Những tình nguyện viên áo đỏ ở huyện Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại mỗi hoạt động nhân đạo từ thiện ở huyện Đak Pơ, Gia Lai như hiến máu tình nguyện, tổ chức văn nghệ gây quỹ từ thiện hay các hoạt động trao quà cho hộ nghèo, người ta đều thấy xuất hiện bóng dáng của các tình nguyện viên mặc áo đỏ. Họ là thành viên của Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ.
Anh Phan Duy Khánh-kế toán tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ-cùng vợ là chị Đặng Thị Tuyết Mai đã trở thành đội viên của Đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ (sau này đổi tên thành Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ) ngay từ những ngày đầu thành lập. Trong cơ quan anh còn có đến 4 người khác hiện cũng là những tình nguyện viên tích cực của đội. Với anh Khánh, được góp sức mình vào công tác nhân đạo từ thiện là niềm vui lớn. Mỗi khi có hoạt động gì, anh và vợ đều tranh thủ sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ. Anh Khánh chia sẻ: “Tôi tự thấy mình may mắn hơn những người khác, trong khi đó trên địa bàn huyện vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Có những em bé sinh ra đã bị tật nguyền, có những bà mẹ già đơn thân, ốm đau, bệnh tật không người chăm sóc. Vì thế, gia đình tôi và các thành viên trong đội đều tự nhủ phải luôn cố gắng hơn nữa để góp phần nhỏ cùng Hội Chữ thập đỏ huyện chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, những số phận yếu thế trong xã hội”.
Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo trên địa bàn. Ảnh: N.H
Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo trên địa bàn. Ảnh: N.H
Bà Võ Thị Kim Hoàng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ-cho biết: Đầu năm 2012, nhận thức được tầm quan trọng của việc thành lập Đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ, lãnh đạo Hội đã kêu gọi những người có tâm với hoạt động nhân đạo quy tụ và thành lập đội tình nguyện viên. Tháng 5-2012, Đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ ra mắt với 15 thành viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong huyện. Sau khi thành lập, các tình nguyện viên được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng-chống tai nạn, thương tích... và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức. Năm 2019, Hội kiện toàn và đổi tên đội xung kích thành Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ với 23 thành viên nòng cốt. Theo bà Hoàng, hiện nay trên địa bàn tỉnh có chưa đến 50% số huyện, thị xã xây dựng được Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ. So với các địa phương khác, Đak Pơ là địa phương có Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ hoạt động khá tích cực.
Không chỉ có lực lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, đến nay Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ còn có sự góp sức của nhiều thanh niên nhiệt huyết tại các thôn, làng. Tuy điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có tâm nguyện đem chút sức mình để giúp đỡ những hoàn cảnh ngặt nghèo. Chị Phan Thị Nhung-Đội trưởng Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ huyện-cho biết, mục đích hoạt động của đội là chia sẻ thông tin về những hoàn cảnh khó khăn, là cầu nối với các cá nhân, đơn vị, tổ chức hảo tâm trong và ngoài huyện. 23 tình nguyện viên trong đội là 23 trái tim, 23 tấm lòng cùng hướng về công tác từ thiện.
Cũng theo chị Nhung, 7 năm qua, các tình nguyện viên của đội đã tham gia hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai 10 đợt hiến máu tình nguyện; trong đó, các thành viên của đội đã trực tiếp hiến máu gần 200 lượt. Trong công tác xã hội, Đội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, phối hợp trao tặng nhiều phần quà trong các dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán cho trẻ em vùng khó, người khuyết tật, người già neo đơn... Hoạt động nổi bật, mang đậm dấu ấn của đội chính là chương trình văn nghệ từ thiện mang tên “Vòng tay nhân ái”. Trong chương trình đầu tiên được tổ chức vào năm 2012, đội đã quyên góp được 65 triệu đồng. Các năm sau đó, chương trình được duy trì đã mang lại hiệu quả cao trong phát triển nguồn lực phục vụ công tác nhân đạo. Đến nay, sau 5 lần tổ chức, chương trình đã huy động được 240 triệu đồng để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.