Câu chuyện đáng nhớ năm 2019 của 4 hot girl Việt xinh đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

2019 khép lại, cùng lắng nghe những chia sẻ về một năm đã qua của các hot girl Việt xinh đẹp, duyên dáng. Có người trưởng thành với những thử thách mới, vai trò mới, có người quyết định kết hôn bước sang một trang đời khác… nhưng hơn hết các cô gái đều cảm thấy 2019 là năm trọn vẹn và đáng nhớ.



Phạm Thị Hồng Ngọc

 Với Phạm Thị Hồng Ngọc, “trở thành giáo viên là giấc mơ đẹp nhất 2019”. Phạm Thị Hồng Ngọc sở hữu nhan sắc xinh đẹp, với nét mong manh, nhẹ nhàng và khuôn mặt khả ái. Bởi thế Hồng Ngọc có hơn 100 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội.


 

“Trở thành giáo viên là giấc mơ đẹp nhất 2019” với Hồng Ngọc. (Ảnh: NVCC)
“Trở thành giáo viên là giấc mơ đẹp nhất 2019” với Hồng Ngọc. (Ảnh: NVCC)


Hồng Ngọc tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện tại Ngọc đang là giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Nữ giảng viên xinh đẹp chia sẻ: “Trước đó thì mình mong muốn thử sức ở mảng Kinh doanh hơn nhưng sau đó mình quyết định chuyển hướng để theo đuổi con đường trở thành giáo viên, đứng bục giảng truyền thụ kiến thức, kỹ năng sống và những bài học bổ ích. Tất nhiên, Ngọc vẫn theo đuổi đam mê diễn xuất và người mẫu ảnh”.

Với những ai từng tiếp xúc với Hồng Ngọc đều cảm nhận được sự thân thiện, dễ mến của cô gái Hà thành.



 

 Hồng Ngọc sở hữu nhan sắc “đốn tim” người đối diện. (Ảnh: NVCC)
Hồng Ngọc sở hữu nhan sắc “đốn tim” người đối diện. (Ảnh: NVCC)


Quan niệm sống của Ngọc chính là “có thể chịu được nỗi khổ mà người khác không thể chịu, nhịn cơn giận mà người khác không thể nhịn, làm được việc người khác không thể làm, bạn sẽ được hưởng thụ tất cả những thứ người khác không được hưởng thụ”.

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Nguyễn Thị Tuyết Nga, hot girl đến từ Đồng Tháp từng được độc giả biết đến bởi ngoại hình nổi bật, đường nét gương mặt khá giống người mẫu Ngọc Trinh.



 

 Thiếu nữ Đồng Tháp được mọi người nhận xét có đường nét giống người mẫu Ngọc Trinh. (Ảnh: Phan Đức Duy)
Thiếu nữ Đồng Tháp được mọi người nhận xét có đường nét giống người mẫu Ngọc Trinh. (Ảnh: Phan Đức Duy)




Không chỉ xinh đẹp, cô gái miền Tây này còn năng nổ tham gia các cuộc thi, cô tham dự Duyên dáng làng Hoa do thành phố Sa Đéc tổ chức, lọt vào Top 10 và đạt giải “Người đẹp có mái tóc đẹp nhất”. Ngoài ra Tuyết Nga còn tham gia một số cuộc thi người mẫu qua ảnh.

Năm 2019 với cô gái này, chính là vượt qua những thử thách, được sống hết mình với công việc người mẫu ảnh và khẳng định bản thân với mảng làm đẹp spa. Bởi nhiều người nhận xét cô rất giống Ngọc Trinh, đặc biệt là góc nghiêng.


 

  Tuyết Nga hy vọng năm mới sẽ có nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. (Ảnh: Phan Đức Duy)
Tuyết Nga hy vọng năm mới sẽ có nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. (Ảnh: Phan Đức Duy)



Tuyết Nga mặc lời so sánh, cô chỉ cần được sống là chính mình, nỗ lực để có tương lai tươi sáng mới là điều quan trọng. Khép lại 2019, Tuyết Nga trưởng thành hơn và cô gái này có đủ nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục thực hiện những mục tiêu mới.

Lương Mỹ Kiều

Chỉ với những bức hình chụp “góc nghiêng thần thánh”, Mỹ Kiều nhận được vô số lời khen ngợi vì quá xinh đẹp. Cô gái An Giang này không chọn lựa con đường học đại học như bạn bè đồng trang lứa, cô dũng cảm rẽ ngang để theo đuổi đam mê với nghề trang điểm và làm người mẫu ảnh.



 

Góc nghiêng xinh đẹp của thiếu nữ An Giang. (Ảnh: NVCC)
Góc nghiêng xinh đẹp của thiếu nữ An Giang. (Ảnh: NVCC)



Năm 2019 Mỹ Kiều quyết định đi đến hôn nhân, cùng với người mình yêu thương xây dựng hạnh phúc gia đình.

Hot girl An Giang tâm sự: “Có những khi tụi mình tưởng chừng sẽ lạc mất nhau, cũng trải qua nhiều chuyện với nhau, nhưng sau tất cả thì mọi thứ vẫn ổn.



 

 Mỹ Kiều hạnh phúc bước sang chặng đường mới cùng người cô yêu thương. (Ảnh: NVCC)
Mỹ Kiều hạnh phúc bước sang chặng đường mới cùng người cô yêu thương. (Ảnh: NVCC)



Cả hai quyết định kết hôn, cho đến giờ thì mình cảm thấy thực sự hạnh phúc và bình yên. Nhiều người cho rằng lấy chồng là hết thanh xuân nhưng với mình thì ngược lại, mọi thứ ổn hơn, thế là đủ rồi”.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Còn cô bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1998, quê Phú Thọ) thì năm 2019 khởi đầu cho con đường theo đuổi ngôn ngữ Trung Quốc. Bởi từ nhỏ Ánh đã yêu thích phim cổ trang và thích nghe nhạc Trung Quốc.

 

 Năm 2019 với Ngọc Ánh trôi qua khá trọn vẹn với những dấu mốc đáng nhớ. (Ảnh: NVCC)
Năm 2019 với Ngọc Ánh trôi qua khá trọn vẹn với những dấu mốc đáng nhớ. (Ảnh: NVCC)



Sau này có điều kiện làm việc trong môi trường nói tiếng Trung từ sớm nên tình yêu của cô bạn với ngôn ngữ này được nhen nhóm ngày một lớn. Ngọc Ánh quyết định theo học khoa tiếng Trung, trường ĐH Hà Nội.

Theo học một ngành đòi hỏi sự chăm chỉ và nỗ lực, với Ngọc Ánh, đây vừa là cơ hội cũng vừa là thử thách lớn với cô. Nhưng chỉ cần được sống đúng với đam mê thì Ngọc Ánh cảm thấy hạnh phúc.



 

Cô bạn hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê của mình. (Ảnh: NVCC)
Cô bạn hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê của mình. (Ảnh: NVCC)


Khép lại năm 2019, Ngọc Ánh vẫn giữ trọn niềm đam mê, Ánh cũng hy vọng một ngày nào đó không xa sẽ được đặt chân đến Trung Quốc để khám phá nét văn hóa và thưởng ngoạn cảnh quan đời thường.

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cau-chuyen-dang-nho-nam-2019-cua-4-hot-girl-viet-xinh-dep-1511715.tpo

 

Theo Dân Trí/TPO

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.