Smart Kids Gia Lai: Đánh thức tiềm năng sáng tạo của trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không phải là các con số khô khan hay công thức khó hiểu mà là những trải nghiệm học tập sáng tạo, độc đáo với thế giới quan sinh động để đánh thức tiềm năng não bộ của trẻ. Đó là mục tiêu lớn nhất mà Công ty TNHH một thành viên Giáo dục Smart Kids Gia Lai (81 Phù Đổng, TP. Pleiku) trong các chương trình giáo dục dành cho trẻ em.
Nếu ai từng xem qua cuộc thi Siêu Trí Não do Trung Quốc tổ chức năm 2015 chắc chắn sẽ không khỏi kinh ngạc xen lẫn thán phục trước khả năng tính nhẩm nhân 2 số có 7 chữ số trong vòng vài giây của cô bé 10 tuổi người Nhật Bản Tsujikubo Rinne. Khả năng tính nhẩm “thần sầu” mà Tsujikubo Rinne có được, theo tiết lộ của chính cô bé, là bởi em rất yêu thích học tính nhẩm với bàn tính cổ xưa Soroban và luôn tự giác rèn luyện mỗi ngày.
Và nay, trẻ em nào cũng có thể tăng khả năng tính nhẩm của mình lên thông qua việc làm quen với phương pháp tính bằng bàn tính Soroban tại các lớp dạy toán học tư duy. Trung tâm Smart Kids Gia Lai (Công ty TNHH một thành viên Giáo dục Smart Kids Gia Lai) được đánh giá là nơi đang làm rất tốt điều đó. Là một mô hình giáo dục của nước ngoài, được tổ chức theo phương pháp tương tác là chính, ở đó, giáo viên là người hướng dẫn còn học sinh là người thực hiện, cho nên bất cứ lớp học toán tư duy nào của Smart Kids Gia Lai cũng đầy ắp tiếng vui cười của cả cô và trò.
Một buổi học tại Smart Kids Gia Lai. Ảnh: H.D
Một buổi học tại Smart Kids Gia Lai. Ảnh: H.D

Tiến sĩ Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: “Smart Kids Gia Lai là nơi góp phần phục vụ trong công tác giáo dục bằng các hoạt động ngoài giờ của học sinh, giúp các em có thêm những kỹ năng cần thiết trong học tập và sinh hoạt như tính toán, tập trung...”.


Chị Lê Thị Lý-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giáo dục Smart Kids Gia Lai-cho biết: Bộ não con người được chia làm 2 phần, gồm bán cầu não trái và bán cầu não phải. Theo khoa học, chức năng của 2 bán cầu khác nhau: Bán cầu não trái có quan hệ với khả năng ngôn ngữ và các hoạt động suy nghĩ trừu tượng, suy nghĩ logic. Bán cầu não phải có khả năng về suy nghĩ vật thể, như: hình ảnh, hình dạng, cảm nhận hình dạng; nhận biết hình mẫu, suy nghĩ sáng tạo và trực giác. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng con người mới chỉ sử dụng được 5% đến 10% hoạt động của bộ não. Đặc biệt, do đa phần chúng ta thuận tay phải, theo đó bán cầu não trái được sử dụng thường xuyên nhưng bán cầu não phải lại ít được vận động và kích thích phát triển. Chương trình toán siêu tốc Smart Kids hướng tới mục tiêu giúp các em khơi dậy tiềm năng của bộ não, sử dụng hình ảnh vật thể của hạt bàn tính trong não thông qua tri giác bằng giác quan, tưởng tượng và trí nhớ, phương pháp tính toán bằng bàn tính mô phỏng để hoàn thành mô hình các con số thay đổi trong trí óc. Sau khi học xong chương trình, các em sẽ tăng khả năng tư duy logic, khả năng tính toán nhanh, tập trung hơn, có khả năng quan sát, hình dung, tưởng tượng, ghi nhớ tốt…
Những điều chị Lý nói có thể dễ dàng thấy khi tham dự một buổi học tại Trung tâm Smart Kids Gia Lai. Sau khi một phép tính gồm cả tính trừ lẫn cộng 2 chữ số được ghi trên bảng, một cuộc thi đấu nhỏ diễn ra giữa học sinh thực hiện phép tính trên bàn tính Soroban và học sinh thực hiện tính nhẩm trong sự cổ vũ của các bạn ngồi bên dưới và cô giáo. Chỉ sau vài giây, kết quả chính xác đã được các em đưa ra. “Những cuộc thi dạng này thường được Trung tâm tổ chức. Đây cũng là một trong những phương pháp dạy học được triển khai tại Smart Kids-phương pháp dạy học tích cực xen kẽ hoạt động (gồm các trò chơi liên quan tới toán học hoặc thi giải toán nhanh) với hoạt động tĩnh (làm bài tập hoặc ghi nhớ công thức)”-chị Võ Thị Kim Khuê-giáo viên tại Smart Kids-cho hay.
Khi được hỏi, hầu hết phụ huynh có con học tại Trung tâm Smart Kids Gia Lai đều tỏ ra hài lòng. Chị Tôn Nữ Thị Hồng Thủy (tổ dân phố 8, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Con trai tôi năm nay học lớp 2. Cháu đã trải qua 1 khóa học tại Smart Kids và bây giờ đang học khóa thứ 2. Mục tiêu ban đầu của tôi khi cho con tham gia lớp toán tư duy để con vui là chính chứ không kỳ vọng gì nhiều. Nhưng tới giờ, kết quả đã tốt hơn mong đợi, cháu tập trung hơn đối với môn toán, học bài cũng nhanh hơn. Và mỗi khi tới lớp học này, cháu tỏ ra rất hào hứng, vui vẻ”.
Theo A.Einstein, sự tưởng tượng quan trọng hơn là kiến thức bởi vì tưởng tượng là nguồn chính của kiến thức được khám phá. Bằng việc sử dụng bán cầu não phải để tưởng tượng hình ảnh bàn tính trong trí não, trẻ sẽ phát triển khả năng hình dung, tưởng tượng mạnh hơn và rõ ràng hơn. Và chương trình toán siêu tốc Smart Kids đáp ứng đầy đủ những đặc trưng cơ bản, có tác dụng đặc biệt quan trọng đến kết quả cuối cùng của quá trình dạy và học của giáo viên và học sinh trên lớp như: khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh, kỹ năng nghe, tập trung, tưởng tượng, sáng tạo, tốc độ và sự chính xác, khả năng tự lực và cả khả năng thuyết trình.
 HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.