Chàng trai 8X đam mê sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với những ưu điểm vượt trội, sản phẩm “Xe đẩy thu nhặt quả điều” của anh Nguyễn Xuân Sử (SN 1988, thôn Yên Phú 2, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) đã trở thành một trong 5 dự án xuất sắc nhất cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” lần thứ 3-2019 do Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức.
Anh Nguyễn Xuân Sử tốt nghiệp ngành Trung Quốc học (Trường Đại học Lạc Hồng) vào năm 2012, từng làm việc tại nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Do thu nhập không ổn định, năm 2015, anh quyết định về quê và xin làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Tiến (xã Chrôh Pơnan) chuyên về cung ứng vật tư nông nghiệp và dịch vụ thủy nông.
Gia đình anh có 2 sào điều, đến mùa thu hoạch, công đoạn nhặt quả điều khá vất vả, những lúc điều chín rộ phải thuê nhân công. “Sức trẻ như tôi mà sau mỗi buổi nhặt điều là lưng đau nhức, mặt mày xây xẩm, huống hồ mẹ tôi đã lớn tuổi. Vậy nên tôi mới nảy ra ý tưởng chế ra một nông cụ giúp việc thu hoạch đỡ vất vả”-anh Sử cho biết.
 Anh Nguyễn Xuân Sử bên sản phẩm “Xe đẩy thu nhặt quả điều”. Ảnh: T.B
Anh Nguyễn Xuân Sử bên sản phẩm “Xe đẩy thu nhặt quả điều”. Ảnh: T.B

Chị Bùi Thị Liễu-Bí thư Đoàn xã Chrôh Pơnan: “Ban Chấp hành Đoàn xã luôn khuyến khích đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp và sáng tạo. Mô hình xe đẩy thu hoạch quả điều đã được anh Sử áp dụng thành công tại gia đình. Vì vậy, chúng tôi dự kiến tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến tham quan, tìm hiểu để áp dụng vào sản xuất, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế”.

Qua thực tế, anh Sử nhận thấy quả điều có vỏ mỏng, mọng nước, dễ dàng bị ghim chặt bởi vật nhọn. Lúc đầu, anh Sử nghĩ ra cách sử dụng một cây gậy dài rồi đóng đinh ở đầu gậy để thu hái. Cách làm này chỉ giúp không phải cúi người xuống nhưng năng suất không cao. Vì vậy, anh lại tiếp tục mày mò để tạo ra sản phẩm khác. Tình cờ xem cách thu hoạch táo ở các trang trại nước ngoài qua internet, thấy những chiếc xe có hình dạng như xe lu có gắn đinh nhọn giúp thu hoạch rất hiệu quả nên anh Sử quyết định chế tạo một chiếc xe tương tự để thu hoạch quả điều.
Để tạo ra được thành phẩm, anh Sử mất 1 tháng để tìm tòi nghiên cứu. Những lần đầu, mô hình gặp một số nhược điểm như: không thu hoạch hết quả điều, răng lược gạt quả rơi xuống giỏ không hiệu quả… Đến lần thứ 4 thì sản phẩm mới áp dụng thành công vào thực tế. Trong vụ thu hoạch điều vừa rồi, xe đẩy này thu hoạch được 19 kg điều/giờ.
Kết cấu xe đẩy thu hoạch điều khá đơn giản, gồm 4 bộ phận chính: trục lô nan đinh, khung xe, hệ thống thanh răng lược, giỏ đựng. Trục lô nan đinh có hình trụ với kích thước 58x48 cm gắn liền với 2 bánh xe lớn. Ở thân trục lô đóng 42 nan gỗ, mỗi nan gỗ đóng 13 đinh gai (cách 3 cm đóng 1 đinh); trục lô xoay tròn theo di chuyển của các bánh xe, khi gặp quả điều, các đinh gai sẽ cắm chặt vào quả. Theo chuyển động, hệ thống thanh răng lược có nhiệm vụ tách trái điều ra khỏi các đinh sắt và đưa quả điều vào giỏ đựng (có kích thước 40x30x20 cm). Xe đẩy này có 3 bánh xe, 2 bánh gắn vào hai bên trục lô để cấp chuyển động quay; bánh xe còn lại nhỏ hơn gắn vào phía trước giỏ đựng có nhiệm vụ giữ thăng bằng cho xe đẩy. Khung xe bằng sắt có tay cầm, người sử dụng chỉ cần dùng lực để điều khiển xe di chuyển.
Anh Sử chia sẻ thêm: Chiếc xe đẩy này có kết cấu khá đơn giản, dễ sử dụng. Hầu hết vật liệu để lắp ráp đều mua lại từ các cửa hàng buôn bán vật liệu cũ, nếu mua vật liệu mới để lắp ráp chỉ khoảng 1,5 triệu đồng. Đặc biệt, xe đẩy không cần sử dụng nhiên liệu nên không làm ô nhiễm môi trường. Khi tùy chỉnh các đinh gai, xe đẩy còn có thể thu gom lá cây, rác thải.
Tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” lần thứ 3, xe đẩy thu hoạch quả điều của anh Sử được Ban Giám khảo đánh giá cao về tính hữu dụng và sáng tạo. Tuy nhiên, hiện tại, chiếc xe này mới hoạt động hiệu quả ở những địa hình bằng phẳng. “Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để khắc phục nhược điểm này. Nếu người dân tin tưởng, tôi sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn bà con lắp đặt miễn phí. Vì mục đích đặt ra ban đầu là giúp bà con đỡ vất vả và đạt năng suất cao hơn khi thu hoạch điều”-anh Sử tâm sự.
 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.