Ksor Nghĩa: Chàng trai Jrai nhiều tài lẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hát hay, đàn giỏi, năng động, chịu khó là những lời khen tặng mà dân làng dành tặng cho anh Ksor Nghĩa-Bí thư chi đoàn làng Ama Đă, xã Chư Mố, huyện Ia Pa. Đặc biệt, đầu tháng 9 vừa qua, anh còn gây bất ngờ bằng việc “ra lò” bài hát “Chứ Mố tôi yêu” trên kênh Youtube. Bài hát như một lời gửi gắm tình yêu dành cho vùng đất nơi anh gắn bó. 
Kể về hành trình theo đuổi đam mê ca hát, anh Nghĩa cho rằng môi trường quân đội chính là nơi khởi nguồn, là bệ phóng giúp anh nhận ra năng khiếu, sở trường trong lĩnh vực âm nhạc, ca hát. Bất kể hoạt động văn hóa-văn nghệ nào của đơn vị anh cũng đều được chỉ huy, đồng đội động viên, khích lệ tham gia. Từ đó, anh ngày càng tự tin hơn khi biểu diễn trên sân khấu. Sau khi xuất ngũ, anh luôn tích cực tham gia sinh hoạt chi đoàn và đi đầu trong mọi hoạt động văn hóa-văn nghệ tại địa phương. Với vốn năng khiếu ca hát, khả năng quản trò tốt, năng nổ, hoạt bát, anh Nghĩa nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo đoàn viên, thanh niên và chỉ ít lâu sau được tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư chi đoàn làng.
   Anh Ksor Nghĩa tham gia biểu diễn tại Lễ hội Cầu mưa ở Plei Ơi (xã Yyun Hạ, huyện Phú Thiện).          Ảnh: K.H
Anh Ksor Nghĩa tham gia biểu diễn tại Lễ hội Cầu mưa ở Plei Ơi (xã Yyun Hạ, huyện Phú Thiện). Ảnh: K.H
Là đầu tàu gương mẫu, phát huy năng khiếu, sở trường, anh Nghĩa luôn chủ động đăng ký tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng tại địa phương và đạt nhiều giải thưởng cao, tiêu biểu như: huy chương bạc Hội thi tiếng hát nông dân cấp tỉnh năm 2015, giải nhất đơn ca Hội thi nghệ thuật quần chúng cấp huyện năm 2017, giải nhất đơn ca Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018… 
Bên cạnh đó, anh Nghĩa còn duy trì việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn hàng tháng. Hiện tại, chi đoàn làng Ama Đă có 40 đoàn viên, hơn 100 thanh niên, đa số đều là dân tộc Jrai. “Quân số” đông nên rất thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ chung của địa phương như: dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành tốt Luật Giao thông Đường bộ, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới… 
Theo đó, từ đầu năm đến nay chi đoàn đã tiến hành vệ sinh hơn 300 m đường liên thôn, hỗ trợ ngày công làm hơn 250 m đường bê tông từ làng vào khu nhà mồ, vận động thanh niên trồng hoa, cây xanh trước sân nhà… Thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, anh Nghĩa đã chủ động cập nhật, tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, các cuộc vận động, phong trào thanh niên tình nguyện, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế… Cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã, anh Nghĩa còn thường xuyên theo dõi, rà soát hộ thanh niên nghèo, hộ gia đình chính sách để đề xuất các ban, ngành, đoàn thể có biện pháp hỗ trợ hàng năm, tặng quà nhân dịp lễ Tết. Ngoài việc duy trì tổ chức các hoạt động tại chi đoàn, anh Nghĩa còn tích cực tham gia các cuộc thi do Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn tổ chức và đạt nhiều giải thưởng, tiêu biểu là giải nhất Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi khối địa bàn dân cư cấp huyện và tỉnh năm 2018.
Anh Rahlan Hóa-Bí thư Đoàn xã Chư Mố-chia sẻ: “Đồng chí Ksor Nghĩa vừa đóng vai trò nòng cốt, vừa là đầu tàu gương mẫu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã Chư Mố. Tận dụng năng khiếu, sở trường đàn giỏi, hát hay, anh đã làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, ủng hộ các hoạt động, phong trào Đoàn-Hội tại địa bàn xã”.
 KSOR H'YUÊN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.