Hội LHTN Việt Nam các cấp: Nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024, các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia hưởng ứng.
Là đơn vị hoàn thành đại hội cấp cơ sở sớm so với kế hoạch, Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku đã kịp thời định hướng, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên, thanh niên, góp phần tuyên truyền sâu rộng về đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10-2019). Trong đó, đơn vị tập trung vào các hoạt động, sân chơi như: sinh hoạt chuyên đề các câu lạc bộ, tổ đội nhóm kỹ năng thanh niên, tọa đàm, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao; đảm nhận giữ gìn mỹ quan tuyến đường thanh niên tự quản... 
 Cụm thi đua số 2 (TP. Pleiku) tổ chức ngày hội kỹ năng công tác thanh niên.   Ảnh: K.H
Cụm thi đua số 2 (TP. Pleiku) tổ chức ngày hội kỹ năng công tác thanh niên. Ảnh: K.H
Bằng hình thức sinh hoạt cụm, tập thể, cụm thi đua số 2 (gồm các phường: Ia Kring, Diên Hồng, Hội Thương, Yên Đổ và Tây Sơn) đã triển khai ngày hội kỹ năng công tác thanh niên với các nội dung thiết thực như: sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”; học tập, quán triệt các bài lý luận chính trị nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam kết hợp các trò chơi rèn luyện kỹ năng. Bên cạnh đó, Hội LHTN thành phố còn tổ chức thành công giải bóng đá dành cho các câu lạc bộ công chức trẻ thành phố với 10 đội bóng tham gia, đồng thời dự kiến tổ chức giải bóng chuyền truyền thống trong lực lượng hội viên, thanh niên khối xã, phường trên địa bàn.
Tuyên truyền về đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiều đơn vị còn tập trung huy động nguồn lực trong hội viên, thanh niên triển khai các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, giúp ích cho cộng đồng. Tiêu biểu như Hội LHTN thị xã An Khê đã hoàn thành tuyến đường điện hơn 300 m tại tổ 8 (phường An Tân) với kinh phí hơn 15 triệu đồng từ nguồn đóng góp của hội viên, thanh niên trên địa bàn; dự kiến tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, nhóm nhảy lần thứ I nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống của Hội. 
Hội LHTN thị xã Ayun Pa cũng đã kịp thời bàn giao 2 nhà nhân ái với tổng trị giá 105 triệu đồng cho 2 hộ thanh niên nghèo tại xã Ia Sao và Chư Băh trước thềm Đại hội Hội LHTN Việt Nam thị xã Ayun Pa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024; bàn giao điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi…
Chị Hà Thị Giang Thảo-Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh-cho biết: Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động tuyên truyền đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 chính là việc mỗi tổ chức cơ sở Hội thực hiện các hoạt động, phong trào theo chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, trong đó ưu tiên các hoạt động, phong trào thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Đặc biệt, hướng về Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, các cấp bộ Hội chủ động xây dựng các sản phẩm truyền thông tuyên truyền sinh động về đại hội thông qua các phóng sự ngắn đánh giá kết quả nổi bật của phong trào thanh niên từng địa phương; đồng loạt xây dựng clip dân vũ “Khát vọng thanh niên”, bản tin tuyên truyền theo hình thức infographic, pa nô trên mạng xã hội Facebook, Zalo... Tính đến nay đã có 8/17 đơn vị hoàn thành phóng sự, clip nhảy dân vũ “Khát vọng thanh niên” huy động trên 500 thanh niên tham gia. Mỗi clip, phóng sự đều được tổ chức cơ sở Hội đăng tải trên facebook đơn vị, đồng thời tiếp tục chia sẻ, giới thiệu trên cổng thông tin của Tỉnh Đoàn.
 KSOR H'YUÊN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.