Tấm lòng của những trinh sát an ninh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tổ công tác địa bàn của Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Gia Lai luôn gắn nhiệm vụ vận động quần chúng, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở với việc quan tâm giúp đỡ những trường hợp khó khăn, lầm lỗi. Việc làm của các anh đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân và chính quyền địa phương.
Quan tâm hỗ trợ người nghèo
Một ngày đầu tháng 11, tổ công tác địa bàn của Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh đã đến làng Piơr 2 (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) để trao số tiền hơn 5 triệu đồng cho bà Nieng Tụ. Trước đó, trong một lần xuống địa bàn công tác, Thượng úy Nguyễn Thành Tuấn-cán bộ Phòng An ninh đối nội thấy bà Tụ bị gãy chân, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh đã kêu gọi bạn bè và những tấm lòng hảo tâm quyên góp, ủng hộ tiền để giúp đỡ bà Tụ.
Được biết, nhiều năm qua, bà Tụ sống một mình trong căn nhà nhỏ. Đã gần 80 tuổi nhưng hàng ngày, bà vẫn phải lặn lội đi nhặt ve chai để mưu sinh. Mỗi ngày đi hàng chục cây số nhưng bà chỉ kiếm được 10-15 ngàn đồng. Một ngày giữa tháng 10, bà không may bị tai nạn gãy chân, phải phẫu thuật, nẹp đinh ở chân, hiện vẫn chưa đi lại được. Số tiền ủng hộ mà tổ công tác địa bàn trao tuy không nhiều nhưng chứa đựng tình cảm, sự chia sẻ đáng quý của những tấm lòng hảo tâm. Bà Tụ xúc động: “Nhà nghèo, bà được con cháu và mọi người trong làng dựng cho ngôi nhà để ở. Hôm nay, được mấy chú Công an giúp đỡ, bà rất vui”.
  Tổ công tác địa bàn của Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh trò chuyện, động viên anh Siu Hĩa (làng Piơr 2, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông). Ảnh: H.T
Tổ công tác địa bàn của Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh trò chuyện, động viên anh Siu Hĩa (làng Piơr 2, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông). Ảnh: H.T
Ngoài trường hợp bà Tụ, thời gian qua, tổ công tác địa bàn của Phòng An ninh đối nội cũng đã kêu gọi các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, bạn bè, những tấm lòng hảo tâm quyên góp hàng trăm bộ quần áo, sách vở để tặng người dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tấm lòng thiện nguyện của các anh đã được nhiều người tích cực ủng hộ. Cũng trong chuyến công tác này, các trinh sát còn mang theo gần 100 bộ quần áo để trao tặng người dân làng Piơr 2. Mặc chiếc áo ấm được tặng, em Rơ Ma Thon vui mừng chia sẻ: “Cháu đã lựa chọn cho mình 2 bộ quần áo đẹp để mặc đi học. Cháu cảm ơn các chú rất nhiều!”.
Giúp người từng lầm lỡ ổn định cuộc sống
Để đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, những năm qua, tổ công tác địa bàn của Phòng An ninh đối nội thường xuyên bám địa bàn, vận động người dân chấp hành tốt pháp luật, không nghe kẻ xấu lừa phỉnh, lôi kéo. Đặc biệt, các trinh sát đã tích cực tiếp xúc, vận động những trường hợp từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, chăm lo lao động, phát triển kinh tế. Trong số này có ông Rơ Mah Pin (63 tuổi, trú tại làng Piơr 2). Năm 2013, ông Pin phạm tội tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài, bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ và bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 4 năm tù. Nhận ra tội lỗi của mình, ông chăm lo cải tạo tốt và được đặc xá tha tù trước thời hạn. Sau khi ông Pin ra tù, tổ công tác địa bàn của Phòng An ninh đối nội thường xuyên đến chia sẻ, động viên tu chí làm ăn, phát triển kinh tế. Hiện gia đình ông có 6 con bò; mùa vụ năm nay thu hoạch được hơn 7 tấn lúa.
Cách nhà ông Pin không xa, Siu Hĩa (33 tuổi, ở cùng làng) cũng từng phạm tội tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài và bị Tòa án xử phạt 3 năm tù. Đầu năm 2017, Hĩa mãn hạn tù. Những ngày đầu trở về địa phương, anh luôn cảm thấy mặc cảm với mọi người. Để giúp đỡ Hĩa, các trinh sát kiên trì đến động viên, chia sẻ. Giờ đây, anh xem tổ công tác như những người thân trong gia đình, tích cực phối hợp tuyên truyền cho bà con nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu. Anh Hĩa tâm sự: “Tôi luôn khuyên bà con dân làng cảnh giác, không tin, không nghe kẻ xấu lừa phỉnh gây ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội. Bà con nên tập trung lao động để phát triển kinh tế, sống hạnh phúc với gia đình, buôn làng”.
Thượng úy Nguyễn Thành Tuấn cho hay: “Trong quá trình công tác, chúng tôi thấy nhiều bà con tại các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ tình cảm, chúng tôi vận động, quyên góp tiền, đồ dùng để tặng cho bà con… Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, tổ công tác cũng đã thực hiện tốt phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng đồng bào” để vận động bà con chấp hành tốt pháp luật; thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Công an các huyện tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp đỡ nhân dân; đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn hoạt động tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, để lại ấn tượng tốt đẹp với bà con tại các thôn làng”.
HỮU TRƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.