là một trong 6 gương mặt tiêu biểu của tỉnh được Trung ương Đoàn tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2017.
Theo nhiều đảng viên trẻ, ngoài các yếu tố như: Sự nỗ lực tự thân, truyền thống gia đình... thì việc các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị tạo môi trường thuận lợi, đặt niềm tin để đảng viên trẻ có cơ hội được rèn luyện, thử thách, cống hiến là điều hết sức quan trọng. Anh Siu Mal-Bí thư Đoàn xã Ia Pếch (huyện Ia Grai) cho hay, anh tham gia công tác Đoàn từ rất sớm. Được sự quan tâm của Đảng ủy xã và sự tạo điều kiện của chính quyền nên công tác Đoàn của xã gặp nhiều thuận lợi, bản thân anh cũng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2012. Chính điều này giúp Siu Mal có thêm động lực và niềm tin thực hiện tốt hơn vai trò của một Bí thư Đoàn xã. Nhiều phong trào, hoạt động của xã Ia Pếch trở thành điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của huyện, của tỉnh. Năm 2017, Siu Mal đã vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng-phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng cho cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ngoài ra, anh còn vinh dự là đại biểu chính thức của tỉnh tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022).
Trò chuyện với chúng tôi, đảng viên trẻ Nguyễn Cao Dũng-Bí thư chi đoàn Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Phú Thiện-cho rằng thế hệ trẻ ngày nay rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, được thừa hưởng nhiều thành tựu về khoa học-kỹ thuật, văn hóa, kinh tế… Vì vậy, thanh niên phải có trách nhiệm gìn giữ, kế thừa và phát huy thành quả đó bằng những việc làm cụ thể. Nhất là những đảng viên trẻ phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đem trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Trong điều kiện hiện nay, khi đất nước hội nhập sâu rộng, tình hình trong nước và thế giới có những biến động mới thì việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết.
 HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.